Chia sẻ

Tre Làng

Bị phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp với Công an quận Cái Răng tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.V.T về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.T. Ảnh Công an TP Cần Thơ

Trước đó, sau khi trượt kỳ thi tuyển viên chức của Trường THPT D (quận Cái Răng), ngày 7-12-2022, T đã đăng tải lên trang facebook cá nhân nội dung có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hội đồng tuyển dụng, cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Qua làm việc, T nhận thức được hành vi của mình là sai, xuất phát từ sự bốc đồng, mất bình tĩnh của bản thân trong quá trình sử dụng mạng xã hội. T cam kết không tái phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Qua vụ việc trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo đến người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội vì mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung mà mình đăng tải và chia sẻ.

KIỀU CHINH

11 nhận xét:

  1. lớn đi làm rồi mà còn cái kiểu giận cá chém thớt thế sao ? đúng cái kiểu không ăn được thì đạp đổ, người gì đâu mà vô liêm sỉ, bị phạt cũng đúng thôi, mà phạt nặng đi cho chừa, một phút bốc đồng mà phải bay mất mấy củ, thế cho nhờ lần sau không tái phạm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bao nhiêu tấm gương bị xử phạt vì tội phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội, bêu rếu, xuyên tạc, xúc phạm cá nhân, tập thể đã bị xử phạt, thế mà vẫn không chừa, chỉ vì cảm xúc nhất thời lấn chiếm, làm những điều bột phát mà sau này chính mình phải gánh lấy hậu quả

      Xóa
    2. đường đường là một người chuẩn bị thi kì thi viên chức để làm giáo viên, dạy trong trường THPT hẳn hoi, vậy mà cách hành xử còn không bằng những học sinh bây giờ, quá chán, cứ phạt một lần là khác sáng mắt ra

      Xóa
  2. chấp nhận đi, cái mồm hại cái thân, làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ, đã vậy lại còn bày đặt thi viên chức vào ngành giáo viên, sau này dạy dỗ để hỏng hết cả thế hệ à, may là còn trượt đấy, về kiểm điểm bản thân xem chọn ngành sư phạm là đã đúng hay chưa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xử phạt không biết bao nhiêu vụ về tội đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức mà vẫn chưa chừa sao ? đều là người trưởng thành hết rồi, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, đâu phải cứ hứng lên là làm một cách bột phát thế được

      Xóa
    2. May là ông này chưa thi đậu trong kỳ thi tuyển viên chức đấy, chứ với tính cách ăn không được đạp đổ, hằn học này mà làm giáo viên thì sẽ làm hư hỏng nhiều thế hệ học sinh, truyền bá tư tưởng xấu, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục nếu như hắn ta bị đụng chạm đến quyền lợi

      Xóa
  3. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật này đã xử lý rất nhiều nhưng vẫn có người cố tình vi phạm, theo tôi có lẽ chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, vì vậy có lẽ nên tiến tới thay đổi luật, tăng mức phạt cao hơn nữa để chấm dứt tình trạng tin giả gây hoang mang dư luận

    Trả lờiXóa
  4. Dù với bất cứ mục đích gì thì đăng tin sai sự thật là đã sai rồi. Bởi trong thời đại số hiện nay thì thông tin sẽ được lan truyền rất nhanh, khi đó nhiều người sẽ tiếp cận với thông tin sai sự thật thì hậu quả sẽ thật khôn lường, mọi người phải tuyệt đối không thực hiện hành vi sai trái này

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ thời đại công nghệ số rồi, mọi lời nói của cá nhân đều có thể có tác động đáng kể tới nhận thức của mọi người xung quanh trên không gian mạng. Như trường hợp nêu trên đúng là không thể chấp nhận được, chỉ vì một giây phút bốc đồng, nông nổi mà lại gây ra hậu quả ảnh hưởng đến chính bản thân mình (bị phạt tiền) và uy tín của xã hội nói chung, cụ thể ở đây là uy tín, danh dự của nhà trường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua sự việc nêu trên, mỗi chúng ta phải rút ra bài học phải có ý thức, tinh thần trách nhiệm với phát ngôn và hành động của mình trên không gian mạng để tránh hậu quả khôn lường có thể xảy ra. Đừng vì giận quá mà mất khôn, hãy là người tiêu dùng thông thái, phát ngôn đúng lúc, đúng chỗ, đúng trọng tâm vấn đề và luôn mang tính chất xây dựng. Điều đó mới góp phần làm cho xã hội Việt Nam trở nên văn minh, tươi đẹp và phát triển.

      Xóa
  6. hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng đã không còn là hiện tượng lạ mới xuất hiện nữa. Tuy nhiên một số người vẫn có vẻ chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề này nhỉ, nhận thức và tư duy của xã hội ngày nay phụ thuộc phần lớn vào lượng thông tin lấy từ các trang mạng xã hội. Vậy mà nếu tin nào cũng là tin giả, trái sự thật, thì sự phát triển về mặt nhận thức của xã hội ắt sẽ bị suy giảm. Mỗi con người trong chúng ta hãy đóng vai trò là người tiêu dùng thông thái, nâng cao nhận thức để giúp chính mình cũng như mọi người xung quanh phòng tránh vấn đề trên

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog