Lâm Trực@
Hà Nội, 9/1/2025 - Vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 8/1/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại ngõ 21, xã Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2,1 tấn thực phẩm đông lạnh, gồm các loại như nầm lợn, tràng trứng, kê gà, mề gà, tràng lợn, nhưng tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hoặc giấy phép kiểm định chất lượng.
Chủ cơ sở là chị P.T.H (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) khai nhận đã thu mua số hàng hóa này từ các nguồn trôi nổi trên thị trường rồi phân phối lại cho các khách hàng tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cùng thời điểm, tại Thanh Hóa, các cơ quan chức năng phát hiện khoảng 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, trong đó có thực phẩm quá hạn sử dụng. Lượng thực phẩm này bao gồm 1.384kg chân gà, thịt sấy khô, mít sấy, 75kg ức vịt nhập lậu và 332,1kg thực phẩm hết hạn sử dụng như chân giò ủ muối, chả sụn non, xúc xích. Đây là một phần trong các lô hàng được chuẩn bị để tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Trước đó, vào ngày 7/1/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế TP Hà Nội phối hợp cùng Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra cơ sở kinh doanh Minh Quý tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thu giữ 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này, bao gồm nầm lợn, tràng trứng, và mề gà, đang chuẩn bị được phân phối ra thị trường Tết.
Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, việc lợi dụng thị trường để tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng là một mối đe dọa lớn đến sức khỏe người dân. Các loại thực phẩm đông lạnh không đạt tiêu chuẩn này có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn hoặc các bệnh nguy hiểm liên quan đến đường tiêu hóa.
Trước những diễn biến phức tạp này, chính quyền Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác đang tích cực tăng cường kiểm tra và siết chặt quản lý an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều đợt kiểm tra đột xuất tại những cơ sở kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những lô hàng không đảm bảo an toàn.
Việc phát hiện và xử lý nhanh chóng hơn 7 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc chỉ trong vài ngày qua cho thấy quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là trong thời điểm cao điểm Tết.
Người dân cần nâng cao nhận thức khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên các sản phẩm có nhãn mác, thông tin rõ ràng và nguồn gốc xuất xứ được chứng minh. Cần hạn chế mua hàng hóa từ các nguồn không đảm bảo và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm.
Sức khỏe người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn phụ thuộc vào sự thận trọng, sáng suốt của chính mỗi người dân khi lựa chọn thực phẩm trong ngày Tết.
Theo thông tin được biết, chủ cơ sở vi phạm đã khai nhận việc mua số xúc xích này tại tỉnh Lạng Sơn, không có nguồn gốc xuất xứ, trên bao bì có chữ tiếng Trung Quốc, mang về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ, cung cấp cho nhiều cơ sở kinh doanh bán lẻ.
Trả lờiXóaTrong không khí Tết đến gần, việc tìm mua thực phẩm sạch trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa hóa chất độc hại, gây hại cho sức khỏe gia đình. Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chọn mua, nhất là những mặt hàng như bánh chưng, giò chả. Để có một cái Tết an toàn, chúng ta cần ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu.
Trả lờiXóaCần phải có các biện pháp quản lý và kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tết đến nơi rồi, nhà nào cũng cần nhiều thực phẩm, chính vì thế chúng ta cũng cần giáo dục và tuyên truyền để mỗi người trở thành một "người tiêu dùng thông thái".
Trả lờiXóaThực phẩm không rõ nguồn gốc dịp Tết không chỉ làm giảm chất lượng bữa cơm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Với nhiều người, Tết là thời gian để chuẩn bị những món ngon nhất cho gia đình, nhưng điều này không nên đánh đổi bằng sự an toàn. Thực phẩm giả mạo hoặc không đạt tiêu chuẩn có thể gây ra các bệnh lý nghiêm trọng. Do đó, mỗi người cần là một người tiêu dùng thông minh, lựa chọn cẩn thận để có một cái Tết ý nghĩa và an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.
Trả lờiXóa