Chia sẻ

Tre Làng

Ukraine phản công Donetsk bất thành, mất 1.500 binh sĩ và 8 xe tăng Leopard

Nga thông báo đẩy lùi đợt phản công mới nhất của quân đội Ukraine trong ngày 5/6, loại khỏi vòng chiến đấu 1.500 binh sĩ đối phương và 8 xe tăng Leopard.

Binh sĩ Nga khai hỏa pháo trên chiến trường. Ảnh:RiaNovosti

RiaNovosti rạng sáng 6/6 (theo giờ Việt Nam) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Ukraine trong ngày 5/6 tiếp tục đưa lượng lớn binh sĩ cùng khí tài thuộc các lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 tấn công tuyến phòng thủ của Nga theo hướng Nam Donetsk, nhưng bị đẩy lùi.

Ông Konashenkov tiết lộ, lực lượng Nga đã sử dụng pháo binh, tên lửa và không quân chiến thuật tập kích các mục tiêu Ukraine. “Kết quả là đối phương đã bị chặn đứng và không đạt được các mục tiêu họ đề ra”, quan chức quân đội Nga nhấn mạnh.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất tổng cộng 1.500 binh sĩ, 28 xe tăng, trong đó có 8 chiếc Leopard do Đức sản xuất, 3 xe chiến đấu bọc thép AMX-10RC của Pháp cùng 109 phương tiện cơ giới các loại khác. Chưa rõ thiệt hại của Nga trong trận đánh.

Trước đó một ngày, Ukraine cũng phát động đợt phản công quy mô lớn trên 5 khu vực ở mặt trận Nam Donetsk với sự tham gia của 6 tiểu đoàn cơ giới, 2 tiểu đoàn tăng, nhưng hứng chịu thiệt hại đáng kể ở các khu vực Neskuchnoye và Novodarovka, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

Từ Kiev, giới chức Ukraine khẳng định không có thông tin về cuộc phản công được Nga công bố, cũng như né tránh các câu hỏi liên quan tới hoạt động này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar sau đó xác nhận quân đội Ukraine đang tiến hành tấn công ở một số khu vực, RiaNovosti đưa tin.

Bản đồ tình hình kiểm soát ở Đông Ukraine tính đến đầu tháng 6/2023. Ảnh: CNN

Tờ PravdaUkraine dẫn lời bà Malyar thì nói rằng, quân đội Ukraine cũng đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Bakhmut. “Chúng tôi đã có thành công, chúng tôi chiếm những cao điểm quan trọng. Đối phương ở thế phòng thủ”, bà Malyar khẳng định.

Ở Kiev và nhiều đô thị khác của Ukraine rạng sáng 6/6 tiếp tục ghi nhận âm thanh rền vang của báo động không kích. Các khẩu đội phòng không tại Kiev đã được kích hoạt để đánh chặn hỏa lực Nga, nhưng chưa rõ chi tiết về thiệt hại.

Cùng ngày, tờ New York Times dẫn lời các nhà phân tích quân sự và các quan chức phương Tây tin rằng Ukraine sẽ cố gắng cắt đứt tuyến hành lang trên bộ nối từ phía Tây nước Nga đến bán đảo Crimea trong chiến dịch phản công.

Tờ này nói rằng, hàng ngàn quân nhân Ukraine tham gia phản công đã được lực lượng NATO huấn luyện và trang bị những phương tiện hiện đại. Tuy nhiên, họ sẽ đối mặt tuyến phòng thủ kiên cố của Nga, vốn đã được chuẩn bị từ nhiều tháng.

Bên cạnh đó, các lực lượng Nga được đánh giá là ngày càng trở nên thành thạo trong việc sử dụng máy bay không người lái để giúp xác định mục tiêu cho các cuộc tấn công pháo binh. Nga sở hữu hỏa lực pháo binh áp đảo trên chiến trường.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

8 nhận xét:

  1. Mùa Xuân23:12 6/6/23

    Thời gian đầu chiến tranh thì UK còn có thuận lợi để phản công do quân Nga chưa kịp thích nghi với điều kiện chiến đấu mới, chứ bây giờ lính Nga đã quen địa hình, quân số tập trung đủ và khí tài sẵn sàng thì cửa nào mà phản công, xác định là mất mấy vùng đất bị quân Nga chiếm đóng, đừng để mất thêm nữa là tốt lắm rồi

    Trả lờiXóa
  2. chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng cuộc phản công giai đoạn xuân - hè của Ukraine không đạt kì vọng, dẫn đến những chỉ trích nhằm vào Mỹ ở cả trong và ngoài nước.Bên trong nội bộ chính quyền, giới chức Mỹ nói đang làm tất cả những gì có thể để Ukraine phản công một cách hiệu quả. "Chúng tôi gần như đã đáp ứng mọi yêu cầu mà Ukraine đưa ra, về những gì họ cần để phản công. Chúng tôi đã cung cấp cho họ rất nhiều vũ khí và trang thiết bị trong vài tháng qua", một quan chức Mỹ giấu tên nói trên tờ Politico.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nếu Ukraine không đạt được bước tiến lớn trong cuộc phản công sắp tới, câu hỏi được đặt ra là khi nào nước này sẽ đàm phán để tạm ngừng xung đột", Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ, nói. "Bản thân Mỹ cũng đang gặp khó trong việc cung cấp đạn dược liên tục cho Ukraine. Nước Mỹ còn có những vấn đề cấp bách khác trên thế giới".

      Xóa
  3. giới chức Mỹ đang thực sự lo ngại về những gì Ukraine có thể làm được. Theo đánh giá mới nhất, Mỹ cho rằng Ukraine có thể đạt bước tiến ở miền đông và miền nam, nhưng không gặt hái thành công như cuộc phản công giai đoạn mùa thu năm 2022. Giới chức Mỹ hiện hoài nghi về khả năng Ukraine có thể cắt đứt con đường trên bộ kết nối bán đảo Crimea với vùng Donbass. Tình báo Mỹ cũng nhận định, Ukraine không có khả năng đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi phòng tuyến dày 4 lớp, trải dài hơn 800km.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ukraine cũng hiểu những khó khăn nên sẵn sàng thay đổi mục tiêu của cuộc phản công cho phù hợp. Trong trường hợp phản công không đạt kì vọng, Mỹ có thể hối thúc Ukraine tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn với Nga, tạm thời đóng băng xung đột, để Kiev có thể giành lại lãnh thổ vào một thời điểm khác. Đổi lại, NATO có thể đưa ra cam kết lớn hơn, EU có thể hỗ trợ tái thiết kinh tế cho Ukraine, trong khi Kiev tích lũy trang thiết bị vũ khí và tái tổ chức lực lượng.

      Xóa
  4. Alina Polyakova, chủ tịch và giám đốc điều hành của Trung tâm phân tích chính sách châu Âu tại Mỹ, nhận định ngay cả khi phản công không đạt kì vọng, Ukraine vẫn ít khó có khả năng giảm bớt tham vọng. "Ukraine có thể nghĩ rằng cuộc phản công chưa phải là cơ hội cuối cùng để họ chứng minh rằng có thể giành chiến thắng quyết định trong xung đột", bà Polyakova nói.

    Trả lờiXóa
  5. Kiev đã loại trừ khả năng đàm phán với Mátxcơva cho đến khi quân đội Ukraine giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố là của mình. Tuy nhiên ngay cả với sự giúp đỡ của phương Tây, “Ukraine vẫn không đảm bảo thành công”, New York Times cảnh báo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau một loạt thất bại trước Nga trong việc phòng thủ lẫn phản công có lẽ UK nên từ bỏ ý định sẽ chiếm lại các phần lãnh thổ đã mất, thay vào đó là ngồi vào bàn đàm phán với Nga để hạn chế tối đa thương vong cho binh lính

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog