Chia sẻ

Tre Làng

Xôn xao clip Dương Cẩm Lynh bị 'chặn đường, đòi nợ' trước sảnh chung cư

Dương Cẩm Lynh chia sẻ, do chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoảng 5 ngày mà chị bị chủ nợ chặn đường đòi tiền, quay video clip.

Ngày 9/1, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ngắn về việc diễn viên Dương Cẩm Lynh bị nhóm 3 người chặn đường đòi nợ gây xôn xao. Theo clip này, nữ diễn viên vừa xuống sảnh chung cư nơi mình ở thì bị một người phụ nữ chặn, nắm chặt tay để đòi nợ.

Sau khi nhân viên bảo vệ của tòa nhà can thiệp, Dương Cẩm Lynh cùng nhóm 3 người vào sảnh chung cư nói chuyện. Người phụ nữ - được cho là bên cho vay - bức xúc, tin rằng diễn viên đang né tránh nghĩa vụ trả nợ.

Trong clip, người phụ nữ nhấn mạnh việc du di, tạo điều kiện cho Dương Cẩm Lynh nhưng nữ diễn viên vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Do diễn viên không nghe điện thoại, thậm chí khóa máy, người này quyết định tìm đến chung cư để đòi nợ.

Trước ồn ào dư luận, diễn viên Dương Cẩm Lynh chính thức lên tiếng về vụ việc xảy ra vào chiều 8/1. Chị thừa nhận có vay 300 triệu đồng của cô T. - người phụ nữ trong clip.

Trước đó, diễn viên gặp biến cố tài chính, một mình nuôi 2 con nhỏ nên xin khất nợ, đến gần đây mới bắt đầu thanh toán. Dương Cẩm Lynh đề nghị trả góp 30 triệu đồng/đợt, mỗi tháng trả 3 đợt vào ngày 10, 15 và 30. Hiện chị đã trả được 190 triệu đồng.

Đợt gần nhất, Dương Cẩm Lynh gặp khó khăn về tài chính nên không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn vài lần. Chị định trả tiền ngày 10/1 thì xảy ra sự việc trên.

Sau ồn ào tranh cãi, Dương Cẩm Lynh nhờ công an khu vực hỗ trợ. Tại cơ quan công an, đôi bên đạt được thỏa thuận trả nợ vào ngày 10/1. Sau đó, chị tiếp tục đi diễn ở tỉnh Bình Dương.

Điều chị bức xúc là tại cơ quan công an, đôi bên đã thống nhất không đăng các video clip có hình ảnh Dương Cẩm Lynh lên mạng xã hội. Nhưng hiện tại, các video clip này đều đang phổ biến trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok,...

Dương Cẩm Lynh nói thêm, ngoài số tiền 300 triệu đồng nói trên, chị còn vay tiền nhiều người khác, tổng cộng gần 6 tỷ đồng. Diễn viên nhấn mạnh chưa từng định né tránh nghĩa vụ trả nợ.

Thời gian qua, chị chăm chỉ làm việc, ngoài đi diễn còn nhận quảng cáo, bán hàng online,... thậm chí thanh lý phần lớn quần áo, phụ kiện hàng hiệu của mình.

Việc bị chặn đường đòi nợ và các video clip tràn lan mạng xã hội khiến Dương Cẩm Lynh sốc, con trai chị sợ hãi. Dù vậy, diễn viên cố xốc lại tinh thần, tiếp tục làm việc trả nợ, lo cho 2 con. Chị dự kiến sẽ trả xong số tiền vay cô T. trong 2 tháng sau Tết Nguyên đán.

Trước đó, Dương Cẩm Lynh gặp biến cố tài chính. Cụ thể, chị và bạn trai hùn vốn kinh doanh nhưng thất bại. Ngoài ra, diễn viên cũng đầu tư lĩnh vực bất động sản, không may gặp cảnh thị trường "đóng băng".

Sinh con thứ 2, Dương Cẩm Lynh phải dừng nhiều công việc trong showbiz, sống dựa vào kinh tế của bạn trai. Sau đó, hai người chia tay, một mình chị vừa nuôi con vừa trả lãi cho số tiền vay gần 6 tỷ đồng. Hiện tại, diễn viên phải trả 200 triệu đồng/tháng cho vốn lẫn lãi.

5 nhận xét:

  1. Mùa Xuân23:16 9/1/23

    Chắc bà chủ nợ kia bức xúc vì cô Lynh trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, gây khó khăn cho chủ nợ trong việc thu tiền nên mới đến tận nơi làm rùm beng lên như thế chứ bình thường ai làm thế, nhìn số tiền mà cô kia phải trả hàng tháng đúng là con số khổng lồ, hỏi sao các cô chân dài đi bán diêm nhiều thế.

    Trả lờiXóa
  2. đúng là phụ nữ ngyaf nay không có cách nào khác để xoay xở là lại đi vay tiền, mà không còn chỗ nào nữa thì mang nốt thân ra bán, đúng là khiếp, tài chính kinh tế không phải là một lĩnh vực mà ai người phụ nữ nào cũng có thể thoe đuổi, nếu mình không có kahr năng thì cũng không nên quá táo bạo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chưa chắc đâu nhe, có thể đây là một vụ dàn dựng kịch bản sẵn của người diễn viên kia thì sao ? danh tiếng người ta không đươc nổi trội bằng những người nghệ sĩ khác, rồi có một chút tác động, được mọi người dư luận xã hội quan tâm rồi từ đó họ mới có thể kiêm được thu hút, và sự nổi tiêng mới dần được tăng lên chứ

      Xóa
  3. nghệ sĩ nợ nần là chuyện bình thường họ cũng là con người, ngời bình thường bị đòi nợ chắc chả ai biết ngoài hàng xóm đâu, nhưng vì họ có một chút danh tiếng nên làm gì cũng dễ bi theo dõi và đưa lên bàn tán dư luận, họ cũng là những người lao động như chúng ta thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn vào đây mới biết mặt khuất của buôn bán bất động sản chứ nhiều người cứ thấy giá đất lên là nghĩ ngon ăn, mua vào bán ra là tiền lời bằng con ô tô, giờ đóng băng cái nhiều người còng lưng ra cũng không đủ để trả tiền nợ

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog