Chia sẻ

Tre Làng

Phát hiện 3 kho vũ khí khủng ở TP.HCM

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan công an Thanh Hóa, TP.HCM phá đường dây chuyên cung cấp vũ khí quân dụng "khủng" do một thanh niên ở TP.HCM cầm đầu.

Sáng 4-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Lực lượng công an đã bắt giữ ba nghi phạm trực tiếp điều hành đường dây là Trần Võ Minh Quân (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Ngô Ngọc Anh Khoa (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Nguyễn Quốc Bảo (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

Thủ đoạn hoạt động của nhóm người nêu trên là đặt mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các linh, phụ kiện của các loại vụ khí từ nhiều nơi trong nước cũng như ở nước ngoài rồi cất giấu tại kho hàng bí mật ở TP.HCM và liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Nhóm người này sử dụng tài khoản trên kênh Youtube để đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm súng quân dụng, súng tự chế bắn đạn thể thao, súng bắn đạn cao su, đạn bi, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao kiếm các loại…

Khi khách hàng có nhu cầu mua, các đối tượng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng Telegram, Zalo... và cho khách hàng thanh toán tiền trước hoặc đặt cọc một phần thông qua chuyển khoản ngân hàng với tài khoản không chính chủ.

Sau khi nhận được tiền, nhóm người này gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Để vận chuyển hàng thuận lợi thì nhóm người trên đã tháo rời các bộ phận hoặc ngụy trang trong hàng hóa như loa bluetooth, thùng máy tính…

Xác định đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng phức tạp, quy mô lớn, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSHS lập án đấu tranh, điều tra.

Sau 6 tháng triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2-4, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục CSHS Bộ Công an và Công an TP.HCM tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của ba nghi can và các kho chứa hàng trên địa bàn TP.HCM.

Công an thu giữ tại ba kho chứa hàng gồm 1 khẩu súng AK; 216 khẩu súng các loại; 10 viên đạn AK, 40kg bi sắt, hàng trăm viên đạn quân dụng, hàng trăm dao kiếm các loại, hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều các vật dụng khác có liên quan.

Theo cơ quan công an, Trần Võ Minh Quân là chủ mưu thực hiện hoạt động mua bán súng quân dụng trái phép từ năm 2018, đến khi bị bắt đã giao dịch gần 2.000 đơn hàng cho người mua ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an nhận định, đây là nguồn vũ khí nguy hiểm, nếu như rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hình sự sẽ gây hậu quả xấu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự ba đối tượng nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan trong đường dây tội phạm này.

Công an kêu gọi người dân tố cáo vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo, các dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cũng cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hoá để tránh bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Đối với thanh thiếu niên không tham gia mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Khi phát hiện đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ người dân cần nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này.

Nguồn: Đặng Trung
Báo Pháp luật TP HCM

8 nhận xét:

  1. Việc mua bán và sử dung trái phép vũ khí quân dụng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã được quy định trong luật. Việc để các loại vũ khí này tuồn ra ngoài gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, của chính quần chúng nhân dân. Việc xử lý các đối tượng này phải kiên quyết xử lý dứt điểm, không để phát sinh các tụ điểm mới

    Trả lờiXóa
  2. Thời gian qua tình trạng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT gây án, trả thù cá nhân, tranh giành địa bàn hoạt động ngày càng gia tăng với tinh chất manh động, liều lĩnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi sao các địa phương khi xảy ra xung đột giữa các đám thanh niên thì vũ khí nóng lại được đưa ra sử dụng cho dù đã bị cấm và quản lý rất chặt, nhóm thanh niên này tuổi đời còn rất trẻ mà đã thực hiện hành vi tàng trữ vũ khí nóng với số lượng lớn như thế này cho thấy tội phạm bây giờ có xu hướng trẻ hóa rất nhanh và tính chất hành vi do lứa tuổi này thực hiện rất nghiêm trọng

      Xóa
  3. Lượng pháo nổ xâm nhập vào trong địa bàn cả nước có chiều hướng gia tăng với nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng, nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép, có thể dẫn đến những vụ tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ với hậu quả vô cùng nghiêm trọng

    Trả lờiXóa
  4. Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép

    Trả lờiXóa
  5. Công an cả nước cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần bảo đảm ANTT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép. Tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng trong diện nghi vấn buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn

      Xóa
    2. Tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các chợ, địa bàn công cộng, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân có nghi vấn; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại, hoạt động mua bán tại khu vực biên giới, cửa khẩu để kịp thời phát hiện, xử lý.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog