Chia sẻ

Tre Làng

Lại thêm cô giáo bị phụ huynh học sinh bạo hành ngay tại trường

Ong Bắp Cày

Sự việc đau lòng xảy ra tại trường THCS Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, khi một nữ giáo viên bị bà nội và bố của học sinh túm tóc, đánh, chửi giữa sân trường chỉ vì tát học sinh vì không thuộc bài. 

Việc cô giáo tát học sinh là sai, phản cảm. Nhưng việc phụ huynh học sinh xúc phạm, mạ lỵ và sử dụng bạo lực với cô giáo là rất nghiêm trọng.


Theo thông tin từ thầy Nguyễn Trọng Ngữ, Hiệu trưởng trường THCS Mỹ An, sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/12. Nữ giáo viên môn Khoa học tự nhiên đã tát một nữ sinh lớp 6 vì em không thuộc bài và không chú ý nghe giảng.

Sau khi biết tin, nhà trường đã mời phụ huynh đến trường để xin lỗi và thăm hỏi sức khỏe học sinh. Cô giáo cũng đã gọi điện thoại cho mẹ của học sinh để nhận lỗi, nhưng phụ huynh không chấp nhận.

Sáng hôm sau, bà nội và bố của em học sinh đã gặp cô giáo ở sân trường, lớn tiếng chửi mắng bằng những từ ngữ thô tục. Bà nội túm tóc, nắm áo, liên tiếp đánh vào mặt cô giáo. Các giáo viên đến can ngăn đều không được.

Sự việc chỉ dừng lại khi công an xã đến, mời các bên về trụ sở làm việc. Cô giáo bị đánh chảy máu miệng, đau nhức vùng đầu.

Dưới góc nhìn pháp luật, hành vi của bà nội và bố học sinh là vi phạm pháp luật. Hành vi của những người này có thể cấu thành tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bà nội và bố học sinh cũng có thể cấu thành tội làm nhục người khác, được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Dưới góc nhìn đạo đức, hành vi của bà nội và bố học sinh là thiếu văn minh, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giáo viên và nhà trường và nó tạo ra tiền lệ xấu trong mối quan hệ giữa phụ huynh học sinh và nhà trường.

Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe và tinh thần của giáo viên, khiến họ e dè, lo lắng trong việc giảng dạy. Ở khía cạnh khác, vụ việc khiến học sinh có suy nghĩ sai lệch về hành vi ứng xử, ảnh hưởng đến việc học tập và phát triển nhân cách, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, gây hoang mang cho học sinh và phụ huynh.

Bạo hành học đường nói chung và bạo hành giáo viên nói riêng đang là hiện tượng xã hội nhức nhối, có xu hướng ngày càng tăng, ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định chính trị của xã hội.

Thiết nghĩ, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, mà trước hết cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục học sinh về đạo đức, lối sống, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần kiên quyết xử lý những trường hợp tấn công, bạo hành giáo viên, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

11 nhận xét:

  1. trước hết thì một phần lỗi vẫn là ở người giáo viên, tác động vật lý vào học sinh lại càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần động chạm nhỏ thôi, miệng truyền miệng, tai truyền tai là cũng có thể trở thành điều tiếng xấu với mức độ nghiêm trọng hơn, vì vậy giáo viên phải hết sức chú ý vấn đề này

    Trả lờiXóa
  2. bà cũng chỉ vì thương cháu mù quáng mà lại thành ra như này, ai cũng biết là xót con xót cháu đấy, nhưng nếu đã biết là cơn giận của mình không kiềm chế được thì tốt nhất không nên gặp nhau, để rồi gây ra hậu quả không đỡ được, thiếu gì cách để tạ lỗi, vì sao phải dùng bạo lực trả bạo lực như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen23:50 25/12/23

      Ngày xưa chúng tôi đi học thì việc bị thầy cô đánh đòn là bình thường, có thế học sinh mới sợ thầy cô mà cố gắng học hành với làm bài được, giờ động vào các cháu cái là phụ huynh xửng cồ, còn đánh luôn cả cô thì học sinh đứa nào nghe lời thầy cô nữa khi chúng được bênh vực như thế

      Xóa
  3. Xác định một phần lỗi thuộc về giáo viên yêu cầu nhà trường chấn chỉnh hành vi thiếu chuẩn mực của cô. Về phía gia đình, bà nội và bố của học sinh chắc cũng vì sót cháu sót con mà hành động như này, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, danh dự của giáo viên dẫn đến có thể bị xử lý hình sự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đôi bên đều có lỗi, người bà cũng chỉ vì thương cháu quá, nhưng đây bố mẹ cháu còn chưa đến mức can thiệp như vậy thì bà cũng nên điều chỉnh lại cách hành xử của bà, chứ chưa gì đã lại mang tiếng đi hành hung người khác như thế, không thể chấp nhận được

      Xóa
  4. Lỗi sai đều thuộc về cả hai phía, cô giáo không được phép tát học sinh dù bất kì trường hợp nào, làm cho học sinh và gia đình có suy nghĩ lệch lạc về cách giáo dục, rằng phải dùng bạo lực mới là cách giáo dục tốt nhất. Bố và bà nội của học sinh không được phép thực hiện hành vi bạo lực với cô giáo như vậy mà thay vào đó báo cáo lên chính quyền để giải quyết một cách hợp tình hợp lý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhiều gia đình là cứ thấy giáo viên có hành xử không chuẩn mực với học sinh tí thôi là lại bắt đầu xửng cồ lên, mang xe đến đỗ trước cổng trường rồi nghênh ngang đi vào đòi gặp giáo viên, không coi ai ra gì, con em mình học tập ở gia đình là phần quan trọng, như này thì làm sao noi theo được đây

      Xóa
    2. không phải chỉ riêng trường học mà ở đâu cũng thế, người thân mà không có học thức hay đang phải cơn thịnh nộ là sẵn sàng lao vào tấn công nhân viên, cán bộ mà còn chưa rõ lí do là gì, chỉ cần thấy người thân minh gặp vấn đề là phải tìm nơi giải quyết ngay

      Xóa
  5. Mùa Xuân23:00 26/12/23

    Khi xảy ra vụ việc đàu tiên tôi đã từng nói nếu không xử lý nghiêm nhanh chóng thì sẽ có những vụ việc tương tự đau lòng xảy ra, vì học trò nó cũng dùng mạng xã hội cũng đọc báo như chúng ta, khi chúng thấy đánh giáo viên mà không bị làm sao thì cơ quan chức năng như mở đường cho hưu chạy, chúng ta đang cho chúng hiểu rằng ghét giáo viên cứ việc đánh, sẽ chẳng bị làm sao cả.

    Trả lờiXóa
  6. Không chỉ tuyên quang mà giờ còn thêm tỉnh thành khác xuất hiện việc giáo viên bị chính học trò của mình bạo hành, nghe mà đau lòng cho giáo dục tỉnh nhà, thầy cô đồng lương thì thấp, dạy con thiên hạ mất công mất sức bệnh tật ra chứ đơn giản đâu thế mà chúng quay lại đánh mà vẫn phải chờ xác minh

    Trả lờiXóa
  7. Phụ huynh mà ra tay đánh đập giáo viên như vậy thì họ tự đưa con mình về mà dạy dỗ luôn đi, đừng bao giờ gửi các cháu đến trường nữa, không ngờ đây là cách hành xử của bậc làm cha mẹ ông bà đối với người hàng ngày dạy dỗ con cháu họ nên người, trả công như thế đấy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog