Chia sẻ

Tre Làng

Công an cảnh báo 3 dạng lừa đảo dịp cuối năm

Người dân phải đặc biệt cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo hiện nay nhất là vào dịp cuối năm.

Cuối năm là thời điểm các hoạt động cũng như nhu cầu trong đời sống của người dân tăng cao. Đây cũng là "thời cơ" để các loại tội phạm gia tăng hoạt động, trong đó tội phạm lừa đảo vẫn diễn biến phức tạp. Chúng dùng mọi thủ đoạn cùng các chiêu thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin.

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) mới đây đã cảnh báo đến người dân 3 dạng lừa đảo có thể gặp vào dịp cuối năm để người dân kịp thời nắm bắt và phòng tránh.

Công an cảnh báo lừa đảo dịp cuối năm. Ảnh: CA

Dạng thứ nhất: Lừa đảo đánh vào lòng tham

Các đối tượng lừa đảo sẽ giới thiệu việc nhẹ lương cao lừa đảo mua bán người; Thanh toán đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng từ 10 – 15%; Thông báo trúng thưởng và yêu cầu đóng phí nhận thưởng; Giả Việt kiều gửi quà, gửi tiền và yêu cầu đóng phí để nhận; Giả Điện lực thông báo hoàn trả phần tiền điện tính sai.

Dạng thứ hai: Lừa đảo đánh vào sự mất bình tĩnh

Ở dạng này, các đối tượng sẽ giả mạo công an, Cơ quan tòa án, Viện kiểm sát gọi điện yêu cầu hợp tác điều tra để được hỗ trợ chạy án, tránh mất tài sản; Giả danh Điện lực gọi điện yêu cầu thanh toán tiền điện; Giả mạo giáo viên gọi điện yêu cầu chuyển tiền để cấp cứu cho con em bị tai nạn; Gọi điện dọa khóa sim vì chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Dạng thứ ba: Lừa đảo đánh vào sự thiếu hiểu biết

Các đối tượng sẽ giả danh công an gọi điện hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID); Giả nhân viên nhà mạng điện thoại, gọi điện hỗ trợ nâng cấp sim; Chiếm đoạt sim, tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để nhắn tin mượn tiền; Lừa đảo thông qua giả giọng, ghép mặt gọi điện mượn tiền; Lừa đảo thông qua dịch vụ lấy lại Facebook bị hack.

Công an đề nghị người dân giác với các thủ đoạn, các dạng lừa đảo đã nêu trên, các đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện hành vi lừa đảo này qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội.

Nguồn: Văn Thuận/Báo Pháp Luật TPHCM

10 nhận xét:

  1. lừa đảo dạng thứ 3 hiện nay càng ngày càng phổ biến mà nhiều người dân vẫn chưa gặp bao giờ nên mong nhiều người sẽ biết đến nhiều hơn, các đối tượng lừa đảo càng ngày càng lưu manh, xảo quyệt với những hình thức lừa đảo tinh vi hơn, mức độ nguy hiểm cũng tăng cao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình có bà chị, được người thân quen giới thiệu là gửi tiền vào chỗ này rồi nó trả lãi cao lắm, đầu tư cho cổ phần gì đó, khoảng 2 tuần sau đó thì chị đều được trả tiền hằng ngày đều đặn, và cũng đến một ngày, chị bị chúng lừa sạch sẽ số tiền chị gửi, và số tiền đó cũng phải đến 10 chữ số

      Xóa
  2. mong những thông tin hữu ích như thế này sẽ đến được với thật nhiều người dân để không còn nhiều người bị mắc mưu của bọn lừa đảo nữa. Tết đến xuân về rồi nên mong cho mọi nhà đều vui vẻ hạnh phúc chứ không phải lo lắng hậm hực về việc bị lừa nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc đẩy mạnh công tác truyền thông là cần thiết để người dân nâng cao nhận thức cũng như đẩy mạnh cảnh giác về những loại hình, thủ đoạn lừa đảo nêu trên. Chủ yếu bọn chúng hoạt động được là do sự thiếu hiểu biết của người dân thôi. Nếu mà giờ ai cũng cảnh giác và có hiểu biết về chúng thì không ai bị mất tiền oan cả

      Xóa
  3. bây giờ lừa đảo ngày càng nhiều, mà thủ đoạn của chúng thì ngày càng tinh vi hơn, sắp tết đến xuân về rồi, mong mọi người sẽ sớm có được những hiểu biết toàn diện nhất về những dạng lừa đảo này để tránh được nhưng hậu quả không đáng có

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May23:25 23/12/23

      Các dạng lừa đảo đa phần là đánh vào tâm lý của nạn nhân, tùy vào từng người mà cách tác động tâm lý khác nhau, thế mới biết tầm quan trọng của tâm lý học khi xã hội phát triển là như nào, cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để người dân biết được và né tránh thủ đoạn của kẻ xấu

      Xóa
  4. Giờ lừa đảo càng ngày càng nhiều, đa dạng ở nhiều hình thức, tinh vi và xảo quyệt hơn. Tết sắp đến rồi nên bọn lừa đảo phải tranh thủ thời gian này để kiếm thêm, mọi người dân cần phải nâng cao hiểu biết và phòng tránh những loại lừa đảo trên để tránh mất tiền oan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái mà giả danh công an để gọi điện đe doạ, rồi có lệnh triệu tập ra để xử phạt í, sao nhiều người vẫn có thể tin tưởng dễ dàng cho chúng mà chuyển thẳng tận mấy trăm triệu như thế chứ nhỉ, quá cả tin, nếu có lỗi lầm gì thì trao đổi trực tiếp chứ gọi điện thông báo lỗi mà vẫn tin được

      Xóa
  5. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, toàn đánh vào lòng tham cũng như sự thiếu hiểu biết của người dân. Dạo gần đây tôi hay nhận được những cuộc gọi 11 số, mấy lần đầu còn nghe nhưng mà sau thấy cuộc nào 11 số là né ngay, toàn của bọn lừa đảo cả. Mong sẽ có nhiều bài viết như thế này hơn để người dân biết được và hạn chế được bọn lừa đảo

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là một hoạt động tuyên truyền rất kịp thời của các chiến sĩ công an. Dịp cuối năm gần kề rồi, dạo này đi đâu cũng thấy báo đài đăng nhiều thông tin liên quan đến các vụ việc lừa đảo với vi phạm pháp luật. Tuyên truyền phổ biến ngay cho người dân như thế này là rất tốt

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog