Chia sẻ

Tre Làng

Kẻ lao xe máy vào CSGT ở Lào Cai bị khởi tố tội giết người

(VTC News) - Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Kiều Tiến Tâm không chấp hành và tông vào một Cảnh sát giao thông, khiến người này trọng thương.

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Kiều Tiến Tâm (SN 1994, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai) về tội giết người.

Vào tối 6/2, tại quốc lộ 4E, đoạn qua phường Nam Cường, TP Lào Cai, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện Kiều Tiến Tâm điều khiển xe máy chở theo một người với tốc độ cao, có biểu hiện vi phạm pháp luật nên ra hiệu dừng xe.

Tâm không chấp hành hiệu lệnh mà đâm thẳng xe vào Thiếu tá Quách Văn Trường. Cú đâm mạnh khiến Thiếu tá Trường bị hất văng xuống đường, phải chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nứt hộp sọ.

Theo kết quả kiểm tra, Kiều Tiến Tâm có nồng độ cồn 0,303mg/1 lít khí thở.

ANH VĂN

20 nhận xét:

  1. Những thằng như này phải cho nó ít nhất 20 năm hoặc chung thân. Chỉ vì sợ bị kiểm tra nồng độ cồn mà cán thẳng vào lực lượng chức năng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống con người. Cầu cho đồng chí công an tai qua nạn khỏi, sức khỏe hồi phục để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May23:57 15/2/23

      Như thằng này mới là đúng người đúng tội này chứ trước đây cứ khởi tố tội chống người thi hành công vụ là quá nhẹ về tính chất vụ việc, làm như thế các đối tượng nó không sợ được nên việc tiếp diễn trên các tỉnh thành mới diễn ra nhiều như thế

      Xóa
    2. đây là tư tưởng chống đối cán bộ, coi thường pháp luật đây mà, xử lí ngay chứ không thể để yên được, đã thế lại còn dám đâm vào cảnh sát như vậy, khởi tố bây giờ thì tội nặng phải biết

      Xóa
    3. sinh năm 94 mà cũng coi thường pháp luật như này, không xử lí thì lấy đâu ra gương dọa đây, nồng độ cồn là đã quá thể rồi, xuống xe nộp phạt đi là xong, đây chỉ vì chạy trốn mấy đồng tiền mà làm mất gần mạng người, mòn đít trong tù thôi

      Xóa
  2. hành vi hung hãn và manh động như vậy thì khởi tố cũng đúng thôi, người thành phố mà vẫn còn tư tưởng chạy trốn công an thì đúng là phải xử lí ngay mới được, lại còn dám đâm thẳng vào người cán bộ mới chết chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen12:06 16/2/23

      Giờ cứ vụ nào lao xe vào lực lượng chức năng cũng nên khởi tố về tội giết người hết, đố ông nào dám lao nữa đấy, chế tài cho mạnh thì tự khắc lực lượng chức năng được bảo vệ, chứ khởi tố cái tội đi vài năm tù, giảm án các kiểu vài năm rồi về đối với số nhân thân xấu chả là cái đinh gì

      Xóa
  3. cứ mức kịch khung mà xử lí thôi, đã say rượu lại còn không biết điều mà dừng xe lại, còn cố tình phóng đi rồi đâm cả vào cán bộ giao thông, đúng là quá to gan, khi uống rượu là con người không còn nhận thức được mình đang làm những cái gì nữa, xử lí nặng rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi bạn ạ, những kẻ đã vi phạm, đã sai lè ra còn cố tình đóng vai chí phèo rạch mặt ăn vạ thì đáng để xử lý lắm rồi, đằng này lại còn hành động với động cơ mục đích muốn lấy tính mạng người khavcs thì phải cho kịch khung mới đủ sức răn đe

      Xóa
  4. những đối tượng có hành vi manh động như này thì cần phải có những chế tài xử lí thật sự nghiêm minh thì mới có thể hạn chế được những đối tượng như vậy, dám có gan để đâm thẳng vào cán bộ giao thông như kia thì phải xử cho thật nghiêm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi, quy định mặc dù đã có nhưng pháp luật nước ta đôi khi hiền quá, chưa kể trình độ dân trí chưa cao, nhiều người có định kiến với cảnh sayts giao thông nên thậm chí còn quay sang ủng hộ hành vi chống đối của những kẻ này, vì vậy phải xử lý nghiêm để còn đủ sức răn đe

      Xóa
    2. Nghiêm thì mới khởi tố tội giết người đó bạn chứ trước giờ toàn khởi tố tội cố ý gây thương tích với chống người thi hành công vụ, mức án mà các đối tượng phải nhận là rất thấp so với tính chất hành vi, sai thì không sai nhưng cho trọn vẹn tính chất hành vi thì chưa đủ, rất thiệt thòi cho cán bộ trong vụ việc

      Xóa
  5. Theo Công an TP Lào Cai, hành vi của Kiều Tiến Tâm đủ các yếu tố cấu thành tội danh "Giết người", quy định tại điều 1, Khoản 123 Bộ luật Hình sự. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải Tâm đến hiện trường để tiến hành thực nghiệm.

    Trả lờiXóa
  6. Rất xứng đáng với hành vi man rợ, hành vi nguy hiểm và manh động của những đối tượng vô nhân tính và nguy hiểm như này. những kẻ chống đối người thi hành công vụ như này là bài học răn đe cho ai vi phạm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi bạn ạ, hành vi này phải là tội giết người, không thể là chống người thi hành công vụ được, bởi vì chẳng có ai chống thi hành công vụ mà lại húc chiến sĩ công an đến vỡ hộp sọ, đa chấn thương cả, dứt khoát xử lý nghiêm để là bài học cho nhiều người

      Xóa
  7. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện thái độ chống đối cũng như coi thường lực lượng chức năng, coi thường pháp luật Việt Nam, cần phải áp dụng những chế tài thật nghiêm khắc, nghiêm minh để xử lí trường hợp trên, đồng thời cũng là để răn đe những kẻ có hành vi hoặc có ý định thực hiện những hành vi tương tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng ! phải có mức án, cũng như chế tài xử phạt gay gắt, phải lấy cá nhân này ra làm người thì bọn khác mới dẹp ngay được cái tư tưởng coi thường pháp luật cũng như lực lượng công an. Những trường hợp như thế này xuất hiện trong xã hội ngày càng phổ biến, cần phải có biện pháp ngăn chặn ngay !

      Xóa
    2. Hoa Co May11:58 17/2/23

      Khởi tố về tội giết người là một trong những bước đi mang tính quyết liệt trong tố tụng của catp lào cai đó bạn, tội này có nhẹ thì cũng chục mùa quýt, phải làm thế thì đám lưu manh, xã hội đen nói mới sợ được, chứ nhìn thời gian gần đây lực lượng chức năng bị các đối tượng tấn công mà thấy thương

      Xóa
  8. quá rõ ràng và không hề oan ức gì cả, đây vừa là một hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường lực lượng chức năng đnag thi hành nhiệm vụ quá rõ ràng, chưa kể đế là động cơ ý đồ muốn đâm vào cảnh sát thì có thể cấu thành tội giết người, phải xử nặng xử nghiêm thì mới đủ sự răn đe

    Trả lờiXóa
  9. mình từ lúc đọc bài bào đưa tin về vụ việc từ ngày 6/2, mình đã vô cùng bức xúc vì hành vi của tên này quá dã man, tông một đông chí đến đa chấn thương vỡ hộp sọ thì còn quá hành vi giết người rồi còn gì, mình sẽ tiếp tục theo dõi khởi tố vụ việc này, ủng hộ cơ quan có những tình tiết tăng nặng đối với tội danh này

    Trả lờiXóa
  10. lại thêm một vụ việc chống người thi hành công vụ, coi thường pháp luật, vụ án này mà chỉ xử lý về tội chống người thi hành công vụ thì quá nhẹ và không đúng với hậu quả xảy ra, một đồng chí bị hất lên cao, đa chấn thương, nứt hộp sọ thì đã đủ để khởi tối tội giết người rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog