Chia sẻ

Tre Làng

Triệu Việt Hưng khâu 20 mũi sau trận tuyển Việt Nam thắng Palestine

Tiền vệ Triệu Việt Hưng phải khâu đến 20 mũi ở đầu sau pha va chạm rất nguy hiểm với cầu thủ Palestine.

Triệu Việt Hưng có vết rách trên trán và phải khâu 20 mũi tại bệnh viện. Tối muộn hôm qua (11/8), tiền vệ này tỉnh táo và có thể nói chuyện bình thường với các bác sỹ và đồng đội. Tân binh của đội tuyển Việt Nam vẫn được theo dõi thêm do chảy nhiều máu.

Việt Hưng phải đi cấp cứu giữa trận đấu.

Trong hiêp 1, Triệu Việt Hưng va chạm rất mạnh ở vùng đầu với Mohammed Yamin. Cả 2 đều phải băng bó ở đầu nhưng Yamin có thể tiếp tục thi đấu còn Việt Hưng thì không. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó.

Cầu thủ của CLB Hải Phòng vẫn chưa có duyên với đội tuyển Việt Nam. Trong lần đầu tiên được triệu tập vào tháng 6, Việt Hưng gặp chấn thương và bị loại trước 2 trận đấu giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. Đến trận đấu với Palestine, anh được tin tưởng xếp đá chính ở vị trí hậu vệ trái thay cho Đoàn Văn Hậu. Nhưng rồi, Việt Hưng lại phải rời sân ngay trong hiệp một.

Việt Hưng gặp chấn thương ở vùng đầu. Ảnh: Đắc Huy.

Đồng đội của Việt Hưng ở CLB Hải Phòng là Phạm Trung Hiếu cũng gặp vận xui trong màn ra mắt đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1998 bị gãy xương mác và cần tới 2 tháng điều trị, phục hồi. Anh gặp chấn thương khi chỉ mới thi đấu 7 phút trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Trung Hiếu ra hiệu bị đau sau khi thực hiện đường chuyền về cho đồng đội. Trước đó vài phút, cầu thủ này cũng bị đau sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, Trung Hiếu rời sân nhường chỗ cho Hồ Tấn Tài.

Đội tuyển Việt Nam gặp đôi chút khó khăn khi xáo trộn nhân sự từ sớm nhưng vẫn thắng Palestine với tỉ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Công Phượng và Tuấn Hải.

Nguồn: Mai Phương/VTV News

2 nhận xét:

  1. tai nạn và chấn thương là điều khó có thể tránh khỏi trong bóng đá, bản chất nó đã là một môn thể thao có tính đối kháng, va chạm cao, các cầu thủ có niềm đam mê đủ lớn để theo đuổi bộ môn này cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những chấn thương có thể xảy ra trong lúc thi đấu, thậm chí là lúc luyện tập

    Trả lờiXóa
  2. rất ngưỡng mộ những cầu thủ của đội tuyển đã cống hiến hết mình cho chiến thắng và thành công của đội bóng, họ không ngại gian khó, không quản thời tiết mà luyện tập hăng say với niềm đam mê của mình, biết ơn những tấm lòng quả cảm đã góp phần công sức nhỏ bé cho sự phát triển của bóng đá nước nhà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog