Chia sẻ

Tre Làng

Tự do ngôn luận kiểu Mỹ: Đến lượt các quan chức chính quyền Biden bị hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Ba 4/7 đã hạn chế một số cơ quan và quan chức của chính quyền Tổng thống Joe Biden gặp gỡ và liên lạc với các công ty truyền thông xã hội.

Lệnh này được đưa ra để đáp lại một vụ kiện do Tổng chưởng lý của Đảng Cộng hòa ở Louisiana và Missouri đưa ra, người đã cáo buộc rằng các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã đi quá xa trong nỗ lực khuyến khích các công ty truyền thông xã hội giải quyết các bài đăng mà họ lo ngại có thể góp phần gây ra sự do dự về vắc xin trong đại dịch Covid-19 hoặc đảo ngược các cuộc bầu cử.

Phán quyết cho biết các cơ quan chính phủ như Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và FBI không thể nói chuyện với các công ty truyền thông xã hội vì "mục đích thúc giục, khuyến khích, gây áp lực hoặc xúi giục việc xóa, xóa, đàn áp hoặc giảm nội dung dưới bất kỳ hình thức nào", vì nó vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ "theo Điều khoản về Tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Bộ Tư pháp đang xem xét lệnh này và sẽ đánh giá các lựa chọn của mình.

Vụ kiện ban đầu được đệ trình bởi cựu Tổng chưởng lý Missouri Eric Schmitt và Tổng chưởng lý Louisiana Jeff Landry. Schmitt, người được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 11, đã sử dụng Twitter để hoan nghênh lệnh cấm và gọi đó là một chiến thắng cho quyền tự do ngôn luận.

Lệnh cũng được đề cập bởi các quan chức có tên bao gồm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và Jen Easterly, người đứng đầu Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng, trong các hạn chế của nó.

Thẩm phán Terry Doughty, trong một lệnh đệ trình lên Tòa án Quận phía Tây của Louisiana, Hoa Kỳ, đã đưa ra một số ngoại lệ đối với việc liên lạc giữa các quan chức chính phủ và các công ty, bao gồm cảnh báo về các rủi ro đối với an ninh quốc gia và về hoạt động tội phạm.

Lệnh hôm thứ Ba đánh dấu một chiến thắng cho các đảng viên Cộng hòa, những người đã kiện chính quyền Biden, nói rằng chính quyền đang sử dụng cuộc khủng hoảng sức khỏe do vi-rút corona gây ra và mối đe dọa của thông tin sai lệch như một cái cớ để kiềm chế các quan điểm không đồng tình với chính phủ.

Vĩnh Cẩm

2 nhận xét:

  1. Hoa Co May21:40 6/7/23

    Quốc gia nào cũng thế thôi, không chỉ riêng mẽo mà nhiều nước châu Âu cũng biến truyền thông trở thành chiêu bài có lợi cho nhóm tư sản, chứ làm gì có chuyện tự do ngôn luận, nói có lợi cho giai cấp thì được, vớ vẩn chúng nghĩ cách cấm ngay.

    Trả lờiXóa
  2. Quan Nguyen16:57 9/7/23

    Chính những người trong nội bộ chính quyền của Mẽo cũng tìm cách hạn chế việc tiếp xúc với các kênh truyền thông đối với nhau thì nói gì người dân thấp cổ bé họng, thế mà năm nào cũng cho các tổ chức đàn em ra đủ thể loại báo cáo về nhân quyền, xỉa xói đủ các quốc gia trên thế giới

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog