Chia sẻ

Tre Làng

Vụ triển lãm "Hồ Xuân Hương": Họa sĩ xin dừng triển lãm

Khoai@

Thế là cái triển lãm "Hồ Xuân Hương" diễn ra tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội của 2 họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Nghiêm Nhan đã phải dừng lại vì sự dung tục của một số bức tranh vẽ nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Các anh chị thấy gì ở bức tranh dưới đây?


Tôi thì chả thấy nghệ thuật đâu, ngược lại tôi thấy nó quá dung tục. Có thể nói "Nữ sĩ" trong tranh có dáng dấp của cô cave cưỡi ngựa với khuôn mặt học sinh, nhưng đồ đạc lại có bóng dáng của một phụ huynh làng cao lão. 

Nói thật, trước đó, họa sĩ Bùi Xuân Phái, Lê Lam từng vẽ nữ sĩ Hồ Xuân Hương rất táo bạo, tênh hênh cả mảng lớn, nhưng người xem không thấy sự dung tục hay ghê tởm hay nhầy nhụa trong đó.

Nói về câu chuyện này, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam 
Lương Xuân Đoàn cho biết, trước phản ứng của dư luận về một số tác phẩm vẽ nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Hội đã yêu cầu Hội đồng nghệ thuật họp xem xét và gỡ bỏ khỏi triển lãm Hồ Xuân Hương. Ông Đoàn cũng nói thêm, lỗi thuộc về Hội đồng nghệ thuật của triển lãm và các họa sĩ.

Được biết, 2 họa sĩ đã xin dừng triển lãm thay vì gỡ các bức tranh bị chỉ trích do thời gian không còn nhiều.

16 nhận xét:

  1. Đến cạn lời, bó tay với cái ông họa sĩ nào vẽ ra được cái tranh như thế. Quá là dung tục, thô thiển, chẳng có tí thuần phong mỹ tục nào, thẩm mỹ quá kém. Cần phải hủy mấy cái tranh này, tẩy chay mấy cái tác phẩm "lỗi" của ông ta đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong mắt người nghệ sỹ thì nghĩ đó là nghệ thuật đó bạn, chỉ là không phù hợp với văn hóa của Việt Nam, ông ta có thể sử dụng trong các dịp khác chứ không phải là trong triển lãm công khai trước toàn dân thiên hạ được, cần dừng việc triển khai tác phẩm này lại, còn các tác phẩm khác nếu đảm bảo thì vẫn cho trưng bày bình thường

      Xóa
  2. trước đây là triển lãm của cái thằng cha gì đó phản động vẽ chiến thắng ĐBP, nay lại đến lượt mấy cha này vẽ xằng vẽ bậy liên quan đến nữ thi sỹ Hồ xuân hương. Trong thời gian này Bộ Văn hóa nên có động thái để kiểm soát thật chặt chẽ các hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật khác nhau tránh tình trạng phản cảm

    Trả lờiXóa
  3. Hồ Xuân Hương là triển lãm của hai họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Nghiêm Nhan, giới thiệu 25 bức tranh chất liệu acrylic về nữ sĩ Hồ Xuân Hương, diễn ra tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội). Tuy nhiên, một số nhà chuyên môn và dư luận cho rằng một số bức tranh trong triển lãm dung tục, phản cảm. Tối 23-7, Hội đồng nghệ thuật đã họp và yêu cầu gỡ bỏ một số tác phẩm khiến dư luận phản ứng.

    Trả lờiXóa
  4. Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Tuấn Sơn cho biết khi tham quan triển lãm, anh thấy các tác phẩm không có nhiều điểm mới trong cách vẽ, hình ảnh nữ sĩ được khắc họa thô thiển, phản cảm như trong truyện tranh hentai (khiêu dâm) Nhật Bản. Một số bức nét vẽ như bôi màu, nguệch ngoạc không có giá trị thẩm mỹ.

    Trả lờiXóa
  5. Tranh vô tình làm xấu đi hình ảnh Hồ Xuân Hương, trông như kỹ nữ hơn là ca ngợi hay thể hiện khát vọng tự do của phụ nữ. Hồ Xuân Hương và thơ của bà không phải như vậy. Mọi người khi vẽ phải tìm hiểu về nữ sĩ, phải nhìn vào góc độ bà sống ở thế kỷ 18, UNESCO công nhận bà là danh nhân văn hóa thế giới. Tôi hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho rằng khi đem tác phẩm đến công chúng, họa sĩ nên có trách nhiệm, nhất là với giới trẻ

    Trả lờiXóa
  6. Lũ mất dạy dám bôi nhọ cả nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương
    Nên nhớ thơ của bà là tục thanh chứ ko phải sự thô tục, trần trụi đến lố bịch như trong bức tranh của thằng họa sỹ quần què này.
    Nhìn thế này người ta nghĩ ngay đến Phan Kim Liên xx chứ đâu phải nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương.

    Trả lờiXóa
  7. ranh vô tình làm xấu đi hình ảnh Hồ Xuân Hương, trông như kỹ nữ hơn là ca ngợi hay thể hiện khát vọng tự do của phụ nữ. Hồ Xuân Hương và thơ của bà không phải như vậy. Mọi người khi vẽ phải tìm hiểu về nữ sĩ, phải nhìn vào góc độ bà sống ở thế kỷ 18, UNESCO công nhận bà là danh nhân văn hóa thế giới.

    Trả lờiXóa
  8. Sự sơ sẩy ở đây chính là do Hội đồng đã tôn trọng sự sáng tạo của các họa sĩ. Tuy nhiên tranh vẽ minh họa cho thơ Hồ Xuân Hương khác với tranh chân dung nữ sĩ. Đây là điều đáng tiếc cho Hội đồng đã không nhận ra sớm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các họa sĩ họ chỉ giỏi vẽ thôi chứ đâu giỏi nhận định vấn đề, định nghĩa cái đẹp của họ có khi cũng lệch chuẩn so với người bình thường, thế mới cần đơn vị kiểm định trước khi trưng bày, lỗi này một phần đến từ bên kiểm duyệt, sau cần để ý hơn chứ để đưa lên báo làm ầm ĩ như này ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín rồi

      Xóa
  9. Tranh vô tình làm xấu đi hình ảnh Hồ Xuân Hương, trông như kỹ nữ hơn là ca ngợi hay thể hiện khát vọng tự do của phụ nữ. Hồ Xuân Hương và thơ của bà không phải như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen23:16 31/7/22

      Tác giả này nghĩ theo lối không trong sáng nên mới cho ra tác phẩm như thế chứ trước giờ tranh vẽ bà Hồ Xuân Hương bức nào cũng đẹp, cũng nức lòng người xem chứ, mà cũng không trách tác giả bức tranh được, nghệ sĩ mà không bị gò bó trong bất kỳ khuôn mẫu nào

      Xóa
  10. Nếu họa sĩ nào tạo hình một nhân vật văn hóa như bà Hồ Xuân Hương mà gây ra những va đập về thị giác, tạo cảm giác sỗ sàng, nghiêng về dung tục là rất không nên

    Trả lờiXóa
  11. tác phẩm có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau trong từng con mắt của mỗi người xem, nhưng đa số thì đó là một bức tranh hơi phản cảm đối với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, nghệ thuật mà, làm gì có khuôn khổ đâu

    Trả lờiXóa
  12. nghệ thuật thì làm có giới hạn, thế nên nghệ sĩ họ cứ thỏa sức với đam mê và trí óc của họ, chẳng qua là nội dung nó còn tùy thuộc vào phong tục tập quán của nơi mình sinh sống nữa, hơi khó cái đó thôi ...

    Trả lờiXóa
  13. nói chung là nghệ thuật ở mỗi vùng đất lại có những nét riêng, phản ánh phong tục tập quán rồi đời sống văn hóa của nước họ, nên chúng ta cũng biết điều đó để tạo nên những tác phẩm phù hợp với đất nước đó

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog