Chia sẻ

Tre Làng

Ngụy quyền Saigon đã tiếp tay cho đường lưỡi bò

Bài chép của Fb Đông Kinh để anh em tham khảo.

Trong những ngày qua, tinh thần cảnh giác và bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhân dân ta lên cao khi chúng ta kiên quyết nói không từ bản đồ, phim ảnh có chứa đường lưỡi bò. Đám 3/// cũng nhân tiện vì thế thở ra khá nhiều đạo lý, đặc biệt nhai đi nhai lại việc thừa nhận ngụy quyền là một chính thể chính danh tại Việt Nam để có cơ sở bảo vệ chủ quyền biển đảo nhưng chúng lờ đi để mọi người không biết rằng, chính ngụy quyền Sài Gòn xưa kia đã chấp thuận cho sự hình thành của đường lưỡi bò trên bản đồ cũng như quyền kiểm soát các điểm đảo trên thực địa.

Về mặt nhận thức, đường lưỡi bò là sự tưởng tượng về mặt chủ quyền của Tưởng Giới Thạch và nó gồm hẳn 11 đoạn. Năm 1965, tượng ngụy Huynh Văn Cao đến thăm Đài Loan đã thấy tấm bản đồ đó, thấy yêu sách chủ quyền của Đài Loan bao phủ hết biển Đông nhưng ngó lơ, vẫn ngồi đường hoàng chụp ảnh cùng tấm bản đồ. Đám ngụy chóp bu ở Sài Gòn nhận tin cũng không phản ứng gì với tiêu chí im lặng là đồng ý. Chúng nó hưởng sa hoa trên đất liền chứ có phải trên biển đâu nên chủ quyền biển đảo được đám này buông bỏ.

Cũng nên nhớ rằng, Hoàng Sa được ngụy quyền dâng cho Trung Quốc, Ba Bình, đảo lớn nhất ở Trường Sa được ngụy quyền dâng cho Đài Loan, nó đã làm hiện thực hóa, cơ sở, thế đứng chân cho Trung Quốc và Đài Loan ngày nay có cơ sở đòi chủ quyền lưỡi bò phi pháp.

Phúc phần cho nước Việt ta là ngày giải phóng, thống nhất đến sớm không chậm độ 1 thập niên nữa thì ngư dân ta phóng tàu ra biển hết đường cơ sở lại phải quay vào vì đám ngụy quyền chúng nó phân lô, bán xong đất đảo rồi còn đâu. Từ 1954-1975, mới có 21 năm mà ngoài Hoàng Sa, Ba Bình, ngụy quyền đã “chuyển nhượng” thành công 6 đảo ở Trường Sa cho Philippine, 4 đảo nhỏ ở phía Tây Nam cho Campuchia.
Cho nên ai có thể bàn chuyện yêu nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo nhưng đám 3/// và cuồng tín của chúng thì không đủ tư cách để mở mồm.

P/s: Hình ảnh tướng ngụy Huynh Văn Cao chụp ảnh lưu niệm cùng tấm bản đồ lưỡi bò của Đài Loan năm 1965

Đông Kinh

2 nhận xét:

  1. Chính quyền ngụy đã biết kinh doanh bất động sản ở ngoài biển từ thời xưa rồi nhỉ, hỏi sao các nước không tuyên bố chủ quyền trên đảo của chúng ta, ai ngờ là từ thời xưa các ông đã phân lô bán hết cho ngoại bang lấy tiền tiêu xài rồi, may mà ngụy quyền bị lật đổ sớm chứ tại vị thêm có lẽ chúng bán cả đất liền cho giặc

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Co May21:44 19/7/23

    Thời ngụy quyền đem chủ quyền quốc gia dâng cho Trung Quốc như thế hỏi sao giờ chúng không trâng tráo đánh dấu chủ quyền lên biển đảo của ta, một thế hệ không những ăn tàn phá hại đất nước, ra đi không những để lại đống nợ mà còn đánh mất đi bao nhiêu là chủ quyền của quốc gia.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog