Chia sẻ

Tre Làng

"Tôi ngạc nhiên khi Bộ Công thương đề xuất thí điểm cấp phép cho sản phẩm độc hại

“Điều khiến tôi ngạc nhiên là tại sao Bộ Công Thương lại đề xuất thí điểm cấp phép cho loại sản phẩm độc hại là thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử?", đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.

Anh hùng Lao động, GS. Nguyễn Anh Trí

Việc Bộ Công thương đề xuất cấp phép thí điểm cho thuốc lá nung nóng - sản phẩm mà Bộ Y tế nhiều năm kiến nghị cấm - đang gây sự quan tâm của dư luận. Tiếp sau ý kiến của Bộ Y tế về thuốc lá thế hệ mới, VietTimes đã trao đổi với đại biểu Quốc hội, GS. Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

“Điều khiến tôi ngạc nhiên là tại sao Bộ Công Thương lại đề xuất thí điểm cấp phép cho loại sản phẩm độc hại là thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử? Với những kết quả nghiên cứu khoa học mà Bộ Y tế đã đưa ra thì không thể thí điểm. Với tư cách một người thầy thuốc, tôi khẳng định không thể nhân nhượng dù là một chút”, GS. Trí nói.

Ông Trí cho biết nhiều năm qua, đặc biệt là từ 2020 đến nay, Bộ Y tế có nhiều văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị không cho phép sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có các văn bản gửi Bộ Công thương, Bộ Công an và các địa phương về việc đề nghị cấm sản xuất, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thuốc lá; đề xuất các biện pháp để ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã hỗ trợ và đồng hành với nhiều trường đại học và các tỉnh, thành nghiên cứu về tác hại của thuốc lá thế hệ mới với sức khoẻ con người. Hầu hết các công trình nghiên cứu với cỡ mẫu 3.000 người, thậm chí trên 60.0000 người. Kết quả nghiên cứu như vậy là đầy đủ tính khoa học để kết luận rằng không được phép sử dụng thuốc lá thế hệ mới.

"Điều đó cho thấy, Bộ Y tế đã có quan điểm rất rõ ràng và rất kiên định, đồng thời, cũng rất trách nhiệm, rất khoa học và quyết liệt trong việc đề nghị nghiêm cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân", GS. Trí nói.

Vị đại biểu Quốc hội cho biết tất cả các kết quả nghiên cứu về tác hại của thuốc lá đã gửi các bộ, ngành, trong đó chỉ ra vấn đề quan trọng là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã lan nhanh trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng rất có hại, một cách toàn diện, rõ ràng.

GS. Trí đặt câu hỏi: "Các nghiên cứu khoa học đã rõ ràng thế rồi. Bây giờ đừng thảo luận về việc thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hại hay không. Làm sao có thể tìm ra ưu điểm gì trong các sản phẩm này?"

Nhiều trẻ em phải cấp cứu vì dùng thuốc lá mới

Theo ông Nguyễn Anh Trí, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đánh trực tiếp vào sức khoẻ con người với đối tượng chính là giới trẻ. Thuốc lá thế hệ mới chẳng những không hạn chế được thuốc lá thông thường, mà còn kích thích để giới trẻ nghiện thuốc lá thông thường vì nicotin là chất gây nghiện, được phối trộn nhiều chất gây ung thư, chất gây nghiện. Các thống kê cho thấy thuốc lá thế hệ mới đã có hơn 3 vạn chất phối trộn, trong đó hơn 3.000 chất gây nghiện "nên không cần phải đặt câu hỏi là nó có hại hay không".

Bằng phân tích đó, GS. Trí đồng tình với đề xuất của Uỷ xã hội của Quốc hội, Bộ Y tế và WHO là cấm cấm hoàn toàn việc sản xuất, buôn bán, lưu thông, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

“Vì sức khoẻ của nhân dân, tương lai của giống nòi, văn minh đất nước và sự cường thịnh của quốc gia, đề nghị Chính phủ và Quốc hội thống nhất cấm triệt để thuốc lá thế hệ mới, dưới dạng một nghị quyết, hoặc nếu được thì sửa đổi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá theo một quy trình rút gọn”, GS. Nguyễn Anh Trí nói với VietTimes.

Nguồn: VietTimes

5 nhận xét:

  1. Việc sử dụng thuốc lá điện tử bây giờ đang rất phổ biến, đặc biệt đối với hội thanh niên mới lớn ấy. Trông thì trẻ trâu mà đứa nào cũng phải có một cái để phì phèo suốt ngày. Tôi thì không thể chịu được cái mùi ấy, thi thoảng đi uống cà phê với bạn bè mà ngồi cạnh hội này khó chịu cực kì.

    Trả lờiXóa
  2. Nên cấm, theo quan điểm của tôi. Hại thì cũng đã được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học rồi. Để lớp thanh niên còn trẻ như thế tiếp xúc và sử dụng những sản phẩm như thế này rồi về lâu về dài cực kì hại sức khỏe, mà lại tiếp tay cho những người buôn bán những thứ như thế này.

    Trả lờiXóa
  3. Giờ phải quản lý, đề ra chế tài xử lý thật mạnh tay đối với việc buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử đi, chứ Bộ Y tế đã đưa ra những minh chứng khoa học một cách rõ ràng về những tác hại của thuốc lá điện tử rồi, hại nhiều hơn chứ có thấy được cái lợi nào đâu

    Trả lờiXóa
  4. Việc Bộ Công thương đề xuất thí điểm cấp phép cho thuốc lá điện tử thì khác gì tiếp tay cho giặc đâu. Bây giờ ra đường chỗ nào cũng thấy thuốc lá điện tử. Hôm nọ tôi có đi trên tuyến xe buýt ở quê, ngồi cạnh một đám học sinh cấp 3, ấy vậy mà trên tay đã truyền nhau 2, 3 cái pod, hay còn nói vui với nhau là "máy thở", như là thiếu món đó là không sống được nữa vậy. Tình trạng này thật đáng báo động!

    Trả lờiXóa
  5. Tôi từng nhớ là trẻ em thì không được hút thuốc lá mà từ khi được cấp phép đến giờ thì khá là nhiều trẻ em ở các vùng khó khăn, nhiều tệ nạn vẫn đang sử dụng thuốc lá hàng ngày, giờ đưa thuốc lá điện tủ để trường thầy cô vẫn thu được vì chưa cấp phép, thật đáng ngại khi nó được cấp phép

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog