Chia sẻ

Tre Làng

VFF và HLV Troussier chính thức chia tay: Thoát khỏi gánh nặng đền bù 42 tỷ đồng

Ong Bắp Cày

VFF và HLV Philippe Troussier đã chính thức "đường ai nấy đi" sau thất bại của ĐTQG Việt Nam trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, trái với những lo ngại trước đó về khoản đền bù hợp đồng lên đến 42 tỷ đồng, VFF đã không phải chi trả khoản tiền này.

Điều khoản "cứu cánh" cho VFF

Theo thông tin từ VFF, việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên diễn ra trong sự đồng thuận và thiện chí. Một yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả này chính là điều khoản ràng buộc HLV Troussier trong việc đưa ĐTQG Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Với thất bại trước Indonesia, mục tiêu này đã không thể hoàn thành, tạo cơ sở cho VFF chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm đền bù cho phần thời gian còn lại.

Như vậy, VFF đã "thoát hiểm" khỏi gánh nặng tài chính 42 tỷ đồng - số tiền mà họ sẽ phải chi trả nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Thay vào đó, VFF chỉ cần thanh toán 3 tháng lương (khoảng 4,5 tỷ đồng) cho HLV người Pháp.

Hướng đi mới cho ĐTQG Việt Nam

Việc chia tay HLV Troussier mở ra một chương mới cho ĐTQG Việt Nam. VFF sẽ tập trung tìm kiếm một HLV tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024, với ứng cử viên sáng giá có thể là HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đối với vị trí HLV trưởng ĐTQG, VFF có thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn một nhà cầm quân phù hợp, hướng đến mục tiêu chinh phục những thành công mới trong tương lai.

Việc VFF và HLV Troussier chia tay là điều không bất ngờ sau những kết quả không tốt của ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, việc "thoát khỏi" gánh nặng đền bù 42 tỷ đồng và có thời gian tìm kiếm HLV mới được xem là những điểm tích cực cho VFF trong giai đoạn chuyển tiếp này.

10 nhận xét:

  1. Đường ai nấy đi là đúng ! Tư duy chiến thuật, cũng như cách thức dẫn dắt, lãnh đạo đội bóng của ông Troussier này có nhiều điểm không hợp lý, không phù hợp với lối chơi của chúng ta. Quá đáng tiếc vì ĐTQG đã không vượt qua được vòng loại, tuy nhiên cái gì qua thì đã qua rồi, giờ là lúc để xốc lại tinh thần chuẩn bị cho mùa giải mới thôi

    Trả lờiXóa
  2. có lẽ là chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại thua tơi bời như vậy, phải gọi là thua thảm hại trong mắt bạn bè ASEAN. Mặc dù ông Troussier được thuê với mức giá đắt nhất trong số các HLV của đội tuyển Việt Nam từ trước đến giờ, nhưng giá trị mức lương đó lại trái ngược hoàn toàn với kết quả đạt được. Tốt nhất là chấm dứt hợp đồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi nghĩ rằng phần lớn lý do mà VFF vẫn còn lưỡng lự trong việc chấm dứt hợp đồng với vị HLV kia là do khoản tiền đền bù quá lớn, lo ngại nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải chi trả đến số tiền đó, chứ nếu mà thoả thuận được như bây giờ chắc có lẽ hai bên đã chấm dứt từ lâu

      Xóa
  3. Từ khi ông Troussier làm huấn luyện viên, tôi hầu như không xem trận nào của đội tuyển Việt Nam. Vì triết lý bóng đá và cái cách ông ấy áp đặt cho các cầu thủ không phù hợp: không phát huy được sở trường, không hạn chế được sở đoạn của cầu thủ. Phũ phàng bỏ qua những điểm tích cực, thành tựu mà ông Park cùng học trò tốn công xây dựng. Chấm dứt hợp đồng là lựa chọn hợp lý nhất cho cả 2 bên rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi nói chung là chia tay rồi thì tập trung mà củng cố là đội hình đội bóng, rồi nếu mà chiêu mộ được thầy Park về một lần nữa thì tốt quá, chúc VFF và đội tuyển sẽ sớm tìm được người thầy hợp ý và tiếp tục phát triển như thời ký hoàng kim trước kia

      Xóa
  4. Một bước đi sai lầm. Thuê một HLV với cái giá đắt như vậy để đổi lại những trận thua liên tiếp đến muối mặt, tôi đoán VFF đã phải trả một cái giá quá đắt để nhận lại được bài học đắt giá về việc chọn ai không quan trọng, quan trọng là chọn người phù hợp. Hi vọng HLV tiếp theo dẫn dắt tuyển Việt Nam có thể vực lại tinh thần cho đội tuyển nước nhà

    Trả lờiXóa
  5. Khi ký hợp đồng mình giao cho ổng chỉ tiêu phải bảo vệ huy chương vàng aff seagame và vòng loại worldcup nhưng ổng tự đánh mất hết thì coi như ông cũng vi phạm hợp đồng chứ có phải mình đơn phương một cách sai hoàn toàn đâu, với ngần đó thời gian phục vụ trong đội tuyển quốc gia ông cũng có khá tiền rồi, biết đủ là tốt

    Trả lờiXóa
  6. Ít nhiều thì vị huấn luyện viên Troussier này cũng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như không khiến cho đường phố bị ùn tắc vì không ai xuống đường đi bão cả. Có lẽ phương án chấm dứt hợp đồng là hợp lý cho cả phía Việt Nam và phía huấn luyện viên này rồi

    Trả lờiXóa
  7. Nhiều người lên án ông tru dê này không đủ năng lực, phá hoại cả đội tuyển quốc gia nhưng góc độ tôi thấy rằng ông này rắt có công trong việc đánh thức việc xây dựng một thế hệ kế cận đủ mạnh để thay thế lớp đàn anh đang dần già cỗi và quá quen bài trước các đội bạn

    Trả lờiXóa
  8. Do trong hợp đồng có điều khoản HLV Troussier phải đưa tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, vì vậy VFF không gặp nhiều khó khăn khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV người Pháp trước thời hạn tới hơn 2 năm. Điều này cũng có nghĩa, VFF không phải đền bù số tiền khoảng 42 tỷ đồng cho ông Troussier.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog