Chia sẻ

Tre Làng

Xuyên tạc lời Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội?

Lâm Trực@

Chiều qua 16/8/20228, trong bài phát biểu kết luận buổi làm việc với Công an TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Trần Sĩ Thanh đã lưu ý lực lượng công an Thủ đô:

"....Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động đến hình hình trong nước, đề nghị lực lượng Công an Thành phố cần tiếp tục chủ động để không bị bất ngờ trước mọi tình huống, đặc biệt là xử lý các vấn đề liên quan đến thách thức an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao".

Đã có rất nhiều bài viết về buổi làm việc với Công an Hà Nội của Tân Chủ tịch Trần Sỹ Thanh, đặc biệt là kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với đoạn trong ngoặc kép nói trên. Tuy nhiên, cũng phản ánh buổi làm việc trên, nhưng tờ Người Đưa Tin lại đặt tiêu để bài viết là: 

"Chủ tịch Hà Nội: Công an TP không cần chủ động trong mọi tình huống".

Như vậy, tờ Người Đưa Tin đã vô tình hoặc hữu ý làm thay đổi ngữ nghĩa lời nói của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, từ chỗ "tiếp tục chủ động để không bị bất ngờ trước mọi tình huống" thành "không cần chủ động trong mọi tình huống".

Ngay sau khi bài của Người Đưa Tin được đăng tải, đã có nhiều ý kiến phản đối gay gắt, thậm chí có ý kiến rất cực đoan (không tiện nêu ra đây). 

Hiện tại bài viết đã được chỉnh sửa lại tiêu đề. Tuy nhiên, trong bộ nhớ của cache của google vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn tiêu đề sai sự thật đó. Mời các bạn xem ảnh chụp màn hình bên cạnh và chú ý phần gạch chân màu đỏ.

Tôi cho rằng, cách đặt tiêu đề của Người Đưa Tin rõ ràng là sai, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh. Tôi cũng cho rằng, sai lầm đó là do sơ xuất hoặc do nhận thức của phóng viên chứ không phải là phóng viên cố tình xuyên tạc phát biểu của Chủ tịch Hà Nội như một số bạn đọc bình luận trên mạng xã hội. Theo tôi, đây là bài học nhớ đời đối với tất cả các bạn phóng viên khi viết về mảng đề tài này.

5 nhận xét:

  1. Nên xử lý một số trường hợp cố tình giật tích câu view thế này để răn đe. Cách làm báo kiểu này ảnh hưởng rất lớn đền những người làm báo chân chính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Xuân21:17 17/8/22

      Báo nguoiduatin đưa thông tin không đúng sự thật, phát biểu một đường đăng tải một nẻo, cần cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thật nghiêm, phạt thật nặng đồng thời yêu cầu tờ báo đăng tin đính chính thông tin và xin lỗi cá nhân liên quan, chứ như này thì người dân sẽ nhận thức sai lệch vấn đề mất

      Xóa
  2. Giật tít kiểu này chủ yếu để câu view, gây sự chú ý của dư luận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May21:02 18/8/22

      Thời đại công nghệ phủ sóng như thế này thì muốn nổi tiếng không phải khó, đến một cá nhân với chiếc smartphone cũng có thể tự PR cho bản thân lên khắp các trang mạng xã hội, các tờ báo có uy tín nên tự nâng giá trị của báo mình bằng những thông tin chân thực chứ không nên bằng chiêu trò

      Xóa
  3. Tờ Người Đưa Tin đã vô tình hoặc hữu ý làm thay đổi ngữ nghĩa lời nói của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, từ chỗ "tiếp tục chủ động để không bị bất ngờ trước mọi tình huống" thành "không cần chủ động trong mọi tình huống". Hiện tại bài viết đã được chỉnh sửa lại tiêu đề. Tuy nhiên, trong bộ nhớ của cache của google vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn tiêu đề sai sự thật đó

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog