Chia sẻ

Tre Làng

Nữ tài xế say rượu gây tai nạn bị phạt 46 triệu đồng: Bài học về sự nghiêm minh của pháp luật

Khoai@

Vụ việc nữ tài xế L.H.T điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu, gây tai nạn giao thông trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Vụ việc càng trở nên nóng hơn khi xuất hiện tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của nữ tài xế với lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt nữ tài xế 46 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Hành vi vi phạm nghiêm trọng

Theo kết quả điều tra, vào đêm ngày 5 tháng 3, chị L.H.T điều khiển xe ô tô BKS 30H-11XXX di chuyển trên phố Trần Cung với nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 miligram/lít khí thở, vượt quá mức cho phép. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, xe ô tô do chị T điều khiển đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè, gây thương tích nhẹ cho người điều khiển xe máy.

Hành vi của chị L.H.T vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, cụ thể là: Điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở và điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn.

Nạn nhân điều khiển xe máy là anh N.V.A không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Hình phạt thích đáng

Mức phạt 46 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng đối với chị L.H.T là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những người có ý định lái xe sau khi sử dụng rượu bia, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Tin giả và sự phản ứng của cơ quan chức năng

Sau khi vụ việc xảy ra, một số thông tin sai lệch về vụ việc đã được lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. 

Một số người cho rằng chị L.H.T có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an và được ưu ái trong quá trình xử lý vụ việc. Cụ thể, ngay sau vụ tai nạn, một số thông tin sai lệch về vụ việc đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho rằng chị L.H.T là "cháu Bộ trưởng Bộ Công an" và được "ưu ái" trong quá trình xử lý. 

Thậm chí, có tài khoản mạng xã hội còn loan tải thông tin "Chị L.H.T không bỏ khẩu trang khi thổi nồng độ cồn".

Tuy nhiên, Công an thành phố Hà Nội đã khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Chị L.H.T không có bất kỳ quan hệ nào với lãnh đạo Bộ Công an và đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những video clip đăng tải trên mạng đã cho thấy CSGT Hà Nội đã xử lý vụ việc hết sức chuyên nghiệp, đúng lễ tiết tác phong của Công an nhân dân, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của cả 2 đượng sự. Đặc biệt, các clip cũng cho thấy khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chị L.H.T đã bỏ khẩu trang để thổi vào máy thử theo yêu cầu của CSGT trước sự giám sát của hàng trăm người dân.

Cơ quan chức năng cũng đang làm việc với những người đưa tin giả trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

Lời kết

Vụ việc nữ tài xế say rượu gây tai nạn là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm của việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Luật Giao thông đường bộ cần được thực thi nghiêm minh để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời, cần có biện pháp mạnh mẽ để xử lý những người đưa tin giả, gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh đó, mỗi người cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng, đồng thời chỉ chia sẻ những thông tin chính thống từ các nguồn tin cậy.

12 nhận xét:

  1. đáng lẽ phải xử lý bà này thêm cả cái tội mạo danh nữa, ta làm sai còn to mồm, nhận vơ lãnh đạo bộ công an là người thân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của lãnh đạo bộ công an. Xử nặng hơn cũng là để không có đối tượng nào dám lợi dụng danh nghĩa người thân để lách phạt được nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo k nói rõ, nhưng hình như cả mạo danh nên mới là 46 triệu.

      Xóa
    2. đúng, không chỉ làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội mà còn ảnh hưởng đến danh dự của các cá nhân, tổ chức có liên quan, cái miệng hại cái thân thôi, với hình ảnh của một người trưởng thành biết điều khiển ô tô thì có lẽ thì không phù hợp với những hành động và lời nói như vậy

      Xóa
  2. thanh niên đúng là xử lý sáng suốt, không thèm chấp đối với những người say rượu như người phụ nữ này, cứ gọi công an, gọi pháp luật ra mà xử lí thôi, cây ngay không sợ chết đứng, còn người sai thì chắc chắn là sẽ chịu trách nhiệm cho những hành vi mà mình đã gây ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn minh thì nên bình tĩnh gọi csgt đến xử lý.
      Trong vụ này, anh thanh niên đúng khi gọi csgt. Nhưng tôi xem clip, thấy nah hiw tăng động khi thấy phần đúng về mình. Anh hơi quá khích và có hành động khích lệ người xem có hành vi náo loạn. làm ảnh hưởng đến việc lập biên bản, kiểm tra nồng độ cồn. Hành vi này tuy không nặng nhưng không nên khuyến khích. Theo tôi điềm đạm hơn thì tốt.

      Xóa
  3. đây là kiểu vừa ăn cắp vừa la làng, đang say rượu thì làm sao nhận thức được hành vi của mình là đúng hay sai, đã sai rồi thì thôi giải quyết trên phương diện tình cảm thôi, đây lại còn thích gọi công an ra xử đúng sai, thế thì người thua cuộc chính là mình thôi, chả ai khác cả

    Trả lờiXóa
  4. bà cô này thấy bảo còn có quyền có thế gì đó mà dám nhận là cháu của bộ trưởng bộ Công an, đúng là quá to gan rồi, những con người này cứ phải phạt thật nặng như này thì mới có bài học nhớ đời để lần sau không làm thế nữa, ếch ngồi đáy giếng cứ nghĩ mình là nhất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiểu này đúng kiểu bị ngáo quyền lực ấy. Nghĩ mình to nghĩ mình oai nên muốn hô hào khua chiêng gõ trống cho ra vẻ với xã hội ấy mà. Giờ thì vừa mất tiền vừa mất mặt, người ta bêu rếu cho chắc chả dám mà ngẩng mặt lên ngoài đường nữa ấy

      Xóa
  5. Quan Nguyen23:35 10/3/24

    Thời điểm hiện nay đến cả ủy viên BCT hay quan đầu tỉnh còn bị cho và lò thì cái thể loại quen biết này sao có đất diễn được, mà cũng là con mụ này tự nhận là có quan hệ chứ đâu có ai xác nhận thông tin này, dù sao cái kết hơn 40 củ ra đi cùng 2 năm cấm lái cũng làm hài lòng nhân dân rồi

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là toàn bọn ăn không nói có... vẽ chuyện cháu ông nọ bà kia.. riêng bọn này phải cho lên đồn phạt tiền, xử lý thật nặng để răn đe cho các trường hợp khác. Việc "cháu gái bộ trưởng" là không đúng và cần xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai

    Trả lờiXóa
  7. Những tin giả như thế này rất nguy hiểm và có tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hôi. Mấy thành phần hay tung tin giả đáng bỏ tù tội vu khống. Những trường hợp đăng tải tin xấu, tin giả trên các nền tảng mạng xã hội cần xử lý thật nghiêm, thật nặng hơn nữa. Chứ không thể để chúng thích nói gì nói nấy, làm loạn xã hội, đính chính xong thì lặn mất tiêu là hết chuyện. Cứ xử phạt tiền, nặng hơn thì phạt tù cho chúng biết

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog