Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện vợ Đặng Đăng Phước bị công an triệu tập

Khoai@

Hôm qua 16/11/2022, vợ của Đặng Đăng Phước là Lê Hà (Fb Hà Lê) có status thông báo với cộng đồng (đồng bọn) rằng cô ta bị công an gửi giấy triệu tập lên làm việc vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/11/2022 tại trụ sở cơ quan ANĐT công an tỉnh. Mọi chuyện có thể sẽ không có gì đáng nói nếu như Lê Hà không viết tiếp đoạn sau đây:

"Trước khi lên làm việc tôi cũng có vài điều cần nói rõ:

1. Tôi không bệnh tật gì, không xích mích, tranh chấp hay có thù hằn với ai. Không cướp chồng, giật bồ của ai. Không nợ nần, không có vết thương, bầm trên người. Tôi yêu chồng, thương con và yêu bản thân. Tôi không có ý định tự tử...

2. Tôi luôn tin tưởng và ủng hộ chồng mình. Không, sẽ không bao giờ tôi đi ngược lại những giá trị mà anh ấy luôn tôn trọng và bảo vệ. Tôi phải nói trước ở đây để tránh những suy đoán, lồng ghép, cắt câu, lấy chữ có thể xảy ra thì đó không phải là ý kiến của tôi.

Tôi xin cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu để đọc những dòng này. Tôi sẽ thông tin sau khi đi làm việc về. Cám ơn mọi người đã yêu thương, đồng hành cũng anh Phước và ba mẹ con tôi trên hành trình gian nan sắp tới!!!".

Đoạn trích vừa rồi nói lên bản chất của Lê Hà. Những gì Lê Hà viết ám chỉ điều gì, nhai lại luận điệu của ba sọc ra làm sao hẳn các anh chị đều thấy.

Đọc FB Hà Lê chúng ta sẽ thấy giọng điệu của Đặng Đăng Phước và của cả đám dân chủ bất lương.

Đặng Đăng Phước đang bị công an tỉnh Đắk Lắc bắt tạm giam để điều tra về tội truyên truyền chống nhà nước... và hôm qua, vợ của Phước là Lê Hà cũng đã được công an TP Buôn Ma Thuật triệu tập lên làm việc.

Được biết, không chỉ Lê Hà, mà trước đó là Đặng Đăng Phước đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở, cảnh báo, giáo dục, rồi răn đe, nhưng có lẽ choáng ngợp trước sự tung hô của những kẻ chống phá đất nước và của các thế lực thù địch nên cả hai vẫn tiếp tục lún sâu vào tội lỗi vì thế Đặng Đăng Phước đã bị bắt trước đó. Hi vọng là vợ anh ta là Lê Hà thấy rõ sự nhân đạo của các cơ quan chức năng mà quay đầu hướng thiện, không đi vào vết chân của người chồng tội lỗi.

Thực lòng mà nói, tôi không rõ vì sao mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và cơ quan chuyên môn của ngành giáo dục Đắk Lắc lại để tình trạng vô chính trị trong giáo viên tồn tại trong một thời gian dài như trường hợp của 2 vợ chồng Đặng Đăng Phước.

3 nhận xét:

  1. Thầy giáo Đặng Đăng Phước, một nhà hoạt động ủng hộ thuyết tam quyền phân lập ở Tây Nguyên, vừa bị Công an Đắk Lắk bắt giam với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước”, những gì Lê Hà viết ám chỉ điều gì, nhai lại luận điệu của ba sọc ra làm sao hẳn các anh chị đều thấy

    Trả lờiXóa
  2. quá láo, không thể để những con sâu này làm hỏng cả nồi canh của ngành giáo dục được, đã có ý nhắc nhở cảnh cáo rồi mà vẫn còn tái phạm, thậm chí là ngày càng cứ đoan hơn, phải xử lí thật nặng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì vợ của những kẻ phản động sẽ có chung quan điểm và chống phá rất quyết liệt đặc biệt thể hiện vai trò tích cực tuyên truyền lời lẽ của chồng sau khi bị bắt vào tù, nếu Hà cũng như thế thì ngày mà Hà vào trại sẽ không xa nữa đâu

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog