Chia sẻ

Tre Làng

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola Vũ Ngọc Minh bị cáo buộc nhận 864 triệu đồng hối lộ

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola - Vũ Ngọc Minh bị cáo buộc yêu cầu công ty Vijasun phải chi 3 triệu đồng/khách, để tạo điều kiện cho Vijasun thực hiện "chuyến bay giải cứu", đưa công dân Việt Nam từ Angola về nước.

Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an liên quan vụ "chuyến bay giải cứu", cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola - Vũ Ngọc Minh bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ 864 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 11/2021, bị can Đào Minh Dương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vijasun) liên hệ với Vũ Ngọc Minh, giới thiệu Vijasun đang làm thủ tục xin cấp phép tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở Angola về nước đầu năm 2022. Đồng thời bị can Dương đặt vấn đề nhờ Vũ Ngọc Minh với tư cách là Đại sứ Việt Nam tại Angola tạo mọi điều kiện tốt nhất để chuyến bay thành công.

Vũ Ngọc Minh đồng ý và đề nghị Vijasun có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Angola về việc này để Minh hỗ trợ, giúp đỡ.

Cuối tháng 11/2021, Vũ Ngọc Minh về Việt Nam dự hội nghị. Thời gian này, Minh đã gặp Dương, thống nhất với vai trò Đại sứ sẽ hỗ trợ Vijasun trong các việc: Đăng thông tin chuyến bay trên website Đại sứ quán; chuyển danh sách công dân đăng ký cho Vijasun và hỗ trợ thủ tục xin cấp phép bay với chuyến bay combo mà Vijasun tổ chức đưa công dân Việt Nam từ Angola về nước.

Hai bên thỏa thuận, Đào Minh Dương sẽ phải chi phí cho Vũ Ngọc Minh số tiền 3 triệu đồng/khách.

Đến ngày 9/1/2022, Vijasun tổ chức chuyến bay combo đưa 298 công dân từ Angola về nước. Nhưng do chuyến bay này có 288 người lớn và 10 trẻ em, nên Đào Minh Dương chỉ chuyển cho Vũ Ngọc Minh số tiền hối lộ là 288 x 3 triệu đồng, tương đương 864 triệu đồng.

Ngày 13/1/2022, Đào Minh Dương chuyển 864 triệu vào tài khoản của Vũ Ngọc Minh. Đến khi vụ việc "chuyến bay giải cứu" bị điều tra, ngày 13/10/2022, Vũ Ngọc Minh đã chuyển trả 864 triệu đồng vào tài khoản của Dương. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn xác định Vũ Ngọc Minh đã có hành vi nhận hối lộ 864 triệu đồng.

Ngày 3/12/2022, Vũ Ngọc Minh bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ; Đào Minh Dương bị bắt về hành vi Đưa hối lộ.

Nguồn: Võ Nam/VOV.VN

8 nhận xét:

  1. Quá trình điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ, hàng loạt cán bộ cao cấp của Bộ Ngoại giao, của lực lượng công an đã ăn chia và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người mãn hạn tù và đại diện doanh nghiệp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật là kinh khủng, động đến ai là người đó cũng có dính dáng đến vụ "chuyến bay giải cứu", không biết đến bao giờ thì đống tội phạm mới bị lôi hết ra đây, toàn các cựu, quan chức cấp cao, thấy được cơ hội là thi nhau sai phạm

      Xóa
  2. Trong kết luận điều tra vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan ANĐT đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh. Ngoài ra, CQĐT cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nhiều tình tiết liên quan đến các cá nhân ở giai đoạn sau của vụ án. Tại Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Quang Linh (nguyên Trợ lý Phó thủ tướng) bị cáo buộc tội danh Nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Linh còn nói về việc trong số tiền nhận hối lộ, bị can đã đưa một phần cho người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ ở giai đoạn sau

    Trả lờiXóa
  3. Các bị can Nguyễn Thanh Hải (cựu Vụ trưởng Quan hệ quốc tế thuộc VPCP) và Nguyễn Tiến Thân (cựu chuyên viên vụ này) bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 3,46 tỷ đồng và 10.000 USD. Ông Thân còn chủ động khai đã nhận tiền của một số doanh nghiệp khác. Lời khai này được CQĐT tiếp tục làm rõ.

    Trả lờiXóa
  4. Tại Bộ Ngoại giao, 2 cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng, Vũ Hồng Nam (cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) và 7 cựu cán bộ khác bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng và trên 900.000 USD. Còn cựu Đại sứ tại Malaysia Trần Việt Thái và 3 cán bộ đơn vị này thu tiền của công dân qua tài khoản cá nhân, không qua tài khoản Đại sứ quán, gây thiệt hại 11,6 tỷ đồng.

    Trả lờiXóa
  5. Với Bộ Y tế, bị can Bùi Huy Hoàng (cựu chuyên viên thuộc Cục Y tế dự phòng) bị xác định tội danh Môi giới hối lộ trên 3,3 tỷ đồng. Ông Hoàng khai còn đưa 650 triệu đồng cho bà Lê Thị Phượng (phó phòng thuộc UBND tỉnh Hải Dương). CQĐT chưa có đủ căn cứ xác định bà này có hay không nhận tiền từ Hoàng, nên tiếp tục điều tra.

    Trả lờiXóa
  6. Ở Bộ Giao thông vận tải, bị can Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng Vận tải thuộc Cục Hàng không Việt Nam) nhận hối lộ hơn 1,9 tỷ đồng của 2 doanh nghiệp. Bị can hưởng lợi hơn 1,7 tỷ và đưa hơn 240 triệu đồng cho cấp dưới. Lời khai này sẽ được CQĐT làm rõ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong vụ việc chuyến bay giải cứu này gần như bộ phận nào cũng nhận được hoa hồng nhỉ, hèn gì cấu kết chặt với nhau để thực hiện nhiều chuyến bay đến thế, tưởng rằng là niềm tự hào ai ngờ thành cái nồi cơm cho mấy ông vơ vét

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog