Chia sẻ

Tre Làng

Bắt tạm giam phóng viên Đặng Ngọc Bảo

Khoai@

Công an huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam phóng viên Đặng Ngọc Bảo về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đặng Ngọc Bảo sinh năm 1977, trú tại quận Hải Châu TP Đà Nẵng, hiện đang là phóng viên của một Tạp chí.

Đặng Ngọc Bảo bị Công an huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam bắt quả tang khi đang có hành vi cưỡng đoạt 9,8 triệu đồng từ đại diện Công ty CP Trường Lợi tại quán Cafe Huyền My, trên địa bàn xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.

Dù chi tiết vụ việc chưa được tiết lộ, nhưng dư luận đã phán đoán thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của Đặng Ngọc Bảo vẫn là theo dõi rồi viết bài về những "điểm yếu" của doanh nghiệp, sau đó gọi điện "đe dọa" đăng bài. Vì muốn yên ổn làm ăn và tránh vướng vào vòng lao lý nên doanh nghiệp sẽ xin gặp, "thương lượng" để được bỏ qua. Bằng cách này, các dối tượng sẽ chiếm đoạt được tiền của các doanh nghiệp.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc vẫn tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật để làm rõ liệu có hay không đồng phạm trong vụ án này.

13 nhận xét:

  1. Danh dự mất hết chỉ vì mấy triệu bạc... phí công ăn học. Cái giá rẻ mạt cho bao năm học báo chí. Làm nghề báo phải thật công tâm với nghề, chứ không phải lợi dụng uy tín nghề nghiệp để đi "cướp". Tham thì thâm thôi, biếng làm mà đòi ăn ngon haizz

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì mấy triệu bạc đi lừa gạt người khác, mất cả nhân tính đạo đức, cả nghề nghiệp, tương lai, đó chính là hậu quả đích đáng cho những con người nào làm việc, lao động mà không giữ được mình, để lòng tham lấn át đi lí trí

      Xóa
  2. Lại tranh thủ cuối năm tết đến xuân về kiếm đồng ra đồng vào để sắm thêm cành mai cành đào đón tết rồi đây :))) Đùa vậy chứ, với những người như thế này thì gọi là cướp rồi chứ nhà báo gì nữa. Không có tư cách, đạo đức nghề nghiệp, không xứng đáng gọi mình là nhà báo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những người như thế đầy ra ấy, không chỉ riêng cá nhân một số nhà báo đâu mà thậm chí là cả những trang báo chí cũng đi cướp của doanh nghiệp với cái thủ đoạn tương tự như thế ( bạn đọc vụ Asanzo bị các báo phốt tem mác là biết)

      Xóa
    2. như này thì tết này con không về rồi nhỉ, cứ như này thì có mấy năm nữa cũng không về quê ăn tết được đâu, được vài triệu bạc rồi để mất hết cả tương lai sự nghiệp, làm gì thì làm vẫn phải biết giữ lấy mình là sáng suốt nhất

      Xóa
  3. theo được cái nghề báo có phải dễ dàng gì, làm nghề gì cũng vậy, không có đạo đức lương tâm nghề nghiệp thì không nên cơm cháo gì đâu, đây thì mất hết nhân tính mà đi lừa gạt người khác, ăn chùa ăn trực miếng cơm manh áo của người khác, đáng bị sa thải

    Trả lờiXóa
  4. Đạo đức là cốt lõi, là nền tảng của báo chí. Nếu thiếu đạo đức, không chính trực, người làm báo sẽ dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp sẽ quyết định chất lượng tác phẩm báo chí, quyết định cả tư thế và đóng góp của nhà báo đó với xã hội.

    Trả lờiXóa
  5. Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, không để tiêu cực chi phối. Đề nghị xử lý nghiêm khắc nhà báo này để là bài học

    Trả lờiXóa
  6. Có những hiện tượng sai phạm là do vô tình, non kém năng lực tác nghiệp, nhưng cũng có hiện tượng cố ý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm mai một hình ảnh của người làm báo, dẫn đến công chúng suy giảm niềm tin vào báo chí. Như phóng viên trong bài viết này là một ví dụ

    Trả lờiXóa
  7. quá vức xúc, với tôi Nhà báo phải có trách nhiệm với công chúng. Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo thể hiện trong việc cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng nhu cầu của công chúng. Trước một vấn đề bức xúc, công luận quan tâm thì báo chí phải có trách nhiệm làm rõ và trả lời. chứ không phải làm hành đọng tống tiền như một tên côn đồ giang hồ thế này

    Trả lờiXóa
  8. Nhà báo phải là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cung cấp thông tin cho người dân, trách nhiệm của người viết báo còn là định hướng dư luận. Một nhà báo có đạo đức nghề nghiệp phải nghiêm túc với công việc của mình, tôn trọng công chúng. chứ ai lại đi làm giang hồ vòi tiền thế này

    Trả lờiXóa
  9. Một số nhà báo lợi dụng cái gọi là “quyền lực thông tin”, mà thực chất là lợi dụng sức mạnh của công chúng, sức mạnh của dư luận xã hội, vi phạm tính khách quan, chân thật của báo chí, “bẻ cong ngòi bút” để mưu lợi riêng. Những hành vi này cần được xử lý nghiêm và triệt để.

    Trả lờiXóa
  10. Thật đáng xấu hổ cho nghề nhà báo. Vụ việc này là một bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các phóng viên trong việc thực thi nhiệm vụ. Mỗi phóng viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của Nhà nước, không để xảy ra những sai phạm, vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog