Chia sẻ

Tre Làng

Nữ Việt kiều Mỹ bị tống tiền hơn 1,4 tỉ

Người phụ nữ 45 tuổi quốc tịch Mỹ đã hơn 100 lần chuyển cho nam thanh niên tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng và 16.000 USD vì những đoạn clip nóng.

Ngày 2-2, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM tạm giữ hình sự với Võ Văn Hùng (34 tuổi, ngụ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân là chị NTS (45 tuổi, Việt kiều, quốc tịch Mỹ).

Theo điều tra, khoảng tháng 10-2020, qua mạng xã hội, Hùng làm quen với chị S. Cả hai chuyện trò qua mạng và nảy sinh tình cảm.

Chị S và Hùng có chát sex, qua lại với nhau. Nam thanh niên đã bí mật quay lại các clip của chị S.

Hùng bị bắt quả tang khi cưỡng đoạt số tiền 30 triệu đồng của một phụ nữ quốc tịch Mỹ. Ảnh: CA

Đến khoảng tháng 12-2022, Hùng thiếu tiền nên gửi cho chị S những hình ảnh tắm khoả thân, clip chat sex của chị S để yêu cầu chị chuyển tiền cho Hùng.

Cô gái không đồng ý thì Hùng đe dọa gửi hình ảnh cho bạn bè của chị S và tung lên mạng xã hội để uy hiếp tinh thần.

Do lo sợ bị tung ảnh, clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè nên chị S đồng ý chuyển tiền cho Hùng làm nhiều lần.

Cụ thể Hùng đã yêu cầu chị S chuyển khoảng hơn 100 lần và chiếm đoạt của chị hơn 1,4 tỉ và 16.000 USD.

Đến ngày 1-2 Hùng yêu cầu chị S chuyển 30 triệu đồng và về Việt Nam cho Hùng quan hệ tình dục...

Khi Hùng từ Quảng Trị bay vào TP.HCM yêu cầu chị S ra gặp mặt tại quán cà phê trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp) để lấy 30 triệu của chị S thì bị Đội CSHS Công an quận Gò Vấp bắt quả tang.

Công an thu giữ trong người của Hùng chiếc điện thoại bên trong chứa nhiều clip, hình ảnh mà Hùng đã quay lại của chị S để đe dọa.

Qua công tác điều tra ban đầu Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình, hiện Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM

10 nhận xét:

  1. phải cẩn thận với MXH, không tùy tiện để lộ các thông tin cá nhân hay hình ảnh nhạy cảm cho người khác, không nên tin tưởng bất kì ai. Hiện giờ vẫn có cả trăm cả ngàn vụ còn chưa được đưa ra ánh sáng, chị em phụ nữ cần tự biết cách bảo vệ mình để không trở thành nạn nhân của những vụ ntn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ý thức để đâu mà cứ đi tin vào mấy lời ngon ngọt dụ dỗ của mấy thằng đàn ông trên mạng, ngoài đời thì chưa gặp bao giờ mà cũng có gan chat chit 18+ với nhau, có làm thì có chịu thôi, cái giá phải trả cho sự mù quáng trên mạng xã hội

      Xóa
  2. đúng là đàn bà con gái nhẹ dạ cả tin, bọn đàn ông trên mạng thì ít ai tốt đẹp lắm, lại còn đòi chat chit khỏa thân thì đúng là hỉ có thiệt thôi, kể cả không đến mức đấy nhưng dại dột mà cung cấp thông tin cá nhân cho nó thì cũng mệt, chị em xem mà học tập khỏi dính vào nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chả có lí do gì mà lại đi tin tưởng một người đàn ông lạ mặt quen biết trên mạng cả, quá là ngờ nghệch, trưởng thành hết rồi mà vẫn còn có những người nhẹ dạ như vậy sao , đừng nghĩ tìm được chỗ dựa tình cảm như vậy là an toàn nhé

      Xóa
  3. thật quá là sai lầm và dại dột khi đi trao niềm tin cho một kẻ trên mạng lạ mặt mà chưa gặp ngoài đời lần nào, đã thế lại còn chat se* thì đúng là người phụ nữ đang quá mù quáng vào tình dục rồi, bao nhiêu tấm gương bị lừa đảo mà cứ nghĩ không phải mình, đến lúc mất r thì mới sáng mắt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài học cho người xem là không nên đam mê những văn hóa không lành mạnh, đây là trường hợp đối tượng đòi tiền quá nhiều lần với chịu ra mặt mới bắt được chứ nó không chịu ra mặt thì làm sao được, nhưng cũng phải công nhận rằng Công an Việt Nam rất giỏi, kiểu tội phạm gì cũng xử lý được

      Xóa
  4. nhắn tin bình thường thì được chứ cái kiểu video call rồi cho xem linh tinh thì tôi không bao giờ làm như vậy, đúng là nhẹ dạ cả tin, hứng lên là không còn nghĩ đến hậu quả nữa, rất nhiều phụ nữ đã phải trả giá vì họ đã bị cái xích này khống chế, không thể làm gì được

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là những hành vi lừa đảo, nhất là lừa tình thì không bỏ sót một ai, từ trẻ đến già, ai cũng có thể mắc bẫy của những kẻ lừa đảo, dẫu đã tuyên truyền rất nhiều, nhưng hơn hết có lẽ mỗi người phải tự nâng cao cảnh giác của bản thân, tránh nhẹ dạ, cả tin

    Trả lờiXóa
  6. Cái bài dùng ảnh clip nóng để tống tiền cũng đã xảy ra rất là nhiều lần rồi. Đúng là trong xã hội này không nên quá tin tưởng bất kì một ai, nhất là có những người nhẹ dạ, cả tin trao niềm tin và kể cả những thứ riêng tư của mình cho một kẻ lạ mặt, trong trường hợp này là quen qua mạng mà không bao giờ nghĩ đến những hậu quả khôn lường có thể xảy ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của trò lừa đảo, tống tiền bẩn thỉu này. Vì vậy mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ ( nạn nhân phổ biến nhất), phải nâng cao nhận thức, kiến thức của bản thân, luôn luôn giữ tỉnh táo để tránh khỏi dính vào vụ việc tương tụ nêu trên !

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog