Chia sẻ

Tre Làng

Tiến sĩ chó lợn

Ong Bắp Cày

Có một loại tiến sĩ người ta chỉ cần nghe danh thôi thì đã xếp vào hàng chó lợn rồi. Điển hình cho loại tiến sĩ này là Nguyễn Xuân Diện với tích xanh như anh chị nhìn thấy ở hình bên.

Mới đây, để tấn công lãnh đạo Hà Nội, đồng thời kích động người dân có phản ứng tiêu cực với chính quyền Thành phố, TS Nguyễn Xuân Diện đã viết một status có nội dung: "Hà Nội lên cơn hứng bỏ gần 240 triệu mua 12 con thiên nga thả ra hồ. Hiện đã chết 6 con (4 ăn lưỡi câu, 2 mới lúc về). Vậy là đã tong 120 triệu rồi".

Xin nói ngay, đây là status lập lờ ám chỉ Hà Nội dùng tiền ngân sách mua 12 con thiên nga, nhưng cuối cùng thì không tác dụng gì, mà chỉ tốn kém ngân sách. 

Ngay sau khi đăng tải status này, đã có kẻ tay nhanh hơn não đã chụp ảnh màn hình để chửi bới chế độ. Trên Twitter, Nick 
Ngọc Bảo Thi (@Thy63432634) đã chua dòng tweets: "Lại nâng khống giá lên rồi! Ở đâu cũng gặp bóng dáng của Việt Á trên đất nước này!" và kéo theo cả một lũ một lĩ 3 que, đu càng và dzân chủ lòi trĩ vào chửi bới mạ lỵ lãnh đạo đất nước.

Không khó khăn gì để tìm ra sự thật. Trong bài viết có tiêu đề "Thiên nga thả thí điểm ở hồ Gươm nhập từ Bỉ, giá 20 triệu đồng" của tác giả Thắng Quang báo Zing đăng vào chiều ngày 5/2/2018 đã chỉ rõ, Hà Nội được một doanh nghiệp tặng 12 chú thiên nga này mà không dùng tiền ngân sách để mua.

Xin trích nguyên văn một đoạn của bài báo (xem ảnh chụp màn hình của bài báo kèm theo):

"Trao đổi với báo chí, GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam ủng hộ việc thí điểm nói trên. Theo ông, các nước trên thế giới đều thả thiên nga ở hồ. Việc thả ở hồ Gươm chỉ làm đẹp thêm chứ không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Chia sẻ với Zing.vn, GS. Nguyễn Lân Dũng cho biết thêm ông là người được lãnh đạo Hà Nội tham vấn ý tưởng thả thiên nga Bỉ ở hồ Gươm. Giá mỗi con khoảng 20 triệu đồng, được tài trợ từ nguồn xã hội hóa.

"Việc thả thiên nga khoảng từ 50-100 con là phù hợp. Thiên nga Bỉ chịu rét và nóng rất tốt nên việc chăm sóc không phức tạp. Điều tôi lo ngại là những người câu trộm ở hồ", GS Nguyễn Lân Dũng nói." - Hết trích.

Như vậy đã rõ, Hà Nội không dùng tiền ngân sách để mua thiên nga thả thí điểm và điều này có nghĩa, TS Nguyễn Xuân Diện đã rất mất dạy khi đăng dòng trạng thái nói trên.

Được biết đây không phải lần đầu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện xuyên tạc sự thật và kích động người dân chống phá chính quyền. Loại tiến sĩ mà không đóng góp được bất cứ hàm lượng chất xám nào cho khoa học mà chỉ tìm cách nổi tiếng nhờ chống phá đất nước thì chỉ xứng đáng xếp vào hạng tiến sĩ chó lợn mà thôi.

7 nhận xét:

  1. Từ lâu nay việc anh Nguyễn Xuân Diện, một kẻ mang danh nghĩa là Tiến sĩ để đi ”dạy đời”, làm “bố thiên hạ” khi đi ”dạy” cách “lãnh đạo” cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để làm hòng thay đổi vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta rồi Diện lại đi cổ vũ, kích động cho các hoạt động chố.ng phá của các đối tượng đã bị các lực lượng chức năng bắt, giam giữ hay tuyên phạt về những hoạt động vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Bởi ai đời mang danh nghĩa là Tiến sĩ, là người có học thức mà Diện lại suốt ngày đăng tải thông tin tuyên truyền, xuyên tạc, chố.ng phá đất nước là sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì ông ta không đủ kiến thức như những người khác nên mới tìm con đường bới móc, nói xấu, xuyên tạc, với mác tiến sỹ có được Diện đã tận dụng tối đa cho mục đích chống phá, không ít người bị lừa bởi cái mác tiến sỹ kia

      Xóa
  3. Từ lâu nay, vị tiến sĩ này luôn có những phát biểu hay đăng tải các bài viết để mia mai, xuyên tạc và thậm chí phản đối những chủ trương, chính sách của TP Hà Nội. Và thời điểm dịch Covid-19 là điều thể hiện rõ nhất khi những chủ trương của Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn bị vị tiến sĩ này phản đối hoặc có những lời lẽ không mang tính xây dựng. Phải chăng đó là sự “trở cờ” của vị tiến sĩ “đa nhân cách” Nguyễn Xuân Diện?

    Trả lờiXóa
  4. Tôi cũng không mong đợi gì ở anh, một tiến sĩ Hán Nôm nhưng không có công trình nghiên cứu nào để đời, mà chỉ nhăm nhăm bôi xấu Đảng, Nhà nước, cùng hội cùng thuyền với đám No-U, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A,… Khi tìm hiểu thông tin anh đưa, tôi băn khoăn liệu có phải vì quá đam mê nghiên cứu Hán Nôm mà anh không mất khả năng đọc hiểu hay không, anh còn đưa cả thông tin fake news

    Trả lờiXóa
  5. Đây không phải lần đầu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện xuyên tạc sự thật và kích động người dân chống phá chính quyền. Loại tiến sĩ mà không đóng góp được bất cứ hàm lượng chất xám nào cho khoa học mà chỉ tìm cách nổi tiếng nhờ chống phá đất nước thì chỉ xứng đáng xếp vào hạng tiến sĩ chó lợn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Thiên nga được cho tặng mà ông tiến sĩ dởm kiếm đâu ra cái giá 240 triệu thế không biết, nguồn tiền hoàn toàn từ xã hội hóa, mà chắc ông tiến sĩ cũng thừa đủ kênh để biết rằng không có chuyện bỏ ngân sách ra mua nhưng vẫn cố tình bịa đặt chuyện để nói xấu chế độ đấy chứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog