Chia sẻ

Tre Làng

Tổng thống Belarus kêu gọi Nga “chừa đường sống” cho thủ lĩnh Wagner

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 27-6 cho biết ông kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin không tiêu diệt người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Wagner.

Ông Lukashenko, đồng minh lâu năm của ông Putin, tuyên bố đã thương lượng để chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang, đồng thời nói rằng ông sẽ tiếp nhận những binh sĩ nổi dậy lưu vong và thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin.

Theo truyền thông Belarus, ông Lukashenko trước đó xác nhận ông Prigozhin sẽ có mặt ở Belarus vào ngày 27-6 (giờ địa phương) theo một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi dậy.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ lĩnh Wagner. Ảnh: EPA-EFE và Reuters

Tiết lộ trước quân đội Belarus hôm 27-6, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết Nga đã tập trung khoảng 10.000 binh sĩ để đẩy lùi cuộc nổi dậy của Wagner nhằm vào Moscow hồi tuần trước và ông cũng sẵn sàng điều động lực lượng của mình tới Nga.

Ông Lukashenko nhận định Nga sẽ thắng thế trong cuộc đối đầu với những kẻ nổi dậy nhưng điều đó có thể dẫn đến cái chết của hàng ngàn người, do đó giải pháp hòa bình vẫn là ưu tiên.

Theo ông Lukashenko, Tổng thống Putin đã cập nhật tình hình kỹ lưỡng cho ông, khiến nhà lãnh đạo Belarus đề nghị giúp đỡ với tư cách là người hòa giải.

Ông Lukashenko nói với quân đội Belarus: "Điều nguy hiểm nhất… không phải là tình hình mà là những hậu quả tiềm ẩn của nó".

Theo đài RT, Tổng thống Lukashenko cho biết Tổng thống Putin đã nói với ông rằng thủ lĩnh Wagner Prigozhin từ chối nói chuyện với bất kỳ ai và nỗ lực đàm phán với ông ta là vô ích.

Tuy nhiên, ông Lukashenko dường như đã kết nối được với ông Prigozhin nhờ sự giúp đỡ của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).

Ông Lukashenko kể lại nội dung cuộc trò chuyện rằng "có những lời tục tĩu nhiều gấp 10 lần so với bình thường" và các chỉ huy Wagner thất vọng trước những tổn thất trên chiến trường ở Ukraine, điều này ảnh hưởng nặng nề đến ông Prigozhin. Thủ lĩnh Wagner tuyên bố rằng ông chỉ đòi công lý khi kêu gọi loại trừ các tướng lĩnh Nga.

Ông Lukashenko cảnh báo ông Prigozhin rằng ông ta sẽ bị "nghiền nát như một con bọ" nếu tiếp tục hành quân đến Moscow. Tổng thống Belarus nhìn nhận tình trạng bất ổn có thể lan ra khỏi nước Nga và "Belarus là nơi tiếp theo".

Ông Lukashenko cũng "đã hứa" với ông Prigozhin rằng quân đội Nga sẽ không tấn công Wagner và đảm bảo tiếp nhận các binh sĩ Wagner ở Belarus cũng như sự an toàn cho họ. Ông Lukashenko cho biết sẽ tạo điều kiện cho cuộc điện đàm giữa ông Prigozhin và người đứng đầu FSB Aleksandr Bortnikov.

Sau khi nói chuyện với người đứng đầu FSB, ông Prigozhin ra lệnh rút quân và trở về trại dã chiến. Sau đó, ông Lukashenko điện đàm với ông Putin và nhà lãnh đạo Nga cam kết sẽ giữ lời hứa.

Nguồn: Xuân Mai
Báo Người Lao động

3 nhận xét:

  1. Nga cuối tuần qua trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin nổi loạn và điều quân tiến về thủ đô Moskva. Căng thẳng chỉ hạ nhiệt khi Prigozhin chấp nhận rút quân theo thỏa thuận với Điện Kremlin, đổi lại trùm Wagner sẽ được miễn tố và rời Nga tới Belarus

    Trả lờiXóa
  2. Thỏa thuận dẹp yên cuộc nổi loạn đó được cho là có đóng góp không nhỏ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Washington nhận xét chính ông Lukashenko là người ngăn chặn thành công hành động kéo quân vào Moskva của các tay súng Wagner.

    Trả lờiXóa
  3. Phía Wagner đã chuyển giao toàn bộ vũ khí hạng nặng cho phía Nga và chấp nhận giải tán số quân tham gia theo nguyện vọng của họ thì gần như nguy cơ cho an toàn của nước Nga đã không còn, cũng nên chừa cho ông thủ lĩnh con đường sống, như thế vừa hạn chế việc bị trả đũa vừa thể hiện sự nhân văn của Tổng thống

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog