Chia sẻ

Tre Làng

Triệt phá đường dây sữa bột giả trị giá gần 500 tỷ đồng: Giám đốc điều hành đối mặt án hình sự nghiêm trọng

Lâm Trực@

Đà Nẵng, ngày 12/4/2025 - Bộ Công an đã phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối sữa bột giả quy mô lớn, chuyên nhắm đến các nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh sinh non, và người bệnh mãn tính. Đường dây này bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng (tương đương khoảng 20 triệu USD) trong suốt bốn năm hoạt động.

Theo thông báo chính thức phát đi ngày 11/4, vụ việc được coi là một trong những chuyên án về thực phẩm giả nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Cảnh sát đã khởi tố và tạm giam tám nghi phạm với các tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Công ty bình phong và sản phẩm đánh lừa người tiêu dùng

Cuộc điều tra do Bộ Công an chủ trì cho thấy, từ tháng 8/2021, các đối tượng đã thành lập hai công ty có vỏ bọc hợp pháp: Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Với danh nghĩa kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm và dinh dưỡng, các công ty này tiến hành sản xuất hàng trăm loại sữa bột mang thương hiệu riêng, phần lớn nhắm đến đối tượng người bệnh, trẻ nhỏ sinh non và phụ nữ mang thai.

Cơ quan chức năng xác định có ít nhất 573 sản phẩm sữa bột khác nhau đã được phát hành ra thị trường thông qua đường dây này. Bao bì các sản phẩm đều thể hiện thông tin “cao cấp”, với lời quảng cáo chiết xuất từ tổ yến, đông trùng hạ thảo, hạt macca, óc chó… nhằm tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy các thành phần này hoàn toàn không tồn tại trong sản phẩm thực tế.

Ngoài việc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, các đối tượng còn điều chỉnh tỷ lệ các chất dinh dưỡng không đúng như công bố, thậm chí một số chỉ tiêu chỉ đạt dưới 70% mức cho phép, đủ căn cứ để xác định đó là thực phẩm giả theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lỗ hổng quản lý và hậu quả tiềm ẩn

Vụ việc đã đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực giám sát thị trường cũng như quy trình kiểm định sản phẩm trước khi lưu hành, đặc biệt đối với nhóm hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Theo các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội, Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Vương - người điều hành trực tiếp hoạt động của hai công ty nói trên - có thể đối mặt với mức án nghiêm khắc, bao gồm hình phạt tù dài hạn và tịch thu tài sản.

Các nhà chức trách địa phương, bao gồm lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, cũng đã vào cuộc xác minh nguồn gốc một số sản phẩm sữa được phân phối bởi chuỗi cửa hàng “Thế giới sữa” sau khi tiếp nhận phản ánh từ người tiêu dùng. Cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng nhằm truy vết toàn bộ hệ thống phân phối, đồng thời làm rõ vai trò của từng cá nhân trong tổ chức tội phạm này.

Thách thức với hệ thống thực thi pháp luật và niềm tin người tiêu dùng

Vụ triệt phá này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bộ Công an cũng phát hiện một đường dây sản xuất kẹo chức năng giả. Điều này cho thấy tội phạm liên quan đến hàng giả, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, đang có xu hướng gia tăng, với phương thức ngày càng tinh vi và có tổ chức.

Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe và an toàn thực phẩm, vụ việc gây lo ngại sâu sắc về tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội và chuyên gia dinh dưỡng đã lên tiếng kêu gọi tăng cường giám sát và minh bạch hóa chuỗi cung ứng thực phẩm chức năng, đặc biệt là sản phẩm dành cho trẻ em và người bệnh.

Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, Bộ Công an khuyến cáo người dân nên thận trọng khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng, ưu tiên những nhãn hiệu có uy tín, được cấp phép và kiểm định rõ ràng. Đồng thời, các nhà lập pháp cũng được kỳ vọng sẽ xem xét sửa đổi, tăng nặng chế tài đối với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả - hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

19 nhận xét:

  1. Quy mô của đường dây này là rất lớn, với doanh thu lên đến 500 tỷ đồng, cho thấy đây là một hoạt động phạm pháp có tổ chức và chuyên nghiệp. Việc làm giả sữa bột, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em, người bệnh, là hành vi vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với chiến thuật bài bản, các tay gian thương đã liên tục tung nhiều chiêu, đánh vào tâm lý người tiêu dùng, khiến họ tin rằng sản phẩm đang được nghệ sĩ, KOC, KOL quảng bá là sản phẩm tốt, chí ít cũng là sản phẩm có uy tín.

      Xóa
  2. Vụ việc này gây ra sự hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Người tiêu dùng cần phải cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm sữa bột, nên mua hàng ở những địa điểm uy tín và kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc xuất xứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Địa điểm uy tín réo tên thế giới sữa đó bán, địa điểm uy tín ở đây là họ kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc thôi chứ họ cũng chẳng thể chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm mặt hàng đó được, chúng ta nên hướng vào sản phẩm có thương hiệu lâu năm, tem mác đầy đủ

      Xóa
  3. Đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Trong khoảng 4 năm, các đối tượng đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng

    Trả lờiXóa
  4. Sau kẹo Kera thì vụ này quá kinh khủng, với quy mô vô cùng lớn. Một đứa trẻ còi cọc, một người mẹ sảy thai, một bệnh nhân gục ngã, có thể bắt đầu từ một thìa sữa "thần kỳ" được livestream rao bán như một thứ thần dược. Quá đáng sợ!

    Trả lờiXóa
  5. Thực trạng này không chỉ là hiện tượng đơn lẻ, mà phản ánh một hệ sinh thái kinh doanh bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân của một số công ty. Các đường dây sản xuất sữa giả, thuốc giả quy mô lớn trở thành minh chứng cho một thực tế đáng sợ đặt lợi nhuận trên hết. Nó đang âm thầm gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  6. Một bệnh nhân tim mạch sử dụng thuốc giả với hoạt chất sai lệch có thể gặp tình trạng tăng huyết áp đột ngột, đột quỵ, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân không biết thuốc là giả, vẫn tin rằng mình đang được điều trị đúng cách, khiến tình trạng bệnh tiến triển âm thầm, đến khi phát hiện thì đã quá muộn.

    Trả lờiXóa
  7. Sự tồn tại của sữa giả, thuốc giả còn tạo ra môi trường kinh doanh không lành mạnh cho ngành công nghiệp dược và thực phẩm. Những doanh nghiệp làm ăn tử tế bị mất thị phần, bị cạnh tranh bởi giá rẻ phi lý từ các đối thủ gian dối. Những nỗ lực đổi mới công nghệ, cải thiện chất lượng để phát triển bền vững của đơn vị tử tế sẽ phút chốc trở nên vô nghĩa khi hành vi gian lận không bị xử lý nghiêm.

    Trả lờiXóa
  8. Điều đáng lo ngại hơn cả là sự dung dưỡng im lặng của không ít người trong giới buôn bán cũng biết rõ sản phẩm là giả, nhưng vì lợi nhuận, họ vẫn nhập hàng, bán ra với lãi cao gấp 5 - 10 lần. Người bán không sợ, người mua không biết, cơ quan quản lý không lên tiếng... Cứ mãi như vậy sao?

    Trả lờiXóa
  9. Với trẻ em, việc dùng phải sữa giả thời gian dài có thể dẫn đến thiếu vi chất dinh dưỡng, chậm phát triển trí tuệ, suy giảm hệ miễn dịch. Với người lớn tuổi và người bệnh, dùng thuốc giả không chỉ khiến bệnh không thuyên giảm mà còn khiến cho biến chứng phát sinh, kháng thuốc lan rộng.

    Trả lờiXóa
  10. Trong 4 năm trời, đường dây sữa giả đã tuồn hàng trăm nhãn hàng ra thị trường trước sự "không hay biết" của các ngành chức năng. Rất nhiều cơ quan có vai trò trong kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa lưu hành. Vậy tại sao các công ty không có nhà máy, không có giấy phép sản xuất... lại có thể phân phối hàng trăm ngàn hộp sữa đi khắp các đại lý?

    Trả lờiXóa
  11. Làm thế nào thuốc giả có thể lọt qua các thủ tục kiểm nghiệm và được phép lưu hành nhiều năm? Những câu hỏi đó chưa được trả lời thỏa đáng. Khi doanh nghiệp vứt bỏ đạo đức kinh doanh, khi người dân hoài nghi sản phẩm trên kệ, khi cơ quan quản lý không phát hiện các hành vi gian dối..., chúng ta sẽ phải chứng kiến các hậu quả khôn lường.

    Trả lờiXóa
  12. Đồng thời mong cơ quan chức năng mở rộng điều tra không bỏ lọt tội phạm tiếp tay, đồng lõa hoặc thiếu trách nhiệm từ lực lượng chức năng liên quan đến các vụ án này. Có như vậy chúng ta mới có thể gửi đi thông điệp rõ ràng: kinh doanh bất chấp đạo đức là tội ác cần loại trừ.

    Trả lờiXóa
  13. Những con số thống kê về số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp của những kẻ sản xuất, quảng bá hàng gian, hàng giả trong thời gian ngắn, khiến ai cũng giật mình. Điều đó cho thấy số người bị lừa hay bị lùa vào quy trình tiêu thụ của kẻ gian quá lớn. Nghĩa là quá nhiều người đặt niềm tin sai chỗ.

    Trả lờiXóa
  14. Từ sự vụ sữa giả, thuốc giả, kẹo gian… hy vọng sẽ là tiếng chuông nhắc nhở mỗi người cần trang bị các kỹ năng trong tiêu dùng để trở thành người tiêu dùng thông minh, sáng suốt hơn trước những lời quảng cáo lố trên mạng. Ai cũng phải tỉnh táo và có đối chiếu đa chiều các thông tin về thực phẩm hay hàng hóa. Cũng đừng ngại tham vấn những người có chuyên môn trong những lĩnh vực liên quan đến ăn uống, sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  15. Khi sự việc vỡ lỡ, điều khiến người tiêu dùng thấy khó hiểu là các nghệ sĩ, KOL, KOC hoặc là im lặng chờ cho "con sóng" qua đi. Hoặc sẽ ngay lập tức lên tiếng nhưng lại viện lý do không biết, không nắm hết thông tin, thậm chí cho rằng bị đã bị lợi dụng tham gia quảng cáo cho các sản phẩm kém chất lượng. Họ đều là những người có hiểu biết, có kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  16. Công thức quen thuộc bao giờ cũng là đã dùng thử, có giấy kiểm định chất lượng từ một cơ quan nào đó, giá hời, có khuyến mãi. Một người quảng bá thì có lẽ không hiệu quả, nhưng hai người, rồi năm người, 10 người đều chung một thông điệp, cộng thêm một số nhân vật mặc áo blouse trắng xuất hiện nữa là độ uy tín tăng lên gấp bội lần.

    Trả lờiXóa
  17. Những người lớn tuổi, những người dễ chốt đơn vì tin tưởng "thần tượng", và cả người nhà bệnh nhân vì nôn nóng muốn mua sản phẩm tốt với giá phải chăng là những nhóm khách hàng mà gian thương thường nhắm đến, dễ trục lợi và cũng dễ dẫn dắt.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog