Chia sẻ

Tre Làng

Việt Nam coi nhẹ Giáo dục, Đào tạo và Y tế, chỉ coi trọng ngành Công an?

Khoai@

Trên các trang phản động đang lan truyền thông tin, đại ý là, "Việt Nam đang chi ngân sách nhà nước cho Bộ Công an cao gấp 15 lần Bộ Giáo dục và Đào tạo" từ đó đưa ra kết luận rằng, "Việt Nam coi nhẹ Giáo dục, Đào tạo và Y tế, chỉ coi trọng ngành Công an". Thông tin này dù làm nhiều người kém hiểu biết, lười kiểm chứng bức xúc, nhưng với những người khác thì không khó để khẳng định đó là thông tin bịa đặt.

Bạn fb Thanh Huyền tra cứu và tìm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính và phát hiện, thông tin nói trên là thông tin hoàn toàn sai lệch.


Kết quả tra cứu cho thấy các số liệu thực tế như trong ảnh chụp màn hình phía trên. Cụ thể, số liệu chi ngân sách nhà nước năm 2024 bao gồm 3 nguồn: (1) Nguồn ngân sách Trung ương; (2) Nguồn ngân sách địa phương; và (3) Nguồn ngân sách xã hội hóa như sau:

- Giáo dục: 352.635 tỷ đồng

- Y tế: 90.608 tỷ đồng

- Công An: 112.271 tỷ đồng

- Quốc phòng: 224.412 tỷ đồng.

Chi cho ngành Công an, Quân đội chỉ có 1 đầu mối là qua Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, chi cho y tế, giáo dục có cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. 

Chỉ tính riêng ngân sách địa phương, thì ngân sách dành cho giáo dục đã gấp hơn 12 lần ngành công an, còn ngành y tế gấp hơn 5 lần. Chưa hết, ngành giáo dục còn có Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP Hồ Chí Minh là 2 tổ chức trực thuộc Chính phủ, không trực thuộc Bộ GDĐT, nên có hạng mục ngân sách riêng.

Các anh chị chú ý đến Tổng chi là phần được đánh dấu trong ô màu hồng và màu xanh nhé. Nhìn vào bảng tổng hợp nói trên, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra, thông tin "ngân sách cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chỉ bằng 1/15 chi cho ngành công an" là không đúng.

Rất tiếc khi có nhiều người do không đọc kỹ, hoặc không hiểu vấn đề, nên đã vô tình chia sẻ những những thông tin xấu độc, thậm chí là bịa đặt lên mạng mà không kiểm chứng, làm ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị của đất nước.

12 nhận xét:

  1. Qua bảng chi ngân sách nhà nước trên đã cho thấy nguồn ngân sách chi cho Giáo dục, đào tạo và y tế đã gấp mấy lần ngân sách chi cho Quốc phòng và An ninh rồi. Vậy mà bọn phản động chỉ biết xuyên tạc, thêm nữa là nhiều người dân nắm được thông tin chính xác mà lại bị dắt mũi bởi những tin xấu, tin giả, tin sai sự thật. Để rồi làm ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của đất nước

    Trả lờiXóa
  2. Có thể đây lại là chiêu trò của bọn phản động sử dụng luận điệu xuyên tạc, chèo lái dư luận hướng tới những bình luận cũng như cái nhìn tiêu cực đối với lực lượng công an. Chúng ta cần phải cảnh giác và đấu tranh với những hành vi cũng như các động thái trên, bảo vệ khối đoàn kết toàn dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đất nước ngày càng phát triển đi lên, vì vậy ngày càng có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra, yêu cầu khối lượng công việc khó khăn và nhiều hơn đối với lực lượng công an, vì vậy mà cần có một chính sách về thay đổi tiền lương hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ

      Xóa
    2. nói chung là nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đưa ra quan điểm của mình, đừng hùa theo mấy bài báo mà lại trở thành người nói hộ người khác, nếu mình thật sự hiểu vấn đề là gì và thấy nó thật sự bất cập hoặc không hợp lý thì hẵng lên tiếng một cách có học thức

      Xóa
  3. Bọn phản động này toàn lợi dụng cắt xén, xuyên tạc thông tin để tạo hiệu ứng, gây hiểu nhầm cho những người tham gia mạng xã hội hoặc tiếp cận các bài báo trên các phương tiện khác. Người đọc cần chú ý khi tiếp nhận một thông tin nào cũng cần tìm hiểu kĩ để tránh việc tiếp nhận thông tin sai sự thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu là người có hiểu biết thì chắc chắn họ sẽ hiểu ra ngay vấn đề và không bao giờ phải tham gia vào tranh cãi vô tri như này, vì vậy nếu muốn tranh luận về vấn đề gì thì nên tìm hiểu rõ vấn đề đó để có học thức mà tranh luận nhé, đừng thùng rỗng kêu to

      Xóa
  4. chúng nó chỉ giỏi đưa những thông tin xuyên tạc và sai sự thật để đánh lừa dân chúng, gây hoang mang và bất bình trong dư luận thôi. Những bình luận nói lên sự thật thì bọn nó ẩn đi, còn những bình luận giả của bọn phản động thì được đẩy lên, tạo hiệu ứng đám đông, dễ làm cho nhiều người thiếu kiến thức bị hiểu lầm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ cần một thay đổi nhỏ của nước ta cũng trở thành một vấn đề thật lớn lao và vĩ đại để chúng nó có thể ngồi nhai đi nhai lại cả buổi không hết, cái gì cũng thích chọc ngoáy, nói chung là tư duy ở tầm kèn cựa nhau như này thì cũng chỉ đáng ở tầm dưới đáy thôi

      Xóa
  5. Mùa Xuân23:35 18/3/24

    Người không tìm nguồn gốc của vấn đề chắc hẳn đã bị các đối tượng phản động lừa rằng Giáo dục nước mình không được coi trọng, nhưng thực tế là giáo dục được chi hơn gấp nhiều lần so với lực lượng Công an, có như thế kinh tế xã hội đất nước mới phát triển một cách thần kỳ như vậy được, tất cả là nhờ vào sự đầu tư cho giáo dục

    Trả lờiXóa
  6. đây là những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, vu khống… với ý đồ xấu hòng chống phá Đảng, Nhà nước, gây tâm lý chia rẽ, mất đoàn kết giữa các bộ, ban, ngành và tâm lý nghi ngờ trong các tầng lớp nhân dân…, chúng dựa trên sự thiếu hiểu biết của người dân về cách phân bổ ngân sách nhà nước của trung ương và địa phương

    Trả lờiXóa
  7. Chi cho ngành Công an, Quân đội chỉ có 1 đầu mối; là qua Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Còn chi cho y tế, giáo dục có cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Chỉ tính riêng ngân sách địa phương, thì ngân sách dành cho giáo dục đã gấp hơn 12 lần ngành công an, còn ngành y tế gấp hơn 5 lần.

    Trả lờiXóa
  8. Mùa Xuân22:39 24/3/24

    Trước có một người từng là đại biểu quốc hội cũng phát biểu trên nghị trường về những sai phạm nghiêm trọng trong điều tra của lực lượng công an bằng cách lấy tử số của số ít chia cho mẫu số là cái tổng thể làm xảy ra một cuộc tranh luận đầy sóng, giờ có kẻ nối bước ông nghị đó để đánh lận con đen lừa người đọc, thật là cùng duộc hay hành xử giống nhau

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog