Chia sẻ

Tre Làng

Sau 8 giờ gây án, 2 tên cướp tiệm vàng ở Hải Dương đã bị bắt

Khoai@

Sau gần 8 giờ gây án, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam khi đang lẩn trốn ở TP Hải Phòng.

Ảnh: 2 tên cướp tiệm vàng Đức Nam là Lương Văn Đạt (trái) và Nguyễn Văn Doanh đã bị bắt sau 8 giờ gây án.

Như tin đã đưa, khoảng 8h tối qua 7/6/2023, lúc trời đang mưa, 2 đối tượng đi xe máy, bịt khẩu trang, đội mũ bảo xông vào cửa hàng vàng Đức Nam ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Một đối tượng chĩa súng về phía chủ cừa hàng để khống chế, trong khi đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. 

Bị chủ cửa hàng tri hô và túm áo kéo lại, 2 tên cướp dùng súng bắn trả khiến con trai chủ cửa hàng vàng là anh Nguyễn Đăng Ninh bị trọng thương. Nạn nhân bị trúng 2 viên đạn, 1 viên vào dưới ngực trái và 1 viên vào đùi trái. Anh Ninh sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nghe tiếng tri hô và tiếng súng nổ, người dân xung quanh đã hô hoán và vây bắt, 2 tên cướp đã bỏ lại xe máy, tháo chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và triển khai việc truy bắt nghi phạm.

Cũng ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Bình và Phó Cục trưởng Cục C02 Bộ Công an Bùi Đức Tài đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Sau gần 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn ở TP Hải Phòng, thu giữ 1 súng côn quay (trong súng có 05 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tài sản. Hai đối tượng đang tạm giữ hình sự là Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989), cùng trú tại TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

5 nhận xét:

  1. hai tên này mà lôi ra xét xử thì bao nhiêu tội cho vừa đây, đếm sơ sơ đã 3 tội rồi, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí, súng đạn. Như này thì đi tù đến mọt gông thôi, bao nhiêu vụ cướp tiệm vàng xảy ra mà không có nhận thức được hậu quả hay sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc cướp tiệm vàng thể hiện sự trâng tráo, coi thường pháp luật đến cực hạn, cướp xong ở Hải Dương biết bỏ trốn lên Hải Phòng thể hiện sự dự liệu kỹ càng chứ không phải bột phát, không biết tại HP có ai hỗ trợ cho chúng tiêu thụ số tài sản kia không

      Xóa
  2. hết nói nổi những con người không có nhận thức như vậy, rất nhiều vụ cướp tiệm vàng xảy ra nhưng chưa bao giờ các lực lượng chức năng phải bó tay cả, tất cả các thủ phạm đều bị truy bắt và xử lí theo đúng quy định của pháp luật, làm sao mà thoát được khỏi vòng lao lý cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vụ việc đó lại là một lời cảnh tỉnh, cảnh báo cho những cửa hàng kinh doanh buôn bán vàng cần lắp đặt những hệ thống bảo vệ an ninh cần thiết, ví dụ như cửa kính, hệ thống cửa bảo vệ, camera an ninh,... hạn chế tối đa những đối tượng tình nghi

      Xóa
  3. đúng rồi đó, nhiều cửa hàng bán vàng cứ làm ở ngoài mặt đường, nhiều người dân, xe cộ phương tiện đi lại, có mỗi một lớp cửa thủy lực, rồi vào trong là toàn lồng kính mỏng, đối tượng vào chỉ đập một phát là tan tành, cứ thế mà cuỗm vàng đi, lúc đó thì đúng là không biết làm thế nào cả, phòng còn hơn chữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog