Chia sẻ

Tre Làng

Những lời thú tội ghê rợn của các đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk

Khoai@

Cho đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 62 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk vào hôm 11/6 vừa qua.

Có thể khẳng định, đây là vụ vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, phá hủy nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân; ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự trên địa bàn; xâm hại nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Những kẻ gây ra vụ thảm sát là nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt nguy hiểm, vũ trang bằng súng quân dụng, súng tự chế, bom xăng, lựu đạn và vũ khí thô sơ với thủ đoạn tàn độc với phương châm "gặp ai giết người ấy", "Đốt phá, cướp tất cả những gì gặp trên đường" và trên đường trốn chạy chúng đã bắt con tin làm lá chắn và trao đổi. Dưới đây là clip lời khai rợn người của các đối tượng cầm đầu:


Hiện lực lượng công an vẫn đang tập trung rà soát, truy bắt tất cả các đối tượng liên quan đến vụ tấn công. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để có căn cứ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Nguồn clip: Tại đây

13 nhận xét:

  1. Hành vi của các đối tượng thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe chúng khai mới biết chúng man rợ và hung hăng như thế nào, thế mới biết ngày xưa Nhà nước mình đổ bao nhiêu công sức để tiêu diệt bọn phản động, diệt chủng nó ý nghĩa như thế nào, chỉ mới tàn dư nhỏ mà đã làm ra chuyện tày trời như thế này, tổ chức mà còn hiện hữu có lẽ tính mạng người dân như cỏ rác

      Xóa
  2. Súng, dao, bom xăng, lựu đạn là những hung khí mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân. Đây là những hành vi tội ác man rợ, mất nhân tính, rất đáng lên án và cần được đấu tranh, xử lý nghiêm minh trước pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn này kinh khủng lắm, chúng đã nghe theo những lời dụ dỗ của những kẻ cầm đầu nên có thể làm bất cứ thứ gì mà chúng sai bảo, có sẵn vũ khí và dụng cụ trong tay, chúng sẵn sàng làm bất cứ điều man rợ nào đối với nhân dân ta, một lũ mọi rợ mất hết nhân tính

      Xóa
    2. Toàn những vũ khí có sát thương lớn, diện rộng người sử dụng thừa biết hậu quả như thế nào nhưng vẫn dùng, chứng tỏ suy nghĩ về việc làm bị thương người khác của chúng là rất nghiêm trọng chứ không chỉ là tấn công đơn thuần

      Xóa
  3. mọi người để ý theo lời khai thì nhóm đối tượng nêu trên có phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch và đưa súng, vũ khí các loại cho từng người. Trong đó có một số tên bị dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn cho tiền và vật chất về sau để tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Có thể nói đây là tội phạm có tổ chức chứ không phải là bộc phát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không thể nào có thể đoán hết được những hành vi, kế hoạch mà những đối tượng đã, đang và sẽ thực hiện, vì vậy người dân địa phương cùng với các lực lượng chức năng cần có những phương án tiếp theo để có thể ngăn chặn một cách hiệu quả các hoạt động của những đối tượng này

      Xóa
  4. Được hứa cho tiền để đi giết người, bọn này đúng là độc ác. Hãy cho chúng sự trừng phạt nghiêm khắc. Nhóm đối tượng này hung hãn, liều lĩnh, manh động, có trang bị các loại súng cùng với dao, búa, lựu đạn, bom xăng chứ không phải là người dân bức xúc như các thế lực thù địch đang xuyên tạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sợ hãi, sẵn sàng cầm súng bắn vào đồng bào mình chỉ vì được hứa hẹn sẽ có cuộc sống giàu sang. Không có lý do gì để có thể bào chữa cho hành động vô nhân tính này. Cứ nghĩ đến cảnh 9 gia đình mất người thân là trào nước mắt.

      Xóa
  5. Không được tin hết những gì chúng nói. Phải tìm ra kẻ cầm đầu và bắt gọn mầm mống, không trừ một ai. Ngoài ra cần quan tâm, giáo dục, đưa internet, điện, tư liệu sản xuất để bà con ở đây làm giàu. Khi người ta tiếp cận được với văn minh thì sẽ tránh được những hành vi man rợ như vậy.

    Trả lờiXóa
  6. Lúc bắn lúc chém chết người thì không chút ghê tay. Lúc bị bắt thì lại nói hối hận? Nếu thực sự bị dụ dỗ thì ít ra vẫn phải còn tính người chứ. Các đối tượng đã có sự phân công, chuẩn bị vũ khí bài bản như vậy thì chắc chắn đã lường trước việc bị truy bắt, chống trả quyết liệt chứng tỏ có luyện tập. Đề nghị mức án cao nhất cho các đối tượng này.

    Trả lờiXóa
  7. Xin chia buồn sâu sắc với các gia đình nạn nhân bị hại, cực lực lên án hành động giết người dã man vô nhân đạo mất nhân tính của bọn người bất lương tàn ác cùng những người cầm đầu và đứng sau bọn chúng để giật dây xúi giục

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh07:58 18/6/23

    Cộng đồng người Thượng phải biết rõ một điều là không chính quyền nào , kể cả VNCH trước đây, khinh bỉ hay ăn hiếp họ cả.Tất cả chỉ vì muốn họ có một cuộc sống khỏe hợp lý với khoa học như ăn chín uống chín, dùng thuốc men theo khoa học và có trình độ văn hóa hơn như phải học chữ hay học nghề để chứng tỏ năng lực cá nhân mới xin được việc làm để tồn tại trong thời buổi cạnh tranh , còn hơn là suốt đời làm rẩy hay dùng sức lao động làm thuê ( làm sao sống khấm khá được !),chứ không mục đích gì khác .Điều dễ hiểu là nếu cuộc sống họ ổn định nói chung thì chính quyền trung ương không phải san sẻ một phần ngân sách để chống đói, chống bệnh tật cho khu có dân thiểu số.Họ nói rằng ngay cả chế độ trước" Youl"(từ họ gọi khinh bỉ chế nhạo người Việt!) VNCH cũng không xía vô cuộc sống của họ .Điều này cũng dễ hiểu .Đó là thời chiến tranh, "Youl VNCH" và "Youl Việt cộng" bận đánh nhau và "Youl Nguyễn Văn Thiệu" biết rằng "Youl Việt cộng" không bao giờ chọn chỗ sơn lâm cùng cốc,rừng thiêng nước độc, đầy muổi sốt rét làm mật khu nên ít khi hành quân vào(có chuyện một sĩ quan" lính nhẩy dù Youl "đem quân trú tại một buôn làng nhưng khi thấy người trưởng buôn đem thịt bò đã ủ thối rửa có dòi chuẩn bị khao đãi quân nên sợ quá sau khi nôn thóc nôn tháo ,trong đêm rút toàn bộ quân ra khỏi buôn và khi báo cáo lại cấp cao hơn , người này nói ước gì họ đãi Việt cộng y như vậy !).Những sự việc như vậy được báo cáo về "Youl Nguyễn Văn Thiệu" và Youl Thiệu nói "kệ tụi nó đi, miễn sao đừng theo Việt cộng là được " ! Và như thế cung cách sống tự nhiên như núi rừng của người Thượng cứ bỏ lỏng như vậy cho đến 1975 !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog