Chia sẻ

Tre Làng

Xử lý nghiêm khắc việc vi phạm đạo đức, xúc phạm nhà giáo ở Tuyên Quang

Xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan về vụ việc tại Trường THCS Văn Phú, Tuyên Quang.

Ảnh cắt từ clip.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 6803/BGD&ĐT-GDCTHSSV gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm Nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Ngày 5/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận được Công văn số 1956/SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, một số học sinh có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với một nữ giáo viên, gây bức xúc dư luận.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo, xác minh, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan: giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục, lãnh đạo cơ sở giáo dục, đơn vị quản lý giáo dục huyện và các cá nhân, đơn vị liên quan khác.

Chỉ đạo Sở GD&ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên; xây dựng đội ngũ nhà giáo; tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Kết quả thông báo về Bộ GD&ĐT trước ngày 29/12/2023.

Nguồn: Hải Bình
Giáo dục & Thời đại

16 nhận xét:

  1. đề nghị của Bộ giáo dục là hoàn toàn hợp lí, phải xử lí thật nghiêm khắc vụ này, để hạn chế thấp nhất tình trạng tương tự có khả năng xảy ra trong tương lai. Sự việc này làm ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục nước ta, cũng như là hồi chuông cảnh báo về sự ảnh hưởng các văn hóa bạo lực trên mxh đến lứa tuổi thanh thiếu niên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen23:13 6/12/23

      Các cháu này có thể chưa đủ tuổi để xử phạt, nhưng nhà trường có thể đuổi học và thông báo cho các trường trên địa bàn biết để có cách thức quản lý nếu các cháu chuyển đến học, tiên học lễ hậu học văn, lễ nghĩa kém như này thì thêm chữ vào đầu chỉ sớm làm giặc chứ không cống hiến cho xã hội được

      Xóa
    2. không thể nào tránh khỏi trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường trong việc buông lỏng quản lý học sinh, cũng như chưa giải quyết tốt được những vấn đề có liên quan của giáo viên và học sinh nhà trường, làm lãnh đạo mà còn thờ ơ thế thì ai kham nổi trách nhiệm của mình đây

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Vụ việc này cho thấy sự buông lỏng quản lý của nhà trường. Nhà trường cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với học sinh, để tránh những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Gia đình cũng cần có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái về ý thức tôn trọng thầy cô giáo. Cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con cái về những quy tắc ứng xử trong trường học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế, việc giáo dục con em của gia đình có khi lại là một nguyên nhân dẫn đến những hành vi tiêu cực của chúng, bắt chước từ những người thán trong gia đình, hình thành dần trong tư duy và tính cách của chúng, nên chúng coi nhà trường cũng không là gì để có thể dạy dỗ được, quá ngang ngược

      Xóa
  4. Học sinh không tôn kính giáo viên, xúc phạm, ngỗ ngược với cô giáo. Phải xem đây là trường hợp nghiêm trọng để có sự nhìn nhân đúng đắn, xét trách nhiệm cho thật rõ, từ đó đề ra phương hướng giải pháp trước mắt và căn cơ lâu dài cho phù hợp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đám học sinh này có khi gây gổ với giáo viên chỉ vì một nguyên nhân nhỏ thôi, nhưng điều chúng thật sự hướng đến chính là những lượt xem, lượt bình luận, thả cảm xúc trên mạng xã hội, để dư luận thấy được những hành vi trái ngược của chúng đối với giáo viên

      Xóa
  5. Mặc dù là trẻ con nhưng mầm mống này là hỏng rồi, sau này có lớn cũng làm nguy hại cho xã hội, cần biện pháp mang tính răn đe mạnh để cho trường hợp khác mà làm gương. Rất mong vụ việc này được xử nghiêm để gióng lên hồi chuông cảnh báo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cái học tập từ cha mẹ, cha mẹ mà làm những điều tàn ác thì đừng trách con họ vì sao lại làm những điều tương tự như vậy, mới học sinh THCS mà đã vênh váo, tấn công giáo viên, cọ trời bằng vung, đề nghị hình thức xử lí thật nghiêm khắc đối với những học sinh này

      Xóa
  6. Khiếp sợ trẻ con thời nay. Chúng nó được tiếp cận với các thiết bị điện tử với lại mạng xã hội sớm quá, nên toàn học mấy cái rất không hay trên mạng rồi sinh hư thân. Cái này phải cần có sự phối hợp chặt chẽ từ cả phía nhà trường và gia đình để có biện pháp nặng tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi là nên bàn giao các cháu cho gia đình quản thúc, nếu có nguyện vọng đi học thì nên cho mấy đứa nhất là đối tượng cầm đầu vụ việc vào trường giáo dưỡng để rèn luyện lại nhân phẩm, chưa cần phải học văn hóa vội, cụ ông 40 tuôi mới đi thi đại học đấy, quan trọng là phải có đạo đức đã

      Xóa
    2. gia đình cũng chỉ giáo dục một phần lúc trẻ ở nhà, còn những lúc chúng đi học thì nhà trường và giáo viên đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tiếp tục sự giáo dục và phát triển tư duy cho học sinh, đồng thời cũng phải có trách nhiệm trong việc xử lí các học sinh vi phạm đạo đức, nghiêm khắc quán triệt để quản lý tốt

      Xóa
  7. Không thể chấp nhận được sự việc học sinh lại đối xử với thầy cô như thế. Dù các giáo viên có như thế nào đi nữa. Cần phải răn đe mạnh đến tất cả các em. Nếu cha mẹ không thể dạy dỗ được chúng, hãy để pháp luật và xã hội giáo dục chúng.

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ xã hội nhiều vấn đề, trẻ em tiếp xúc với những tư tưởng độc hại qua mạng xã hội nhiều rất dễ xảy ra những bùng phát khi không ưng ý khi gặp vấn đề nào đó. Có thể cô giáo chỉ mắng học sinh, nhưng học sinh có thể có thói côn đồ học ở ngoài xã hội mà phản ứng lại giáo viên một cách quá khích

    Trả lờiXóa
  9. Xử lý thế nào không biết nhưng theo tôi số học sinh tham gia vụ việc này không nên cho tiếp tục đi học nữa, học đến từng này tuổi mà dám đánh cả giáo viên dạy mình thì có học thêm nữa cũng chẳng thành người được, nên có sự trừng trị đích đáng để không có thêm trường hợp đau lòng nào xảy ra nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog