Chia sẻ

Tre Làng

TÔI LÊN TIẾNG: Bài học cho anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp

Người nổi tiếng khi xuất hiện trước công chúng phải mang tâm thế của cá nhân hiểu về các quy định luật pháp của nơi mình sinh sống hoặc kinh doanh.

Tại nước Ý đầu tháng Hai năm nay, 2 anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chiêu đãi hàng triệu người trên thế giới bằng bữa tiệc cảm xúc không thể gay cấn hơn. Màn chồng đầu, bịt mắt vượt qua vô số trở ngại của họ trong tình huống không thiết bị bảo hộ ngay khi bắt đầu tới lúc kết thúc đã dẫn dắt khán giả đi từ nghi hoặc, hồi hộp, thót tim đến thở phào.

Kể từ đó, ấn tượng về sự mạo hiểm, kịch tính, thật 100% đã "đóng đinh" trong đầu bất cứ ai khi nghĩ về những kỷ lục gia thế giới này.

Tới tháng 10, cả hai "tái xuất" với hình ảnh thể hiện chồng lên đầu nhau khi tham gia giao thông!.

Hình ảnh thể hiện hai người nổi tiếng đã chồng đầu khi lưu thông bằng xe máy

Nội dung nguy hiểm nếu không muốn nói là rùng rợn ấy không rõ vô tình hay hữu ý xuất hiện ngay khi "cơn bão" người mẫu Ngọc Trinh đùa cợt trên mô tô chưa tan.

Cứ như một đám lửa bị dội xăng, dư luận trái chiều gồm hoang mang, bực bội, phẫn nộ hoặc hứng thú, so sánh, học đòi… bùng lên không kiểm soát.

Nhiều giờ đồng hồ sau, một số thành viên tạo nên clip kinh dị ấy mới lên tiếng, tiếp đó, cơ quan chức năng vào cuộc và có thông tin ban đầu. Đại khái, 2 anh em Cơ, Nghiệp "diễn" để quảng cáo trong điều kiện được đảm bảo an toàn, khác với Ngọc Trinh "ngông cuồng, thí mạng".

Nghĩa là "đóng phim", và phim thì có quyền cắt ghép hình ảnh, thậm chí thể hiện màn chồng đầu lạng lách hoặc bay vèo vèo như siêu nhân?

Không! Hãy nhớ từ 2013, một tiền lệ về việc vi phạm tới mức cấm chiếu vĩnh viễn, đó là Bụi đời Chợ Lớn với những cảnh kích động bạo lực, mờ nhạt hóa vai trò của lực lượng chức năng. Vậy, hình ảnh vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa trình diễn tư thế nguy hiểm, vừa không chú trọng luật giao thông… rõ ràng là câu chuyện không nhỏ, đặc biệt là với người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn.

Đừng nói đóng phim là muốn diễn cảnh nào cũng được!

Đừng nói "đã giải thích", phân trần, thanh minh khi khuấy vào dư luận những hoài nghi tiêu cực, tới lúc cao trào lại bình thản nói rằng được cấp phép và làm đúng quy định.

Đừng vì kịch bản còn nhiều vấn đề về văn hóa, ý thức tuân thủ luật pháp nào đó mà quên đi danh tiếng, sự nhạy cảm công dân của chính mình.

Và nữa, đừng vì tiền bán sản phẩm sau quảng cáo mà quên đi nguyên tắc hướng tới khách hàng thông qua những giá trị nghiêm túc, mang tính giáo dục.

Hãy nhớ, dù sản phẩm sáng tạo (ở đây là đóng phim) luôn mang tính không biên giới nhưng chủ nhân của sản phẩm sáng tạo đó phải là người mang tâm thế của cá nhân hiểu về nền văn hóa, các quy định luật pháp của nơi mình sinh sống hoặc kinh doanh!

Nên, với tình huống vừa chồng đầu vừa điều khiển xe dù được sự trợ giúp, đảm bảo an toàn của thành viên đoàn làm phim cũng như tại nơi không phải công cộng, tuy nhiên, 2 kỷ lục gia thế giới nói riêng, những người nổi tiếng có ảnh hưởng tới suy nghĩ, hành động của công chúng nói chung cần có những hình ảnh đúng mực. Đó phải vừa là quan niệm, vừa là bài học và vừa là nguyên tắc ứng xử đối với những người yêu mến mình.

Tác giả: Ngọc Kỳ

3 nhận xét:

  1. tôi vẫn nhớ trước đây, một hãng kẹo cao su từng làm một quảng cáo cũng tương tự như thế này, một người đi xe máy đội mũ bảo hiểm và đi đánh đu trên một chiếc dây, dĩ nhiên thời điểm đó chẳng có bất cứ dư luận nào về vấn đề này, tuy nhiên có lẽ do anh chàng này không phải người nổi tiếng nên dư luận không chú ý đến, vì lẽ đó mà quốc cơ quốc nghiệp cần cẩn thận hơn cho những lần khác

    Trả lờiXóa
  2. tôi nghĩ cũng đã đến lúc cần phải có và ban hành những thông tư, quy định hay bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội, bởi lẽ với sự phát triển của các trang mạng xã hội hiện nay, thông tin sẽ được lan truyền một cách vô cùng nhanh chóng

    Trả lờiXóa
  3. Nhiều khi người ta xem những thông tin trên mạng xã hội mà lại chẳng thể tự nhận ra được là có gì đó sai sai.... Đâu phải cái gì trên mạng thì nó chỉ tồn tại trong màn ảnh đúng không mọi người? Tôi nói thế chắc mọi người cũng sẽ hiểu được một chút.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog