Chia sẻ

Tre Làng

Xác định nghi phạm chính là người tình của mẹ bé 3 tuổi bị 9 đinh trong não

Tối 19/1, theo nguồn tin của PV Infonet, công an xác định nghi phạm vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành 9 đinh găm trong não chính là người tình của mẹ bé, xác định đây là vụ án liên quan án mạng

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi hoàn tất điều tra ban đầu vụ Bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành 9 đinh găm trong não, cơ quan Công an huyện Thạch Thất đã chuyển hồ sơ vụ án về Phòng CSHS (PC02) – Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và thông tin cho báo chí.

Cháu bé nghi bị bạo hành.

Dự kiến trong tối nay (19/1), cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ thông tin về vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành 9 đinh trong não.

Trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của N.T.L. (27 tuổi, mẹ bé Đ.N.A.) – nghi phạm chính trong vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé A. nghi bị bạo hành.

Lý dó chuyển đến PC02, vị lãnh đạo này thông tin: "Liên quan đến án mạng nên Công an huyện chuyển".

"Chi tiết vụ án sẽ sớm được Công an TP Hà Nội thông tin", vị lãnh đạo nói. Theo lãnh đạo địa phương, danh tính của người tình mẹ bé gái là N.T.H. (ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất).

Còn bác sĩ Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, tình trạng của bé Đ.N.A. (3 tuổi, nghi bị bạo hành) hiện vẫn rất nặng. “Bé đang được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi của bệnh viện. Có thông tin như thế nào về cháu bé bệnh viện sẽ thông tin ngay", bác sĩ Hương nói.

Còn vào trưa nay (19/1), trao đổi với PV Infonet về vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành 9 đinh trong não, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đang khẩn trương điều tra làm rõ”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: "Cơ quan công an sẽ điều tra xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và cũng không bắt người vô tội".

“Đến lúc này, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, điều tra; chưa có thông tin cụ thể", Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Cũng trong trưa nay (19/1), trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã triệu tập mẹ cháu bé 3 tuổi nghi bị bạo hành 9 đinh trong não và những người liên quan để lấy lời khai.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cũng thông tin: “Cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng bị nghi bạo hành 9 đinh găm trong não.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cũng chia sẻ: "Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan”.

Còn nói về việc cơ quan công an đã tạm giữ mẹ cháu bé, vị lãnh đạo Công an Thạch Thất khẳng định: “Cơ quan công an chưa tạm giữ mẹ cháu bé mà mới triệu tập để lấy lời khai. Vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc".

Bé Đ.N.A (3 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng 3 tháng qua. Theo chia sẻ từ gia đình, lần đầu cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi. Lần thứ hai, cháu bị ngộ độc thuốc sâu. Lần gần nhất, gia đình phát hiện cháu nuốt 3 cái đinh.

Gia đình ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, Thạch Thất, ông nội cháu bé) chia sẻ, từ lúc con trai và con dâu ly hôn, họ không biết con dâu là chị N.T.L và bé Đ.N.A tuổi sống ở đâu. "Từ khi mẹ cháu đón cháu đi thì bắt đầu xảy ra các sự việc" - Đại diện gia đình cho biết.

Sau khi cháu bé nhập viện ngày 17/1, do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, BVĐK Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là BVĐK Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ. Qua hình ảnh chụp X-quang, xác định bé Đ.N.A bị 9 đinh găm trong não.

Như Infonet đã đưa tin, trưa 18/1, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, ông Vương Trung Kiên cho biết, lúc 17h23 phút ngày 17/1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bé gái Đ.N. A (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói ''từ chiều gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện''.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim X-quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn; đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất do thấy dấu hiệu bất thường.

Sông Yên

12 nhận xét:

  1. Hành động đóng đinh vào đầu cháu Ánh được Huyên thực hiện vào 8 h ngày 17/1/2022 và đây là nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc cháu bị viêm màng não và vào cơn nguy kịch.Cần khẳng định rằng hành động của Huyên là hành động của một con quỷ bởi thường hành động đóng đinh vào đầu chỉ có thể là hành động của quỷ, xuất hiện trong phim kinh dị chứ không phải con người.

    Trả lờiXóa
  2. Huyên đã mất hết tính người. Và chắc chắn, tôi mong pháp luật sẽ dành cho Huyên bản án nghiêm khắc nhất để cảnh báo, răn đe những kẻ khác.Nhưng qua vụ án này, lại dấy lên nỗi đau từ chuyện những gia đình ly hôn.Vụ cháu Ánh không khác gì vụ cháu Vân Anh bị hành hạ đến chết cách đây không lâu.Các cháu đều là nạn nhân đầy đau đớn từ những cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc em bé 3 tuổi bị như vậy cần phải làm rõ vụ việc và trách nhiệm của những người có liên quan, đặc biệt là gia đình của bé. Hôn nhân tan vỡ của cha me đâu phải là lỗi của bé mà phải chịu những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy, đay lf vẫn đề cần cảnh tỉnh cho tất cả mọi người.

      Xóa
  3. Mỗi bậc làm cha làm mẹ mỗi khi cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn, hãy suy nghĩ thật kỹ bởi nạn nhân lớn nhất của cuộc ly hôn đó không phải là những người cha người mẹ mà chính là những đứa con.
    Các cháu là những thiên thần nhưng phải chịu kiếp sống địa ngục quá sớm.

    Trả lờiXóa
  4. Một thực trạng thật báo động trong tình hình hiện nay là giá trị chuẩn mực đạo đức của một số bộ phận đang đi xuống rất trầm trọng, việc hôn nhân ly hôn xảy ra rất phổ biến hệ lụy kéo theo đó là bạo lực gia đình nạn nhân lại chính là những đứa trẻ vô tội, hôm trước thì bà “mẹ kế” và cha ruột của bé gái 8 tuổi ở TP Hồ Chí Minh, nay lại vụ bé gái bị chính người tình của bà mẹ bạo hành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay, các vụ bạo hành xảy ra ngày càng nhiều, nhưng đó mới chỉ là các vụ đã được công khai, còn nhiều vụ chưa được phát hiện hoặc còn bị che giấu. Trẻ bị bạo hành tại trường học, trẻ bị bạo hành bởi chính người thân của mình… gây nhiều hệ quả xấu, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

      Xóa
  5. Một hành vi phi nhân tính, không có đạo đức và tình người. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng đối với con này thì là loài súc sinh rồi, Mẹ cháu bé có biểu hiện không bình thường, nhưng hiện chưa thể kết luận được là có bị tâm thần hay không, còn bố dượng hờ của cháu bé, theo người thân bị điếc bẩm sinh. Cháu bé cùng mẹ đẻ có hộ khẩu tại xã Canh Nậu, nhưng lại sống cùng bố dượng tại xã Cần Kiệm và chính quyền địa phương không nắm được thông tin cho đến khi xảy ra sự việc.Đề nghị cơ quan công an vào điều tra làm rõ, thậm chí là tử hình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người mẹ có con bị xâm hại nên can đảm tố cáo kẻ ác, thay vì ngại ngần, sợ bị ảnh hưởng. Người phụ nữ sau khi ly hôn, bằng mọi cách chính đáng, hãy giữ chặt con mình và bảo vệ trẻ. Truyền thông hãy lên tiếng bằng cách tìm kiếm giải pháp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, tránh khơi gợi lại nỗi đau cho nạn nhân và gia đình; đồng thời cần thông tin cho người dân nhiều hơn nữa về các quy định của pháp luật và các nơi tiếp nhận, xử lý nguồn tin bảo vệ trẻ.

      Xóa
  6. Hôm trước thì bà “mẹ kế” và cha ruột của bé gái 8 tuổi ở TP Hồ Chí Minh, nay lại vụ bé gái bị chính người tình của bà mẹ bạo hành. Một tình trạng đáng báo động của sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải xử lý mạnh tay vào các vụ này để tạo tính răn đe.

    Trả lờiXóa
  7. Thật quá đỗi độc ác! Cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ vụ việc này, để kẻ bạo hành cháu bé nhất định phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật. Đáng buồn thay, khi một đứa trẻ mới nhỏ xíu mà đã phải chịu những cơn bạo hành độc ác, dã man, không chút tính người của những kẻ mà chúng gọi là cha, là mẹ. Dù không phải máu mủ ruột rà nhưng ít ra một người có lương tâm sẽ không bao giờ hành xử như vậy. Những tên không đáng mặt con người này xứng đáng lĩnh mức án tối cao nhất của pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc bạo hành trẻ em không chỉ gây ra những hậu quả nặng nề về sức khỏe thể chất, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ kéo theo nhiều hệ lụy tâm lý. Tất cả những hành động như đánh đập, vùi dập, khủng bố, làm nhục… đều khiến đứa trẻ thiếu tự tin, rụt rè, luôn trong trạng thái thảng thốt. Khi bị bạo hành thường xuyên sẽ khiến trẻ có những rối loạn hành vi và ứng xử.

      Xóa
  8. Gần đây rất nhiều vụ việc bạo hành trẻ em được đưa trên các phương tiện truyền thông đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đến rất nhiều người về việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Bảo vệ trẻ em và quyền lợi chính đáng của trẻ em giờ đây đã không còn là trách nhiệm riêng của mỗi gia đình mà nó cần sự chung tay của cả xã hội để tạo ra môi trường phát triển và giáo dục tốt nhất cho trẻ em. Tất cả những hành vi cố ý gây tổn hại đến tinh thần, thể xác của trẻ em đều phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog