Chia sẻ

Tre Làng

Nhận diện âm mưu bóp méo về đường lối đối ngoại

Sự tham gia của Việt Nam vào việc gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc

Cùng với chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đối ngoại quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) là chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả

Nhiều năm qua, nhiệm vụ này đã được quân đội triển khai hết sức chủ động, tích cực với nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là vấn đề được nhiều nước quan tâm và LHQ rất chú trọng ưu tiên. Do đó, sự tham gia của Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia thành viên LHQ và nhất là sự ủng hộ từ phía LHQ.

Đội Công binh số 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra trang bị y tế khi tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.Ảnh: TƯ LIỆU

Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện "diễn biến hòa bình", ra sức phủ nhận những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình, tuyên truyền xuyên tạc và bóp méo sự thật về đường lối đối ngoại quốc phòng và hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Quân đội NDVN.

Thực hiện âm mưu đó, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với chế độ chính trị của Việt Nam đã có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, các thế lực thù địch cho rằng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ chỉ là để đánh bóng, gây tốn kém ngân sách nhà nước, rủi ro cho những người lính trực tiếp đi làm nhiệm vụ. Với thái độ cực đoan và những luận điểm xuyên tạc, các thế lực phản động đã vu khống trắng trợn là Đảng, nhà nước không lo việc bảo vệ chủ quyền mà lại đưa quân đội ra nước ngoài để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là việc làm không cần thiết vì không đem lại lợi ích gì cho đất nước. Đáng chú ý, có ý kiến còn xuyên tạc rằng nước ta đưa quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là tham gia liên minh quân sự, đi xâm lược, chiếm đóng nước khác, đó là đi ngược lại chính sách quốc phòng của Việt Nam đã tuyên bố trong Sách trắng quốc phòng 2019.

Thực chất, đây là tiếng nói không có lương tri. Âm mưu của chúng là nhằm hạ thấp uy tín, vị thế của Đảng, nhà nước và quân đội ta, tạo dư luận xấu với bè bạn quốc tế. Các tổ chức phản động sử dụng các trang mạng xã hội để phát tán tài liệu, đăng tải các bài viết có nội dung kích động lòng thù hằn dân tộc, những vấn đề chưa được giải quyết kịp thời trong quan hệ quốc phòng cũng như quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực, núp dưới cái bóng của những "nhà dân chủ, người yêu nước chân chính…" để xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Chủ động nhận diện

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, khó dự báo; các nước lớn vừa linh hoạt điều chỉnh chiến lược, chính sách đối ngoại, vừa cạnh tranh nhau gay gắt.

Tình trạng xâm phạm chủ quyền, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ... có xu hướng gia tăng, diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực, tác động mạnh đến tình hình an ninh, chính trị và nền hòa bình thế giới, đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ nói chung và của Việt Nam nói riêng.

Để tiếp tục nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, chúng ta cần nâng cao công tác chỉ huy, chỉ đạo, quản lý điều hành và triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ một cách hiệu quả.

Trong đó, duy trì ổn định lực lượng tại các phái bộ hiện có; nghiên cứu triển khai hình thức đơn vị mới, đến phái bộ mới; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất và làm tốt công tác chuẩn bị cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, nhất là trong việc xây dựng năng lực (nhân sự, trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, thao trường huấn luyện, bảo đảm vật chất, tổ chức huấn luyện nâng cao năng lực...). Đồng thời, chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước; quân đội và hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng các vấn đề an ninh phi truyền thống, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biển..., việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ là góp phần ngăn ngừa xung đột, khôi phục hòa bình, an ninh quốc tế, tạo dựng môi trường hòa bình cho tái thiết và phát triển. Đồng thời, khẳng định xu thế hội nhập và đường lối đối ngoại hòa hiếu của Việt Nam: Luôn lấy lợi ích chung của cộng đồng và luật pháp quốc tế làm chuẩn mực cho mọi hành động vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới.

Bạn bè quốc tế ghi nhận

Qua gần 10 năm triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ, Việt Nam đã đạt những kết quả tốt đẹp, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Cụ thể, bắt đầu từ chỉ 2 sĩ quan vào năm 2014, đến nay Việt Nam đã triển khai được trên 78 lượt sĩ quan tham gia hoạt động tại 3 phái bộ, gồm: Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5-2015, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết nếu được hỏi những chiến sĩ gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã làm nhiệm vụ như thế nào, câu trả lời chỉ có một từ "tuyệt vời!". Đặc biệt, ngày 3-11-2019, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 tại Bangkok (Thái Lan), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chia sẻ: "Chưa có quân nhân nào trên thế giới lại tốt như lực lượng Quân đội Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ".

Nguồn: Thượng tá, TS Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

11 nhận xét:

  1. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết chính trị của Việt Nam là sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác và phát triển.

    Trả lờiXóa
  2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng Việt Nam tham gia giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc luôn ghi nhớ tự hào về trách nhiệm, về kỳ vọng mình mang trên vai; về vinh dự, vinh quang của lá cờ Tổ quốc mình mang lên ngực áo; không ngừng quyết tâm, phấn đấu đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoành thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Trả lờiXóa
  3. Phát huy truyền thống “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy hơn nữa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ khi thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta luôn được triển khai một cách rõ ràng và hiệu quả, phát huy hình ảnh, ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, tạo được mối quan hệ hữu nghị, gắn bó, chặt chẽ với các quốc gia trên thế giới

      Xóa
  4. Nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên đối với lĩnh vực giữ gìn hòa bình liên hợp quốc sẽ góp phần thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề an ninh, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

    Trả lờiXóa
  5. Các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao; có nhiều sáng tạo, dám nghĩ dám làm; để lại nhiều ấn tượng rất tốt với lãnh đạo phái bộ, chỉ huy lực lượng quân sự và đồng nghiệp quốc tế bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao.

    Trả lờiXóa
  6. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm, dân tộc Việt Nam luôn nhận thức rõ giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Yêu chuộng hòa bình là một trong những truyền thống nổi bật, tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Là một thành viên của Liên Hợp Quốc, trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam muốn khẳng định là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong việc tham gia giải quyết những hậu quả do các cuộc xung đột trên thế giới để lại.

    Trả lờiXóa
  8. Ngay từ những ngày đầu nghiên cứu đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Việt Nam đã nhận thức được đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nặng nề, vẻ vang đòi hỏi trách nhiệm và sự nỗ lực rất lớn, đồng thời cũng thấy được niềm vinh dự, tự hào sâu sắc khi được tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

    Trả lờiXóa
  9. Qua thực tế nhiều năm hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tạo được hình ảnh, vị thế của mình trên trường quốc tế, đồng thời phản ánh quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

    Trả lờiXóa
  10. Có những kẻ mà nói "nước ta đưa quân đội đi tham gia LLGGHB của Liên hợp quốc là tham gia liên minh quân sự" thì thật là những tên kiến thức không cao hơn ngọn cỏ vậy!, Hãy xem những thông tin, những hình ảnh LLGGHB của Việt Nam được người dân Châu Phi hân hoan mừng rỡ như thế nào khi chúng ta đến với các bản làng, người dân của những nước đó! ( hãy mở to mắt ra mà xem trên mạng đầy ra đấy!).

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog