Chia sẻ

Tre Làng

Truyền thông bẩn ở phương Tây nói gì về việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt giam?

BBC Việt ngữ, RFA và VOA Hoa Kỳ cũng không bỏ lỡ cơ hội để nói đểu VN trong việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt giam vì bị nghi ngờ là đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. 

Không biết, các địa chỉ truyền thông này có phát tán nhiều bài hơn không, nhưng cá nhân tôi (HNT), cho đến hôm nay 18.11.2023, đọc 3 bài viết của mỗi đài. Điểm chung của họ là đều đưa ra luận điệu, vụ án này “có màu sắc chính trị”. Để công kích VN, họ đã mượn lời của những kẻ không có thiện chí hoặc thù địch với VN, thí dụ, BBC dẫn lời của Nguyễn Anh Tuấn, một tên phản động chống phá điên cuồng Đảng và Nhà nước VN từ nhiều năm nay, sau thời gian lẫn trốn ở Thái Lan hiện sống lưu vong ở Canada. 

Ngoài ra, BBC cũng trích dẫn phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Quang A: „Chưa biết chừng ông Lưu Bình Nhưỡng lại có thể biết bị cưỡng bức trở thành một dân oan."

Trong một statut, đăng ngày 15.11.2023, tôi đã viết, chúng ta nên chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra và chừng nào ông ta chưa bị tuyên án và bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì ông phải được đối xử như là người vô tội trong vụ án hình sự này. Nhưng cũng phải nói thêm, khi một nghi can bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra đã phải thu thập đầy đủ chứng cứ, nếu không, Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt giam.

Điều xấu xa đáng nói của truyền thông bẩn ở phương Tây là họ phớt lờ thực tế là ở VN mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Trong những năm qua, nhiều nhà báo đã bị bắt và tuyên án vì tội tội Cưỡng đoạt tài sản. Tại sao ông Lưu Bình Nhưỡng không bị đối xử tương ứng khi bị nghi ngờ có vi phạm các quy định ghi trong Bộ luật hình sự? Cho đến nay, nhiều cán bộ cấp cao, thí dụ, cựu Bộ trưởng Bộ 4 T bị tuyên án vì tội nhận hối lộ, nhiều cán bộ của Bộ ngoại giao bị bắt trong vụ „chuyến bay giải cứu“, một số tướng lĩnh của Bộ CA bị tuyên án, lãnh đạo của Lực lượng cảnh sát biển đi tù vì tham ô … Cho dù ông LBN đã đảm nhận chức vụ gì, ông ta không thể là một nhân vật „bất khả xâm phạm“.

Một lần nữa, các thế lực ở phương Tây bộc lộ rõ bộ mặt thật của họ là luôn lợi dụng mọi việc để làm giảm uy tín của VN và tiếp tay cho những kẻ muốn xóa bỏ chế độ chính trị do Đảng CSVN lãnh đạo.

Ảnh: Khu nhà bị can Lưu Bình Nhưỡng tại thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Nguồn ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Bài viết của : Hồ Ngọc Thắng (Việt kiều hiện định cư ở Đức)

11 nhận xét:

  1. Bọn đấy toàn lợi dụng những lúc mà tình hình nhạy cảm để nhảy vào công kích, lên bài vớ vẩn để dắt mũi truyền thông. Nghĩ mà chán, cả đời chỉ núp sau cái mác truyền thông bẩn mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn rận chủ ăn không ngồi rồi, chỉ chờ bới móc các sự kiện, vụ việc mới của đất nước để bày trò bịa đặt, tuyên truyền những thông tin sai sự thật về sự việc và các đối tượng, làm lòe mắt người dân, những người ít hiểu biết, những chiêu trò cũ rích mà dơ bẩn

      Xóa
    2. thế mới nói, phải nâng cao dân trí, nhận thức của người dân để tránh khỏi bị lôi kéo một cách sai lệch như thế này. Chứ đây cũng chỉ là một trong nhiều vụ việc bọn chúng lợi dụng tình hình phức tạp, nhạy cảm để chèo lái dư luận theo hướng tiêu cực mà bọn nó muốn thôi. Toàn xuyên tạc chứ có cái gì đâu, quan trọng là dân mình phải đủ nhận thức để tránh bị "dắt mũi"

      Xóa
    3. xuyên tạc thì mãi mãi vẫn chỉ là những lời lẽ dối trá, đểu cáng, sai sự thật nhằm mục đích xấu, chống phá đảng nhà nước, bọn này chỉ có thể lợi dụng nhóm dân quèn, kém hiểu biết, thiếu kiến thức về xã hội thôi, hèn lắm

      Xóa
  2. Mùa Xuân22:25 19/11/23

    Điều mà các tờ báo đó chính là dắt mũi dư luận định hướng truyền thông theo hướng tiêu cực hóa việc bắt giam Lưu Bình Nhưỡng, trên thực thế ở Việt Nam tất cả đối tượng vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật, nhiều người có to quyền hơn ông Nhưỡng, đó đơn giản là vi phạm pháp luật chứ chẳng có cái gọi lại ý đồ chính trị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. pháp luật Việt Nam bây giờ ngày càng chặt chẽ, xử lí không có vùng cấm, các đối tượng kể cả có "ô dù" như thế nào thì trước sau gì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, công bằng và nghiêm minh, còn miệng lưỡi thiên hạ mỗi nơi một kiểu, tin làm sao được

      Xóa
    2. đúng rồi, báo chí bây giờ chả tin vào đâu được, ngoài những nền tảng báo chí lâu đời ra thì bây giờ xuất hiện hàng loạt các trang báo đưa tin lớn nhỏ, không biết đâu là thông tin đã được kiểm duyệt, đâu là chưa, vì vậy người dân phải hết sức nâng cao cảnh giác, tránh bị mắc bẫy của các đối tượng xấu

      Xóa
  3. Những đóng góp tốt thì chúng ta phải ghi nhận nhưng những vi phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng phải xử lý. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ. pháp luật của chúng ta quy định rất chặt, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bay giờ thời buổi đến giai đoạn "đốt lò", pháp luật ra tay xử lí không có vùng cấm, kể cả những người dù có thành tựu, đóng góp nhiều cho xã hội và đất nước, nhưng đã xảy ra sai phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, công bằng và nghiêm minh

      Xóa
  4. Để quyết định khởi tố một vụ án, quyết định khởi tố một bị can, đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam là cực kỳ nghiêm trọng. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự thực hiện. Nên việc bắt ông Nhưỡng mọi người phải hiểu rõ luật để không nghe tin theo các luận điêyụ xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  5. Ông Nhưỡng mà khôn thì nên tránh xa đám phản động ra, thì sau khi hết án ông vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời, xã hội phát triển thì tiến sỹ luật sẽ có đất dụng võ, còn ông mà theo đám rận trở thành một dân oan thì cả cuộc đời phía sau coi như xong.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog