Chia sẻ

Tre Làng

Đà Nẵng: 1 nhà báo bị dọa giết sau khi viết bài phản ánh cho vay nặng lãi

Một người đàn ông gọi điện chửi bới sau đó đe doạ sẽ tìm cách sát hại cả gia đình nhà báo đang công tác tại Đà Nẵng.

Tối 11-2, nhà báo Hoàng Quân đang công tác tại Chuyên đề Báo Công an TPHCM đã đến Công an phường Nại Hiên Đông và trực ban hình sự Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) trình báo sự việc bị một đối tượng lạ đe doạ giết cả gia đình.

Theo anh Quân, vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 11-2-2023, anh nhận được điện thoại từ số 0917279..., giọng của một người đàn ông.

Nhà báo Hoàng Quân đến trình báo về việc bị dọa giết tại cơ quan công an. Ảnh: HOÀI AN.

Người đàn ông sau khi hỏi tên thì nhiều lần chửi tục tỉu, lớn tiếng đe dọa: “tau giết cả nhà mày đó nghe Quân; tao đập chết mày như một con ch…; tao không đánh được mày thì tai nạn ô tô, xe máy với mày; mày sẽ tai nạn chết thôi; không mày thì con mày nhé”...

Trình báo tại cơ quan công an, nhà báo Hoàng Quân cho hay, qua điện thoại, người đàn ông xưng là làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của bà TTH là một người liên quan trong bài viết “Vay gần 38 tỉ, trả 56 tỉ vẫn bị đòi nợ 52 tỉ đồng". Đây là bài anh viết theo đơn thư bạn đọc đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TP.HCM vào ngày 10-2-2023.

“Sau khi nghe cuộc điện thoại trên trong thời gian 7 phút 04 giây, bị người đàn ông liên tục chửi bới, dọa giết cả gia đình, gồm tôi cùng vợ và các con nhỏ thì tôi rất hoang mang, lo lắng. Vợ con tôi cũng hoảng loạn, lo lắng”, nhà báo Hoàng Quân lo lắng.

Nhà báo Hoàng Quân cho biết, bài viết của anh được thực hiện khách quan chỉ nêu lên sự việc trên hồ sơ, văn bản, tài liệu mà anh có được. Không hiểu vì sao đối tượng trên vẫn doạ giết dù anh đã rất từ tốn trình bày.

Được biết, hiện tại toàn bộ băng ghi âm, đơn trình báo sự việc đã được gửi đến cơ quan công an.

Ngoài ra, theo nhà báo Hoàng Quân, anh đã trình báo sự việc với Ban biên tập để vào cuộc kịp thời bảo vệ gia đình anh trước lời đe doạ khủng khiếp nói trên.

Nguồn: Hoài An/Báo Pháp luật TPHCM

7 nhận xét:

  1. mặt tối của xã hội là đây, mặt tối đó không phải không ai biết, nhưng họ không muốn động vào nó một tí nào, tất nhiên rồi, vì sự an toàn của mình của mình là trên hết mà, cứ lôi cho vay nặng lãi vào thì đúng là chỉ rước họa vào thân, nhất là cánh nhà báo, viết lách không cẩn thận thì có ngày phải chịu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May18:26 12/2/23

      Người dọa giết chắc chắn là kẻ có lợi ích liên quan trực tiếp đến nội dung bài báo được đăng tải rồi, động vào bát cơm nên chúng xù lông lên với nhà báo đây mà, trình báo công an là chuẩn bài rồi, họ có công tác nghiệp vụ có thể lần ra được kẻ uy hiếp nhà báo, chứ tự xử lý vừa sai vừa không an toàn

      Xóa
    2. Ông Huy nói thế thì phải viết lách như thế nào cho phải lẽ, không vạch trần bọn vay nặng lãi đó thì chỉ có nhân dân chịu khổ thôi, nhờ có những nhà báo dũng cảm như anh mà nhiều sự thật mới dc đưa ra ánh sáng, các anh công an cần bảo vệ những con người như vậy

      Xóa
  2. Qua đây ta có thể thấy được mặt tối của xã hội, sự nguy hiểm của nghề làm báo, với mong muốn đem lại nguồn tin chính xác về thực tế đời sống của xã hội, những nhà báo chân chính và nhiệt huyết không chỉ đầu tư những thứ gọi là chất xám khi viết bài mà còn phải dũng cảm đương đầu khi đối mặt với sự nguy hiểm trong công tác thu thập nguồn tin, sơ sẩy là có thể ảnh hưởng không chỉ đến danh dự, tính mạng, cuộc sống của bản thân mà của những người xung quanh

    Trả lờiXóa
  3. Ta có thể thấy được sự nguy hiểm cũng như những hi sinh mà nhà báo đã trải qua để thu thập được nguồn tin chính xác, mang tính chất nâng cao nhận thức cũng như để lột tả những mặt tối của xã hội. Rất là khâm phục những con người như vậy, qua đó, ta có thể thấy rằng, làm nhà báo không phải chỉ để cho vui, không phải vì trải nghiệm mà là vì mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng. Một công việc cao cả ! Nơi mà những nguồn tin, lời văn phải thật chính xác đến từng câu, tùng chữ. Qua đó ta cũng có thể thấy được trách nhiệm, cũng như sự tâm huyết cho bài báo của mình thông qua những sự hi sinh và những lời đe doạ mà người làm báo trên đã gặp phải

    Trả lờiXóa
  4. cần phải ngay lập tức có những biện pháp nhằm bảo vệ những nhà báo hành nghề chân chính trước sự trả thù, dọa nạt cũng những kẻ vi phạm, việc nhà báo lên tiếng đối với vấn nạn cho vay nặng lãi đang gây nhức nhối trong xã hội, đẩy nhiều người vào bước đường cùng cho thấy cái tâm của nhà báo Hoàng Quân, vì vậy phải có biện pháp bảo vệ để nhà báo yên tâm hành nghề

    Trả lờiXóa
  5. đọc xong bài viết tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho nhà báo , bởi bản thân nhà báo vừa làm một việc dũng cảm nhưng cũng hết sức nguy hiểm, các đối tượng cho vay nặng lãi cũng hết sức manh động và coi thường pháp luật,cần dẹp bỏ những đối tượng này cho đi tù hết

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog