Chia sẻ

Tre Làng

Bình Thuận thông tin về khai thác rừng làm hồ chứa nước

Trước thông tin trái chiều về việc khai thác hàng trăm héc ta rừng để làm hồ chứa nước, ngày 6.9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức khảo sát điểm sẽ triển khai dự án hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận); đồng thời, giải đáp một số thông tin việc khai thác rừng để làm hồ chứa nước và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ này.

Khu vực rừng được khai thác để làm hồ chứa nước Ka Pét có trữ lượng gỗ thấp và không còn gỗ quý

Theo ông Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, dự án đã được các chuyên gia, các nhà khoa học phân tích kỹ và báo cáo tại rất nhiều kỳ họp, qua hội đồng thẩm định cấp Nhà nước, qua nhiều đoàn kiểm tra của cơ quan Trung ương. Theo đó, hiện không còn vị trí nào khác tại tỉnh Bình Thuận phù hợp để làm hồ này. Trong khi đó, đây là dự án rất cần thiết đối với tỉnh Bình Thuận.

Theo thiết kế, khi xây đập hồ chứa nước Ka Pét nước sẽ dâng lên tới cao trình đập là 51 triệu m3. Địa hình ở đây cao khoảng 153m so với mực nước biển, sẽ cấp nước về bên dưới rất phù hợp.

Đối với vấn đề khai thác gỗ, ông Sơn cho biết, sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, các ngành chức năng sẽ được lập phương án khai thác rừng. Sau khi duyệt phương án khai thác sẽ lập phương án đấu giá. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ nộp tiền vào ngân sách và khai thác lâm sản.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có tổng mức đầu tư dự án là 874,089 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương là hơn 519,9 tỉ đồng và ngân sách địa phương hơn 354 tỉ đồng. Hồ có tổng dung tích hơn 51 triệu m3 và thời gian thực hiện dự án là tới năm 2025.

Mục tiêu đầu tư dự án là cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; cấp nước thô khoảng 2,63 triệu m3/năm cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết. Dự án giúp phòng chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận; tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du nhất là đoạn qua thành phố Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh...

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là hơn 697ha; trong đó, diện tích đất lâm nghiệp là 679,72ha (đất có rừng là 619,58ha, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đất nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng và đất không có rừng); còn lại là diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Về phương án trồng rừng thay thế với tổng diện tích phải trồng rừng thay thế theo Điều 21 Luật Lâm nghiệp là 1.844,54ha. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 30.12.2020 về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đợt I với diện tích là 434,22ha; trong đó, 144,74ha là rừng tự nhiên. Đối với phần diện tích cần trồng rừng thay thế còn lại là 1.410,32ha, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát để mở rộng thêm vị trí trồng rừng thay thế bổ sung đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế của dự án.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, nhất là tình hình hạn hán diễn ra khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, với việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét có quy mô dung tích chứa hơn 51 triệu m3 để cấp nước với các nhiệm vụ trên sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng hạn và phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Hàm Thuận Nam và vùng phía nam Bình Thuận.

Đây là dự án quan trọng cấp Quốc gia và cũng là mong muốn của lãnh đạo, của nông dân tỉnh Bình Thuận từ hơn 20 năm qua. Công trình hoàn thành là nhân dân vùng hưởng lợi sẽ không còn lo lắng về vấn đề nước cho sản xuất, cho sinh hoạt mà hàng năm cứ đến mùa khô là chồng chất nỗi lo vì không đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và cuộc sống.

Theo baotintuc.vn

11 nhận xét:

  1. Việc sử dụng hơn 600ha rừng để làm hồ chứa nước đã được các nhà khoa học phân tích, tính toán rất kỹ và thẩm định bởi hội đồng thẩm định cấp nhà nước và được Quốc hội thông qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi nghĩ là việc bàn bạc để đưa đến quyết định này cũng không phải là điều dễ dàng, có thể kết luận trong ngày một ngày hai, mà cần có sự cân nhắc, nghiên cứu địa hình, tính toán kỹ lưỡng của rất nhiều các bên tham gia, vì vậy quyết định này không phù hợp là ít có khả năng xảy ra

      Xóa
  2. Việc làm lòng hồ theo yêu cầu về điều kiện địa hình. Chúng ta phải hiểu hồ ở đây là là tích nước tự nhiên, ngăn dòng chảy để nước dâng lên chứ không phải là chúng ta đào rừng lên để tạo thành cái hồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây là dự án quan trọng cấp Quốc gia, và đó cũng là mong muốn của các lãnh đạo và của nhân dân của tình từ bao năm nay, công trình cũng sẽ phục vụ cho việc phá triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, mang đến những lợi ích cho nhân dân vùng hưởng lợi về mùa màng, nước sinh hoạt và canh tác

      Xóa
    2. Quan Nguyen23:51 20/9/23

      Cái mà người dân quan tâm là khi nước dâng lên thành hồ thì cây sẽ bị nhấn chìm, chưa kể để tạo được công trình thì quá trình thi công sẽ phải đốn hạ nhiều cây cối đó bạn, thiệt hại cho tự nhiên là có, nên phải cân nhắc thật kỹ khi thực hiện

      Xóa
  3. Hồ chứa nước này có ý nghĩa rất lớn với tỉnh Bình Thuận. Hồ Ka Pét có thể tưới hơn 7.700ha, cấp nước sinh hoạt cho 120.000 dân tại huyện Hàm Thuận Nam tại vùng phụ cận của TP Phan Thiết. Ngoài ra còn cấp nước cho KCN Hàm Kiệm với 2,63 triệu m3/năm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn bản là diện tích rừng khai thác để làm hồ chứa nước không còn các loại gỗ quý hiếm, không chứa quá nhiều cây lấy gỗ, chứng tỏ phía tỉnh nhà đã khảo sát rất kỹ trước khi đề xuất rồi, mấy tờ báo câu view cứ nâng tầm vấn đề bằng cách nói chung chung vấn đề làm người đọc hiểu nhầm

      Xóa
    2. Sau khi phương án khai thác được duyệt thì cấp có thẩm quyền sẽ lập phương án đấu giá. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ nộp tiền vào ngân sách và khai thác lâm sản. Việc khai thác lâm sản từ dự án sẽ được giám sát chặt chẽ từ đơn vị giám sát và được phân định ranh giới rõ ràng

      Xóa
    3. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Bình Thuận là một trong những tỉnh khô hạn nhất cả nước. Gần đây nhất vào năm 2020, tỉnh Bình Thuận công bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 xảy ra trên địa bàn. Việc triển khai làm công trình này cũng phần nào giải quyết được khó khăn cho người dân trong vấn đề sinh hoạt và canh tác

      Xóa
  4. Dự án sẽ tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết. Cùng với đó là phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh Bình Thuận…

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều người nói dự án này sẽ hủy diệt rừng nguyên sinh, ảnh hưởng đến các động thực vật trong sách đỏ Việt Nam nhưng thực tế đâu có chuyện đó, đa phần là rừng phòng hộ,... việc xác định diện tích khai thác để làm dự án cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi trình phương án rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog