Chia sẻ

Tre Làng

Đài Á châu Tự do xuyên tạc bản chất phiên xét xử Lê Chí Thành

Khoai@

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi Lê Chí Thành lĩnh án 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, các tổ chức phản động cả trong và ngoài nước đều ngay lập tức la liếm để xuyên tạc.

Mới nhất, RFA đã có bài xuyên tạc việc Lê Chí Thành bị kết án vì tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" thành "Cựu đại úy Lê Chí Thành bị tuyên thêm 3 năm tù vì nói xấu Thứ trưởng công an". Mời xem ảnh chụp màn hình bài báo của RFA ở bên cạnh.

Rõ ràng, trong Bộ Luật hình sự không có tội danh "nói xấu Thứ trưởng công an" như Đài Á châu Tự do (RFA) viết, nhằm xuyên tạc bản chất phiên xét xử Lê Chí Thành và tiện thể đả phá nền tư pháp Việt Nam. Chiêu này chỉ lừa được những người đọc lười suy nghĩ và lười kiểm chứng.

Cần nói rõ rằng, các clip sử dụng làm chứng cứ mà Ls Đặng Đình Mạnh nhắc đến đã được các cơ quan giám định tư pháp kết luận là của Lê Chí Thành, chứ không còn là "Được cho là của Lê Chí Thành" nữa. 

Clip của Lê Chí Thành có nội dung tố cáo đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị trại giam Hàm Tân có hành vi tham nhũng, có rất nhiều đất đai, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từ nguồn bất minh, đề nghị đảng ủy Công an Trung ương, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, tịch thu xung công quỹ và đặc biệt có nội dung  đề cập Thứ trưởng Bộ Công an lạm quyền khi xử lý kỷ luật Lê Chí Thành.

Kết quả điều tra của cơ quan ANĐT xác định, thời điểm Lê Chí Thành đăng tải các nội dung trên, ông Lê Bá Thụy khi đó đang giữ chức giám thị Trại giam Z30D ở Thủ Đức và có 2 căn nhà; ngoài ra không có nhà đất nào khác.

Căn nhà thứ nhất ở Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận do trại giam Z30D xây cấp cho gia đình các cán bộ chiến sĩ trong đó có gia đình ông Lê Bá Thụy vào năm 2009. Năm 2011 ông Lê Bá Thụy sửa lại căn nhà này với kinh phí 900 triệu đồng và ở đến nay.

Căn nhà thứ hai có diện tích 110 m2 tại phường An Phú, quận 2, TPHCM được ông Thụy mua đất vào năm 2014 với số tiền 770 triệu đồng và xây dựng với số tiền hơn 1 tỉ đồng từ nguồn tiền gia đình tiết kiệm, tích lũy từ lương; chăn nuôi và buôn bán từ nhiều năm.

Như vậy, nội dung tố cáo đại tá Lê Bá Thụy là sai sự thật.

Lê Chí Thành công tác trong ngành công an từ 2003 đến 2020 với cấp bậc đại úy. Trong thời gian công tác tại Phân trại 5, Trại giam Xuân Lộc, chỉ từ ngày 21/5 đến 20/6/2020, Lê Chí Thành đã tự ý vắng mặt liên tục 17 ngày trong ngày làm việc mà không báo cáo, vi phạm qui định của Bộ Công an. Cũng trong thời gian này, Lê Chí Thành liên tục vi phạm các quy định của ngành công an về kỷ luật phát ngôn, tác phong, tư thế và trang phục trên mạng xã hội. Dù đã được nhắc nhở, cảnh báo, đến răn đe nhưng anh ta không chấp hành mà tiếp tục có những vi phạm mới ngày càng nguy hiểm hơn. Xét theo quy định của ngành công an, những vi phạm đó là nghiêm trọng, tới mức phải tước danh hiệu Công an Nhân dân. Vì thế, nội dung tố cáo Thứ trưởng Bộ công an lạm quyền cũng không đúng.

Cơ quan giám định của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã kết luận: "Nội dung lời nói xuyên tạc, sai sự thật của Lê Chí Thành đã xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của Tòa án Nhân dân và của Công an Nhân dân và xâm hại tới danh dự, uy tín, nhân phẩm của Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân ông Lê Bá Thụy".

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Bình Thuận qua giám định kết luận, các video clip do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gửi đến không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa.

Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM kết luận, hình ảnh và tiếng nói của người nam trong mẫu gửi giám định với hình ảnh và tiếng nói của Lê Chí Thành trong mẫu so sánh là cùng một người.

Rõ ràng, các kết luận giám định đều cho thấy Lê Chí Thành đã phạm tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" được quy định tại điều 331 Bộ Luật hình sự.

Đặc biệt, quá trình điều tra, Lê Chí Thành đã thành khẩn khai báo, thừa nhận đã tạo và sử dụng tài khoản Facebook Lê Chí Thành của mình để đăng tải bài viết, video có nội dung nêu trên nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Chi tiết:
https://www.trelangblog.com/2022/06/ai-chau-tu-do-xuyen-tac-ban-chat-phien.html

Sự thành khẩn của Lê Chí Thành được cơ quan ANĐT và Tòa án ghi nhận chính là bằng chứng rõ ràng nhất về tính khách quan, minh bạch, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog