Chia sẻ

Tre Làng

Làm rõ vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai lái xe ô-tô gây tai nạn liên hoàn

Chiều 9/1, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận, đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Phạm Minh Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai lái xe ô-tô gây tai nạn với 3 xe khác.


Theo kết quả xác minh ban đầu, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 16/12/2022, trên đường Võ Thị Sáu, thuộc địa phận khu phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, xe ô-tô biển kiểm soát 60K-093.26 do ông Phạm Minh Phước, sinh năm 1965, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (ông Phước hiện là Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai), điều khiển, lưu thông từ hướng đường Hà Huy Giáp đi ngã tư Lạc Cường.

Khi xe ô-tô đến địa điểm trên thì va chạm với 3 xe đang dừng bên đường, gồm: Xe ô-tô biển kiểm soát 60A-395.53, xe ba gác biển số 61C1-432.09 và xe mô-tô biển số 60F3-5831.

Cú va chạm không gây thương vong về người nhưng đã làm cả 4 xe hư hỏng.


Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Biên Hòa phối hợp Công an phường Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn, lấy lời khai những người có liên quan. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ các xe để phục vụ công tác điều tra.

Trước thông tin dư luận tại địa phương cho rằng, ông Phước có biểu hiện đã uống rượu bia trước khi lái xe, Công an thành phố Biên Hòa cho biết: Kết quả đo nồng độ cồn đối với ông Phạm Minh Phước vào lúc 18 giờ 48 phút ngày 16/12/2022 tại Công an phường Thống Nhất là 0,000mg/L (không phẩy không không miligam trên lít).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân qua điện thoại về việc vì sao tai nạn xảy ra lúc 15 giờ 30 phút nhưng đến 18 giờ 48 phút mới tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Phước, một lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho rằng, sau khi khám nghiệm hiện trường xong mới đưa tài xế về Công an phường Thống Nhất để kiểm tra nồng độ cồn.

“Anh em cán bộ khi khám nghiệm xong hiện trường mới tiến hành các thủ tục khác, như nắm lại nội dung vụ việc, lấy lời khai, đo nồng độ cồn”, vị lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa nói.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Minh Phước giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu.

THIÊN VƯƠNG

6 nhận xét:

  1. cứ đúng pháp luật mà xử lí thôi, dù là cán bộ viên chức hay lãnh đạo nhưng nếu đã sai phạm thì phải chịu trách nhiệm công bằng trước pháp luật thôi, không thể để xảy ra những trường hợp ngoại lệ, quả này ông chú cũng khá mệt đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sợ quá , dù là ai đi chăng nữa thì vẫn phải chịu lấy hình phạt thôi, có thể là do người này có một thái độ khá chủ quan khi tham gia giao thông, vì biết mình là người có quyền có địa vị nên nếu có vi phạm thì cũng không phải lo lắng vấn đề chịu phạt, nhưng không ngờ hậu quả vụ việc lại nặng và nghiêm trọng đến mức độ này

      Xóa
    2. Thì mấy anh cán bộ cũng chỉ là người làm công ăn lương nhà nước thôi, cũng chỉ có mỗi công việc đấy để nuôi gia đình,nên cũng không dám đo nồng độ cồn luôn. Còn sai phạm của ông Phước là rõ rành rành rồi, chắc chắn phải bị xử lí một cách thật công bằng

      Xóa
  2. tai nạn bình thường thì bảo là xử lí được chứ tại nạn liên hoàn, mang tính chất nghiêm trọng như này thì làm sao mà tránh được khỏi vòng vây của lao lí, pháp luật sinh ra để mang đến cho xã hội sự công bằng mà nó vốn có thôi, dù là ai thì vẫn phải chấp nhận hình phạt do lỗi lầm của mình

    Trả lờiXóa
  3. Theo đúng pháp luật thì cũng nặng đấy, những kẻ có chức có quyền, đường đời hiểu rõ pháp luật thế nhưng lại uống rượu, đi vượt quá tốc độ rồi nồng độ cồn. thật khó hiểu sao lại có những loại cán bộ như vậy, phải thanh loại và xử lý những loại này càng sớm càng tốt

    Trả lờiXóa
  4. Tuy không biết ông Phước có sử dụng rượu bia trước lúc gây nạn không, nhưng không tự nhiên mà lại đi quá tốc độ để gây tai nạn với thiệt hại lớn như vậy. Cũng thật may mắn khi không gây ra bất kì thiệt hại nào về người. Tuy nhiên cần kỉ luật Đảng để làm gương cho những người khác

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog