Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố tài xế tăng ga, lao thẳng ô tô vào 2 CSGT hòng chạy trốn

Khoai@

Với tình tiết không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lại còn tăng ga đâm thẳng vào 2 cảnh sát thì phải điều tra về hành vi giết người mới đúng. Vụ này, đối tượng chỉ bị điều tra về hành vi vi phạm quy tắc giao thông và chống người thi hành công vụ. Nhưng rất có thể sau đó sẽ đổi tội danh khởi tố.

Ngày 3/2, Công an TP. Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám (66 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi vi phạm quy tắc giao thông và chống người thi hành công vụ. 

Đỗ Đình Tám tại cơ quan công an

Ngày 2/2, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT), Công an thành phố Hòa Bình làm nhiệm vụ tại Km 142+90 quốc lộ 70 thuộc phường Tân Hòa. Đến khoảng 11h, tổ công tác ra lệnh dừng ô tô BKS 28A-130.05 đi hướng thành phố Hòa Bình - xã Yên Mông để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe này đã không chấp hành hiệu lệnh và định quay đầu xe bỏ chạy.

Lúc này, CSGT tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế đã tăng ga lao thẳng vào người Trung úy Ngô Văn Thịnh và Thượng úy Bùi Văn Thái. Thật may, 2 chiến sĩ cảnh sát đã kịp nhảy tránh mà không chết như mong muốn của đối tượng. Chiếc ô tô chỉ dừng lại sau khi tông trúng mô tô của CSGT tại chốt kiểm tra.

Được biết, vào thời điểm xe của Đỗ Đình Tám đâm thằng vào 2 cảnh sát còn có chị N. Khi chiếc xe dừng lại, chị N xuống xe còn tÁM vẫn ngồi trên ô tô và dùng lời lẽ xúc phạm tổ công tác.

Khi biết chiếc xe bị hỏng nặng không thể di chuyển, Đỗ Đình Tám xuống xe, túm cổ áo và tấn công Thượng úy Vũ Huy Thành khiến cảnh sát này bị rạn đốt xương bàn tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị, một người khác cũng bị xây xước nhẹ.

Sau khi khống chế được Đỗ Đình Tám, qua kiểm tra nồng độ cồn, thấy tài xế này có nồng độ cồn 1,163 mg/l khí thở, vượt gấp gần 3 lần mức kịch khung.

11 nhận xét:

  1. QQuan Nguyen21:13 4/2/23

    Giữa ban ngày ban mặt mà dám có những hành vi đậm chất côn đồ, coi thường lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ như thế thì với dân thường có lẽ nhỏ với lạo này luôn, lục tuần rồi mà nhận thức không bằng đứa con nít, hung hãn hơn xã hội đen, nếu truy cứu về tội giết người chứ hai tội danh kia chỉ vài năm là hắn lại được ra tù, quá là nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. như này là quá sai rồi, chấp nhận khung hình phạt cao nhất đi vì đối tượng đang trong trạng thái say xỉn, không tỉnh táo như vậy nên không thể kết tội hình sự được, đó là những hành động mà đối tượng không thể kiểm soát được

      Xóa
  2. uống rượu bia vào người có tốt đẹp gì đâu cơ chứ, cứ nốc hết vào người rồi có biết ai với ai, có biết mình đang làm gì đâu, nếu không uống chắc cũng không đến mức phải bỏ chạy rồi chửi bới ỏm tỏi lên thế đâu, phải phạt thật nặng vấn đề uống rượu bia kìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên này phải khởi tố về tội danh giết người, thì mức án phạt mới đủ nặng để thỏa mãn cho tính chất hành vi của đối tượng gây ra và cũng đủ sức răn đe những kẻ có ý định tương tự, từ đó mới vô hình chung bảo vệ được các đồng chí cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ hàng ngày.

      Xóa
  3. nồng độ cồn gấp 3 lần mức kịch khung thì bảo sao chả có gan đâm thẳng xe vào cán bộ giao thông, lại còn chửi bới xúc phạm người ta, đã uống rượu bia thì đi taxi về giùm đi, đừng làm ảnh hưởng tới những người khác đang tham gia giao thông, làm người mà không biết suy nghĩ gì cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Xuân23:52 28/2/23

      Biết là lúc đó là rượu làm chứ không phải người làm, thế mới biết ra quân kiểm tra nồng độ cồn nó quan trọng và thiết thực như thế nào, lực lượng chức năng mà còn bị thế thì người dân biết phải làm sao

      Xóa
  4. Đây là hành vi thể hiện thái độ quá là coi thường lục lượng chức năng. Uống rượu bia trong khi điều khiển phương tiện giao thông đã là vi phạm pháp luật rồi còn thể hiện thái độ, hành động chống đối người thi hành công vụ, đã thế lại còn làm bị thương chiến sĩ công an, đúng là không thể chấp nhận được hành động này , mong cơ quan có thẩm quyền có 1 hình phạt thích đáng cho đối tượng trên

    Trả lờiXóa
  5. Khởi tố trường hợp này là rất thoả đáng, vốn dĩ vì không chỉ vi phạm quy tắc giao thông khi mà sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông mà còn có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ tới bản thân đối tượng mà còn đối với mọi người xung quanh, cụ thể như người phụ nữ đi cùng xe và các chú công an đang xử lí vụ việc.

    Trả lờiXóa
  6. Phải xử lý thật nghiêm, thật nặng những kẻ chống đối, những kẻ mà vi phạm pháp luật thế nhưng lại thờ ơ và bỏ đi, vi phạm càng phải xử lý thật nghiêm. Thế nên pháp luật phải thực sự nghiêm minh và thật sự có những chế tài xử lý ch những kẻ như vậy

    Trả lờiXóa
  7. Đã có rất nhiều bài học xương máu về hành vi chống người thi hành công vụ rồi mà vẫn không biết sợ, Đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là hành vi sai trái rồi, uống rượi bia dẫn tới mất kiểm soát hành vi nên sẽ dẫn đến chống người thi hành công vụ

    Trả lờiXóa
  8. Theo tôi thấy đây là hành vi có ý đồ giết người, tăng ga tông thẳng vào 2 đồng chí công an nó khắc với việc say mà không kiểm soát được hành vi, vì vậy cần phải có chế tài tăng nặng, để trừng trị những kẻ coi thường pháp luật, coi thường tánh mạng của người khác

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog