Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội tặng cờ cho người dân là lãng phí?

Lâm Trực@

Hà Nội tặng cờ cho người dân nhân dịp ngày Giải phóng Thủ đô là hành động thiết thực của chính quyền, là biểu tượng của tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, và không bao giờ là lãng phí.

Liên quan đến chuyện 
Hà Nội tặng cờ cho người dân nhân dịp ngày Giải phóng Thủ đô, Nguyễn Xuân Diện, Lưu Trọng Văn và các tổ chức chống phá Việt Nam như Việt Tân, Chân Trời Mới,... đã có những bài viết cho rằng, việc này là "lãng phí, tốn kém." và có những suy diễn tiêu cực. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan dưới nhiều chiều kích, ta có thể thấy rằng việc tặng cờ không chỉ là một hành động thiết thực của chính quyền Thành phố, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt văn hóa và tinh thần.

Tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc

Cờ Tổ quốc là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Việc Hà Nội tặng cờ cho người dân nhân dịp ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ đơn thuần là một hành động hình thức mà còn là cách để khơi dậy tinh thần yêu nước, giúp người dân nhớ về lịch sử hào hùng và những chiến công vẻ vang của dân tộc. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên từng ngõ ngách không chỉ tạo nên một khung cảnh rực rỡ, tràn đầy năng lượng mà còn gợi nhớ về những ngày tháng chiến đấu gian khổ để giành lại độc lập, tự do.

Tôn vinh truyền thống và lịch sử

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 là một dịp đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với người dân Hà Nội mà còn với cả nước. Đây là ngày kỷ niệm chiến thắng, ngày mà Thủ đô được giải phóng khỏi ách đô hộ của Thực dân Pháp. Tặng cờ cho người dân trong ngày này là một cách để tôn vinh truyền thống, nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh và nỗ lực của các thế hệ cha anh. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những giá trị mà cha ông đã để lại.

Nguyễn Xuân Diện và Lưu Trọng Văn cho rằng "có thể sử dụng những cách thức khác hiệu quả hơn để giáo dục lòng yêu nước cho người dân". Tuy nhiên, việc treo cờ Tổ quốc là một cách giáo dục trực quan và hiệu quả, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, lòng tự hào dân tộc sẽ được bồi đắp, ý thức trách nhiệm với cộng đồng sẽ được nâng cao.

Không thể đo đếm bằng tiền bạc

Giá trị của lá cờ Tổ quốc không thể đo đếm bằng tiền bạc. Lá cờ là biểu tượng của quốc gia, của sự đoàn kết và lòng yêu nước. Mỗi lá cờ được treo lên là một lời khẳng định về lòng tự hào và tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam. Việc cho rằng tặng cờ là lãng phí là một cách nhìn nhận hẹp hòi và phần nào đó thể hiện não trạng thiếu thiện chí với chính quyền Thành phố. Trong bối cảnh hiện tại, khi mà lòng yêu nước cần được khơi dậy và củng cố hơn bao giờ hết, việc tặng cờ cho người dân là một hành động có ý nghĩa to lớn.

Tôi cho rằng, việc thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc không thể bị bó hẹp bởi những toan tính về chi phí. Bởi cờ Tổ quốc không chỉ là một vật phẩm đơn thuần, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Việc treo cờ Tổ quốc trong mỗi gia đình không chỉ góp phần tô điểm cho không khí ngày lễ, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Ngoài ra, chi phí cho việc in ấn và tặng cờ Tổ quốc cho người dân là hoàn toàn hợp lý so với ý nghĩa tinh thần to lớn mà nó mang lại. Việc trích ngân sách cho những hoạt động mang ý nghĩa văn hóa, giáo dục là hoàn toàn cần thiết và chính đáng.

Tạo dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, đoàn kết

Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng rợp trời Hà Nội vào các dịp lễ lớn không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết và văn minh của Thủ đô. Nó thể hiện sự đồng lòng, nhất trí của người dân Hà Nội trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Đó cũng là cách để Hà Nội khẳng định vị thế của mình như một trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước.

Hơn nữa, việc tặng cờ Tổ quốc còn là một cách để thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với người dân. Mỗi lá cờ Tổ quốc được trao tặng là một món quà ý nghĩa, chứa đựng tình cảm và sự trân trọng của chính quyền đối với người dân.

Lời kết

Thay vì xem việc tặng cờ là lãng phí, chúng ta nên nhìn nhận nó như một hành động đầy ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh lịch sử và truyền thống dân tộc. Giá trị tinh thần mà lá cờ mang lại không thể đong đếm bằng tiền bạc, và việc tặng cờ là một cách để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc này không chỉ góp phần tạo nên một không khí lễ hội tưng bừng, đoàn kết mà còn củng cố thêm tinh thần tự hào và tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi người dân Thủ đô.

3 nhận xét:

  1. Nói gì thì nói, đây là một hình ảnh đẹp mang giá trị nhân văn cao. Cho dù bọn phản động, chống phá chính quyền có tuyên truyền và sử dụng bao nhiêu lời lẽ xuyên tạc, dối trá nhằm gây lũng đoạn nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân của dân tộc ta, cũng không thể nào khiến cho người dân đi ngược lại giá trị tinh thần của các cuộc chiến mà ông cha ta đã mang lại

    Trả lờiXóa
  2. Dịp 30/4 vừa rồi nhà nước và nhân dân đã tổ chức được một buổi diễu binh rất hoành tráng, quy mô với rất nhiều công sức. Nếu ai mà theo dõi nhiều thì sẽ biết người dân ta vui thế nào, nhất là người dân Điện Biên. Việc tặng cờ cho người dân này cũng là một hành động hưởng ứng rất ý nghĩa, đâu phải là trò cười đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Cần xem xét từ thực tế, người dân rất có ý thức, có niềm tự hào với đất nước, có tình yêu Tổ quốc, cho nên bỏ tiền mua một lá cờ để treo trong những ngày trọng đại là chuyện ai cũng làm. Trong dịp đại lễ tới, chỉ cần một lời kêu gọi, để mọi gia đình đều chuẩn bị, ai chưa có cờ thì mua, ai có cờ cũ quá sẽ thay, chỉ đơn giản thế thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog