Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố vụ án nâng giá thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh

Khoai@

Vụ phù phép nâng khống giá thiết bị giáo dục ở Sở GD&ĐT Hà Tĩnh là điển hình của mối liên minh ma quỷ giữa cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn và nhà thầu. Tiếc là khi phát hiện sự việc thì hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Điều đó đặt ra những yêu cầu mới trong giám sát, kiểm tra cả một quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đấu thầu, chứ không thể đấu thầu xong rồi mới thanh tra, và khi thanh tra phát hiện sai phạm thì mới điều tra.

Sáng nay 16/2/2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh liên quan đến những sai phạm trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục giai đoạn 2017-2019. 

Trong vụ án này, Công ty Lam Hồng là một trong những công ty trúng thầu các gói thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh. Nhưng bằng các "thao tác khác nhau", tất cả các mặt hàng trong gói thầu này đã được đội giá lên rất cao so với giá bán thị trường, gây thất thoát nhiều tỉ đồng của Nhà nước.

Đây là vụ án điểm, được UBND tỉnh đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Hiện tại, VKSND tỉnh đã phân công cán bộ để phối hợp với cơ quan công an tập trung làm rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Như Tre Làng đã thông tin, trong kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 13/9/2022 đã thể hiện, ở giai đoạn 2017-2019, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250 tỷ đồng. Trong đó mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng là hơn 240,7 tỷ đồng. Những gói thầu này đã được "phù phép" nâng giá lên cao một cách bất thường, nhiều mục bị tráo đổi phụ lục... gây thất thoát nhiều tỉ đồng.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp kiểm điểm lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh do liên quan các sai phạm xảy ra trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục được nêu tại kết luận thanh tra số 320/KL-UBND ngày 13/9/2022. Theo đó, những lãnh đạo sở GD&ĐT bị kiểm điểm gồm: (1) Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD&ĐT; (2) ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc; (3) ông Trần Trung Dũng, nguyên Giám đốc sở; (4) ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Phó giám đốc và (5) bà Nguyễn Thị Hải Lý, nguyên Phó giám đốc sở.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai điều tra theo quy định của pháp luật.

Từ vụ phù phép nâng khống giá thiết bị giáo dục ở Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các cơ quan quản lý nên có cách nhìn nhận mới về kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo quá trình đấu thầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tránh hiện tượng đợi thanh tra phát hiện sai phạm thì mới điều tra. Khi đó hậu quả đã rất nghiêm trọng, rất khó khắc phục.

24 nhận xét:

  1. Nâng giá các thiết bị lên thì điều ai cũng thấy là để nhóm lợi ích ăn tiền chênh lệch, điều này trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước, điều đáng buồn là cả những lãnh đạo cấp cao, thậm chí cao nhất của sở cùng hùa vào với đám doanh nghiệp để kiếm chắc, lại còn xảy ra trong lĩnh vực giáo dục nữa chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chuyện đáng buồn bạn, vì lợi ích vật chất mà quên đi đạo đức, liêm sỉ của bản thân, Cũng may là những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng và đẩy mạnh ở mức cao nhất, đã xử lý được rất nhiều trường hợp sai phạm

      Xóa
  2. Lại tiếp tục những sai phạm trong các gói đấu thầu liên quan đến các thiết bị y tế, giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh, liên quan đến án này hoan nghênh tỉnh Hà tĩnh đã đem vào thành án điểm để điều tra xử lý các cán bộ lãnh đạo của Sở ngành có liên quan và các công ty đấu thầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đợt này đang thanh kiểm tra bộ giáo dục ở mức cao nhất, công ty cổ phần nhà xuất bản giáo dục đã bị điều tra xử lý. Rồi đây sẽ lần lượt đến các sở sẽ được thanh kiểm tra. Hoạt động đấu thầu lẽ ra phải là hoạt động có tác dụng trong việc chọn được nhà thầu tốt, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước, ấy vậy mà lại được các ông phù phép, nhân giá để vụ lợi cho các nhân

      Xóa
    2. trước sau gì cũng phải xử lí thôi, lại còn liên quan đến lĩnh vực giáo dục thì càng phải nghiêm trọng hơn, quyết định tương lai của đất nước, ở đâu bây giờ cũng có thể xảy ra những vụ việc như vậy

      Xóa
  3. trước thì y tế, bây giờ thì lại đến giáo dục, sao những lĩnh vực mũi nhọn, quyết định hệ trọng của đất nước mà vẫn có thể có những vụ việc tiêu cực đến như vậy, quyết định tương lai của đất nước mà lại để những con người đó làm hỏng hết sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. riêng ở mảng y tế thì từ 2022 đến giờ phát hiện rất nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu, gây thiệt hại rất nhiều cho quỹ BHXH của Nhà nước, hay những vụ việc tự ý không chi trả một số khoản BHXH gây ảnh hưởng đến người dân trong quá trình khám chữa bệnh

      Xóa
    2. đừng lo bạn ơi, có lửa ắt có nước dập lửa, tiêu cực là điều không thể tránh khỏi, nhưng có tiêu cực chắc chắn sẽ có người xử lý những sai phạm tiêu cực đó, đợt này hoan hô tỉnh Hà Tĩnh đã rất quyết liệt trong công tác điều tra xử lý sai phạm ở đơn vị thuộc mình quản lý

      Xóa
  4. sách thì toàn là tri thức mà bây giờ lại bị lôi ra chỉ vì những thủ đoạn tinh vi và dơ bẩn của những con người không biết nghĩ cho tương lai của đất nước, làm gì mà phải bần tiện đi ăn tiền mấy quyển sách vậy ? trẻ con vùng cao thì đứa đi học đứa không chỉ vì không có sách

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nâng giá ở đây đa phần là các thiết bị công nghệ, thiệt bị phục vụ cho dạy và học, các thiết bị máy chiếu, hệ thống phòng học thông minh, quá trình điều tra đã nhiều bất thường trong công tác quản lý đấu thầu và điểm mặt các nhà thầu nâng giá... trên trời thiết bị giáo dục .

      Xóa
    2. một năm mấy trăm tiền sách, không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để đáp ứng từng loại sách như vậy, theo mình nên giảm thiểu, càng tối giản càng tốt, lượng kiến thức quá dàn trải, trẻ em vùng cao muốn đi học cũng khó

      Xóa
  5. toàn là lãnh đạo cấp cao, mấy ông mấy bà tư duy phấn đấu để lên được cấp cao, ghế lớn, mà không biết suy nghĩ đến tương lai sau này của đất nước sao, vùng cao thì đến mời từng nhà một để đi học, thiếu sách thiếu vở thiếu bàn ghế, lại còn tăng thì định cho thất học hết à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mấy ông phấn đấu leo lên cao để được ăn nhiều hơn đây mà, thông đồng với nhau kiếm đồng tiền bất chính trên mồ hôi công sức của nhân dân, chỉ biết đến mình mà không biết đến tương lai đất nước, phải thanh trừ để cải tổ cơ cấu

      Xóa
    2. Trước giờ cái bài nâng khống giá thầu lên để ăn chênh lệch với bên dự thầu là chuyện xảy ra thường xuyên, nhiều người hiểu nhưng không dám nói, không đủ căn cứ để nói chỉ đến khi cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ thì vấn đề mới được giải quyết, đây là vấn đề khá nhức nhối trong dư luận lâu nay, thì nay đã có câu trả lời

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Một lãnh đạo VKSND tỉnh cho hay hiện tại đơn vị này đã phân công cán bộ để phối hợp với cơ quan công an tập trung làm rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện vụ án đang được UBND tỉnh đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Hiện vụ việc đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen12:38 19/2/23

      Hà Tĩnh thời gian gần đây làm rất tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ, là những tỉnh làm rõ được nhiều vụ việc nghiêm trọng, thực hiện đúng chỉ đạo của trung ương, phải làm rắn, xử lý những con đầu đàn thì mới có tính răn đe mạnh, tỉnh nhà mới có động lực phát triển được

      Xóa
  8. Theo xác định của các cơ quan chức năng Hà Tĩnh, một số gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh được các thành viên liên danh trúng thầu ký hợp đồng mua bán hàng hóa qua đơn vị trung gian nhằm đẩy giá thiết bị, hợp thức hóa giá trúng thầu, giá hợp đồng, thu tiền chênh lệch hàng chục tỷ đồng.

    Trả lờiXóa
  9. Cụ thể, tại gói thầu mua sắm thiết bị, dạy học TB 03/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh mua 729 máy chiếu đa năng tích hợp tính năng tương tác HPEC HC-3356XL. Liên danh Công ty Cổ phần công nghệ Lam Hồng, Công ty cổ phần H-PEC Việt Nam và Công ty Cổ phần ứng dụng Công nghệ & Dịch vụ viễn thông là đơn vị trúng thầu.

    Trả lờiXóa
  10. “Giá thiết bị đăng ký mua sắm, thẩm định giá, phê duyệt kế hoạch mua sắm, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng mua bán 1.702 máy chiếu và 3.404 phụ kiện kèm theo cao bất thường so với giá nhập khẩu. Giá nhập khẩu một chiếc máy chiếu đa năng từ 6,8 - 8 triệu đồng, tuy nhiên giá hợp đồng mua sắm lại lên tới 30,4 - 34,89 triệu đồng/chiếc" đọc đến đoạn này thì mình rùng hết người, tại sao có thể nâng giá đến như thế ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tại vì đồng tiền che mờ đi nhân cách, đạo đức đó bạn. Cũng may các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã chủ động, kịp thời phát hiện chuyển cho cơ quan công an điều tra, xử lý những sai phạm này, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai còn nuôi suy nghĩ sẽ vụ lợi bất chính

      Xóa
  11. Trong quá trình thực hiện việc đấu thầu cung cấp thiết bị giáo dục, các đơn vị trúng thầu đã có sự tráo đổi phụ lục trong phần hồ sơ. Đặc biệt, nhiều thiết bị được nâng giá bán cao bất thường so với giá nhập khẩu. Điều này gây thất thoát lãng phí ngân sách rất lớn, Đề nghị xử lý thật nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  12. Giáo dục là một nghề linh thiêng, có tầm quan trọng và ảnh hưởng không hề nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của xã hội. Việc cơ quan trên tổ chức ăn chặn giá thiết bị giáo dục cùng với các bên liên quan là minh chứng cho nhận thức kém cỏi cũng như sự vô tâm, hám vật chất của các "ông lớn" trong bộ máy của sở GD và ĐT của tỉnh trên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. để mà kiểm tra thêm thì còn ra vô vàn các ngành nữa không chỉ có ngành này không đâu, quan trọng là khâu tổ chức quản lí cũng như ý thức của ban quản lí lãnh đạo và tổ chức của các đồng chí lãnh đạo, các ông lớn trong ngành. Phải xử phạt những trường hợp đấy thật nghiêm khắc để làm gương cho các trường hợp khác tương tự.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog