Chia sẻ

Tre Làng

Nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng đã bị bắt

Công an Đồng Nai chặn bắt thành công nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Long An khi hắn đang điều khiển ô tô chạy trốn trên quốc lộ 20.

Tối 2/10, Phó Giám đốc Công an Long An - Đại tá Phạm Thanh Tâm cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa khám phá thành công vụ bắt cóc trẻ em. Trong vụ này, nghi phạm đòi tiền chuộc lên đến 2 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 15h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An), bé gái L.M.C (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An, Long An) đã bị một người đàn ông đón về rồi chở đi luôn.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn bị bắt giữ khi đang điều khiển ô tô chạy trên quốc lộ 20 (tỉnh Đồng Nai)

Sau khi đón được đứa trẻ, nghi phạm đã đưa lên xe ô tô chạy về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến 16h, nghi phạm chở bé về hướng TP.HCM, sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Lâm Minh Hồng và Đại tá Phạm Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia chỉ đạo phá án. Tiến hành rà soát, Cơ quan điều tra xác định nghi phạm bắt cóc là Nguyễn Thanh Sơn ( 34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Tiếp đó, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.

Đến 21h30, nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn đang điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 (đoạn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị trinh sát hình sự chặn bắt.

Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai, sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên TP.HCM và đưa vào một khách sạn rồi để tại đó. Công an có mặt khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn. Trong đêm, công an đã đưa bé về đoàn tụ với gia đình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm là bạn bè với cha của nạn nhân.

Nguồn: Lương Ý/VTC News
LƯƠNG Ý

10 nhận xét:

  1. dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ việc liên quan đến những đối tượng với thủ đoạn tinh vi của mình đã bắt cóc trẻ em hòng đòi tiền chuộc của phụ huynh với số tiền không hề nhỏ, thậm chí là lên đến hàng tỷ, lấy đứa bé làm con tin thì có bố mẹ nào có thể bình tĩnh mà đối phó với thủ phạm cơ chứ, sẵn sàng mà xoay tiền rồi chuyển cho đối tượng, vì vậy các bố mẹ phải thật sự cảnh giác với những loại hình tội phạm này

    Trả lờiXóa
  2. nhìn mặt sáng sủa như này mà không ai nghĩ lại là một tên bắt cóc trẻ em tống tiền đâu chứ, thậm chí còn là bạn bè của bố cháu bé, chắc hẳn là trong một phút bốc đồng, mất tính người, hắn đã nổi lên âm mưu bắt cóc tống tiền này, nhưng không thể nào trốn thoát được vòng vây của pháp luật đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ trong một khoảnh khắc mà một con người có thể nghĩ ngay ra những âm mưu xấu xa nhất mà chính mình cũng không nghĩ rằng mình dám làm điều đó, cơ bản là phải biết kiểm soát những suy nghĩ và hành vi đó, không thì trước sau gì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi

      Xóa
  3. Ngày 4/10, Ngành GD&ĐT tỉnh Long An ra văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học sau vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi xảy ra ở TP Tân An. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phối hợp bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy, không chỉ có các bậc phụ huynh nên cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ và quản lý con trẻ, thì dạy cho trẻ các kỹ năng an toàn để phòng tránh những trường hợp bất ngờ xảy ra cũng là điều hết sức cần thiết, các cơ sở giáo dục, đào tạo cần chú trọng những bài học kỹ năng này

      Xóa
  4. Khi phát hiện người lạ có các hoạt động, biểu hiện nghi vấn, các đơn vị cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất; tuyên truyền để phụ huynh nâng cao cảnh giác trong việc quản lý trẻ ở nhà.Bên cạnh đó, giáo viên cần tăng cường dạy trẻ một số kỹ năng ứng phó với các tình huống, trong đó có việc từ chối đi theo người lạ; cung cấp cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng đề phòng bị thất lạc và cách xử lí khi bị đi lạc

    Trả lờiXóa
  5. Trường hợp người lạ cố tình tiếp xúc gần, trẻ cần hô lớn để tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Đối với cấp mầm non, phụ huynh đưa trẻ đến cổng trường phải giao tận tay cho giáo viên, không để trẻ tự đi lên lớp, tự do chơi ở sân trường một mình.

    Trả lờiXóa
  6. Cha mẹ nên đưa đón trẻ trực tiếp, nếu không đưa đón trẻ được thì cha mẹ phải đăng ký cụ thể thông tin, hình ảnh, số điện thoại... của người được ủy quyền đưa đón trẻ. Giáo viên không giao trẻ cho người lạ khi chưa có thông báo của phụ huynh.

    Trả lờiXóa
  7. Các bậc phụ huynh cần giáo dục trẻ không tiếp xúc hoặc đi theo người lạ tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở để trà trộn vào trường học. Giáo viên luôn giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, thường xuyên kiểm tra lại sĩ số của lớp nhất là khi tổ chức cho trẻ ra hoạt động ngoài trời, tham quan dã ngoại,…

    Trả lờiXóa
  8. Đối với cấp tiểu học, phụ huynh phối hợp bằng việc đưa đón học sinh đúng giờ, đúng nơi quy định, thống nhất với giáo viên người sẽ đón con em hàng ngày. Tuyên truyền phụ huynh không nên cho trẻ đeo nữ trang, mang tiền, điện thoại,... khi đến trường để phòng tránh việc người lạ trà trộn vào thời điểm đông người gây mất an toàn cho học sinh… Thường xuyên kiểm tra camera an ninh trong trường 3 để phát hiện camera nào bị hỏng, những góc khuất chưa không thể quan sát phải chỉnh sửa kịp thời…

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog