Chia sẻ

Tre Làng

Nhóm thanh niên nam nữ uống rượu, thoát y trong quán karaoke

Liên quan đến vụ việc ngày 16/11, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nhóm nam nữ thoát y, nhảy múa trụy lạc trong quán Karaoke được cho là xảy ra ở địa bàn Lạng Sơn, Công an tỉnh này đã tổ chức rà soát, xác minh và bước đầu làm rõ sự việc.

Sáng 25/11, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lực lượng chức năng địa phương tích cực vào cuộc điều tra và xác định một phần video được đăng tải trên mạng xã hội xảy ra ở quán karaoke G.L.Y… có địa chỉ tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, ngày 16/11, nhóm thanh niên gồm 6 nam, 2 nữ đều cư trú tại thành phố Lạng Sơn rủ nhau đi ăn trưa. Sau khi uống rượu, nhóm này đến đến quán G.L.Y… thuê phòng hát và tiếp tục uống rượu, bia.

Trong quá trình đó, do sử dụng chất kích thích quá nhiều, các đối tượng đã cởi bỏ quần áo và cùng nhau nhảy múa trong tình trạng bị kích động.

Các hình ảnh phát tán trên mạng ghi lại cảnh nhóm thanh niên nam nữ uống rượu bia và cởi bỏ quần áo khi hát karaoke (ảnh cắt từ Clip)

Một trong số đối tượng tham gia đã dùng điện thoại di động quay lại cuộc trụy lạc, phản cảm đó. Sau khi giải tán khỏi quán hát, đối tượng quay video đã gửi clip, ảnh cho các thành viên còn lại trong nhóm và bị phát tán trên cộng đồng mạng.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, thu hồi Giấy chứng nhận về an ninh trật tự đối với quán G.L.Y…; đồng thời triệu tập các trường hợp có liên quan để làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, truy tìm các tài khoản Facebook đã phát tán các hình ảnh trên để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 17/11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài chừng 1,2 phút ghi lại cảnh được cho là 2 nữ nhân viên đang phục vụ khách trong tình trạng khỏa thân, múa thoát y, có nhiều hành động tục tĩu, phản cảm tại một phòng karaoke. Nghi ngờ vụ việc xảy ra tại thành phố Lạng Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc thẩm tra, xác minh. Sau khi sàng lọc hình ảnh, nắm bắt thông tin, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin (Tổ 06 quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ karaoke) đã làm việc với đại diện quán karaoke GLY… ở thành phố Lạng Sơn.

Nguyễn Duy Chiến

8 nhận xét:

  1. Hoa Co May15:25 25/11/22

    Tội chủ quán karaoke, mới dịch dã xong đang tranh thủ làm ăn để gỡ lại vốn thì bị đám này vào phá cho thu hồi cả giấy phép, vụ việc mà đến tai công chúng thì xác định là chịu đòn, cả một cơ sở mất đống tiền xây dựng giờ xác định là đắp chiếu.

    Trả lờiXóa
  2. tất cả đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, từ cơ sở đến cá nhân, chủ quán biết nhân viên làm như vậy mà vẫn để yên để dễ dàng đón khách, nhân viên thì nứng nọ nứng kia mà làm bậy bạ, khỏa thân múa may, không thể để yên cho những cá nhân này làm ăn một cách không trong sạch như vậy

    Trả lờiXóa
  3. đã đến mức này thì chắc chắn là phải có sự tham gia của chất kích thích rồi, không tự nhiên mà lại nổi đóa rồi múa linh tinh này được, thậm chí là bóng cười, ma túy, thuốc lắc, cơ quan điều tra phải vào cuộc làm rõ vấn đề này trong khi thực hiện vụ việc

    Trả lờiXóa
  4. cái cần bây giờ là xác minh được những đối tượng đó đang có lượng chất kích thích không nhỏ trong người, gây nên tình trạng phê pha như này, con gái con đứa không biết giữ mình,trần chuồng lắc lư trong karaoke, không hiểu thanh niên ngày nay chúng nghĩ gì nữa

    Trả lờiXóa
  5. Theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường thì karaoke nghĩa là: "Dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) phục vụ cho hoạt động ca hát".Về cơ bản, dịch vụ karaoke tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu của mỗi người: giải trí bằng cách ca hát. Từ đầu những năm hai nghìn linh mấy đến nay, karaoke mọc lên như nấm bất kể là quê hay phố, xập xệ ẩm thấp hay sang chảnh ngút ngàn đều có.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phàm là dịch vụ ắt có người phục vụ, bên cạnh những anh bồi chuyên bê bia, hoa quả, nước ngọt cho khách hay anh kỹ thuật vào chỉnh mic, giảm echo - còn có những cô phục vụ hát hò giao lưu với khách, thường được gọi là "tay vịn".

      Xóa
    2. Hầu hết các cô gái làm nghề "tay vịn" có ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, biết chuyện trò và thậm chí hát hò như ca sĩ. Theo anh Q.V, một chủ quán karaoke gần khu Linh Đàm (Hà Nội) thì đội ngũ nhân viên nữ này rất quan trọng, thiếu vắng là khách bỏ đi chỗ khác ngay.

      Xóa
  6. Phản cảm, lố lăng với những văn hóa phẩm đồi trụy được lây nhiễm từ chính các trang mạng xã hội và chính tư cách một số người trẻ hiện nay đang có vấn đề nghiêm trọng. Các chủ cơ sở, cửa hàng karaoke vẫn tiếp tục sử dụng, buôn bán chất kích thích...điều này rất nguy hiểm và vi phạm pháp luật hiện hành. Do vậy, phải kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp như này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog