Chia sẻ

Tre Làng

Thông tin "có người chết não hiến tạng" là giả

Trên mạng xã hội facebook, một số tài khoản cá nhân cũng như trong một số group về bệnh nhân tim mạch đang lan truyền thông tin "Bệnh viện Việt Đức có người chết não hiến tạng - nhóm máu B", thu hút nhiều người quan tâm.

Ngày 28/2, Bệnh viện Việt Đức thông báo, hiện ở bệnh viện này không có bệnh nhân chết não - nhóm máu B, có nguyện vọng hiến tạng. Phía bệnh viện cũng đã nhận được thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền tin về người chết não hiến tạng này nhưng đó là thông tin không đúng.

Cụ thể, trên mạng xã hội facebook, một số tài khoản cá nhân cũng như trong một số group về bệnh nhân tim mạch đang lan truyền thông tin: “BV Việt Đức đang có người chết não hiến tạng. Vậy nhờ anh em lan tỏa giúp. Nếu bệnh nhân có chỉ định ghép tim xin liên hệ…” kèm theo thông tin về số điện thoại liên hệ là “BS Sơn khoa 1B Bệnh viện Việt Đức: 0982xxxxxx”.

Bệnh viện Việt Đức khẳng định, thông tin nói trên là hoàn toàn sai sự thật. Các thông tin chính thống của bệnh viện đều được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của bệnh viện.

Nguồn: Văn Nam/Thời báo Tài chính

8 nhận xét:

  1. thông tin sai sự thật bây giờ đầy rẫy ra, làm sao có thể tin được một cá nhân chẳng liên quan, mà không có những thông tin xác thực từ phía bệnh viện, những thông tin như này cần phải bị loại bỏ ngay để tránh hiểu nhầm cho những người xung quanh, đồng thời tìm hiểu tung tích của người khơi nguồn tin giả này để xử phạt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông tin của bệnh viện thì lên trang của bệnh viện mà đọc chứ nghe mấy bài đăng vớ vẩn trên mạng này chỉ có mất tiền oan, người dân nên tự trang bị kiến thức cho mình, gặp gì trên mạng cũng tin là dở lắm

      Xóa
  2. thời buổi hiện nay, với sự xuất hiện tràn lan của các phương tiện truyền thông đại chúng như một công cụ để đăng tải thông tin, không thể không tránh khỏi việc xuất hiện những nguồn thông tin sai, trái ngược với sự thật, đánh lừa, gây hiểu nhầm cho dư luận. Trường hợp nêu trên là một trong vô số các trường hợp đã, đang và sẽ xảy ra, cần phải có biện pháp xử lí xu hướng này một cách triệt để và hiệu quả !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật vậy, những thông tin trên không chỉ gây ảnh hưởng đến các cá thể liên quan trong bài báo mà còn ảnh hưởng tới thị hiếu của độc giả, cuộc các cá nhân trong xã hội. Một chữ, một câu từ thôi có thể thay đổi hoàn toàn góc nhìn của nhân dân với sự việc. Vậy nên, công tác đưa tin, viết báo cần phải thật chính xác và tỉ mỉ tới từng chi tiết một.

      Xóa
    2. giải quyết những cá nhân đăng tải, truyền bá thông tin trên là một phần, nhưng đó là giải pháp không triệt để ! Để khắc phục một cách hiệu quả vấn đề nêu trên, không chỉ đưa ra hình thức xử phạt đối với tác giả của những bài báo sai sự thật ấy mà còn đối với nhận thức của người dân về vấn đề này nữa ! nếu người dân nhận thức rõ được mặt tiêu cực của nó thì đã không xuất hiện các trường hợp như này xảy ra !

      Xóa
  3. đăng tin giả như thế này chắc chắn là đang có âm mưu lừa đảo rồi, chắc sẽ lợi dùng lòng tin của những người đang cần hoặc gia đình của những bệnh nhân đang cần để rồi lừa đảo đòi tiền của họ, mong rằng cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, biết đâu đây là dấu hiệu tội phạm lừa đảo

    Trả lờiXóa
  4. sao có thể mang hi vọng của người khác ra đùa dỡn được nhỉ, hay những người này có âm mưu lừa đảo, chắc lại định lời dụng niềm tin của những bệnh nhân và gì đình những người bệnh đang cần cứu giúp để lừa đảo họ đây, tôi nghĩ nên mở rộng điều tra về những đối tượng này

    Trả lờiXóa
  5. Sinh mạng và sự sống của người khác mà có thể đem ra đùa giỡn vậy được. Thử hỏi người đó có lương tâm hay không, có chút liêm sỉ con người hay không. Tôi đề nghị phải truy ra được ai là người tung tin này để xử lý nghiêm và phải mạnh tay xử lý làm răn trước pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog