Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội tinh gọn bộ máy vì một Thủ đô hiện đại

Lâm Trực@

Đà Nẵng, ngày 13/5/2025 - Có những cải cách không rầm rộ nhưng cực kỳ quyết đoán. Hà Nội, với vai trò là trái tim chính trị - hành chính của cả nước, đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi triển khai đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: từ 526 xã, phường, thị trấn, thành 126 đơn vị hành chính cơ sở mới. Một con số tưởng chừng chỉ là phép chia địa giới, nhưng ẩn chứa đằng sau là cả một cuộc tái cấu trúc mang tầm vóc chiến lược.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: PV.

Chiều 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng dẫn sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập. Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, hội nghị không chỉ là cuộc họp tổ chức thông thường, mà là bước mở đầu cho một chương mới của cải cách hành chính Thủ đô.

Điểm đặc biệt đáng ghi nhận là sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ phía nhân dân. Gần 97% người dân được lấy ý kiến đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề án - một tỷ lệ không chỉ thể hiện sự tin tưởng, mà còn là tín hiệu mạnh mẽ rằng cải cách đang đi đúng hướng. Đó là sự đồng lòng hiếm có trong một đề án hành chính quy mô lớn, nơi tên gọi mới của các đơn vị hành chính cũng nhận được sự nhất trí cao từ Trung ương, các cơ quan truyền thông và dư luận xã hội.

Nhưng con số chỉ là một phần. Phía sau những quyết định hành chính ấy là cả một hệ thống chính trị đang dốc sức để tạo dựng một bộ máy gần dân, phục vụ dân và vận hành hiệu quả. Theo ông Nguyễn Văn Phong, việc tổ chức lại bộ máy không đơn thuần là “cắt - gộp”, mà là tiến trình thiết kế lại một cơ cấu tổ chức cùng cơ chế vận hành sao cho tinh gọn, hiệu lực, không để người dân bị gián đoạn tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu. Nói cách khác, bài toán hành chính ở đây không chỉ là phép cộng trừ, mà là một sự cân đối hài hòa giữa hiệu quả vận hành và tính nhân văn trong quản trị.

Hà Nội xác định rõ rằng mọi thay đổi về bộ máy đều phải đi kèm sự ổn định trong phát triển. Trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, thành phố đặt mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức trên 8% trong năm 2025 - một con số đầy tham vọng, thể hiện quyết tâm không để cải cách hành chính làm “lệch quỹ đạo” phát triển của Thủ đô. Cùng với đó là những chỉ đạo sát sao về quản lý đất đai, tài sản công, tài chính và trật tự xây dựng - những lĩnh vực dễ bị xáo trộn trong giai đoạn chuyển đổi.

Một điểm sáng đáng chú ý là cách Hà Nội tiếp cận bài toán nhân sự. Thành ủy đã đưa ra thứ tự ưu tiên rõ ràng cho các vị trí lãnh đạo đơn vị hành chính mới: từ thành ủy viên, lãnh đạo cấp huyện, đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực nổi bật. Đây là bước đi cho thấy sự cẩn trọng trong lựa chọn người đứng đầu - không chỉ để vận hành hiệu quả bộ máy mới, mà còn tạo niềm tin trong nhân dân vào lớp lãnh đạo kế cận.

Đặc biệt, Hà Nội không xem nhẹ những rủi ro có thể phát sinh từ quá trình tái cơ cấu. Việc “vừa chạy vừa xếp hàng” như ông Phong khẳng định không phải là biểu hiện của sự nóng vội, mà là tinh thần thích ứng linh hoạt - nơi việc tổ chức bộ máy mới không được làm gián đoạn hoạt động của bộ máy cũ, không làm chậm trễ các dịch vụ công, và càng không làm người dân cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Hơn cả một cuộc cải tổ kỹ thuật, đề án sáp nhập lần này là lời khẳng định cho một tư duy mới trong quản trị địa phương: bộ máy phải nhỏ gọn nhưng không được kém hiệu quả; ít người hơn nhưng năng suất và trách nhiệm phải cao hơn. Đó là một quá trình chuyển hóa - từ mô hình hành chính cồng kềnh sang mô hình phục vụ chủ động và hiện đại.

Hà Nội đang thực hiện điều mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã từng làm: tổ chức lại chính quyền cơ sở để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Nhưng Hà Nội có một lợi thế đặc biệt - đó là sự đồng thuận mạnh mẽ từ người dân và quyết tâm cao độ từ hệ thống chính trị.

Cuộc sắp xếp lần này không đơn thuần là câu chuyện của những địa giới mới hay tên gọi mới. Nó là bước khởi đầu cho một hành trình xây dựng chính quyền đô thị hiện đại - nơi mỗi quyết sách, mỗi con người trong bộ máy đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: phụng sự nhân dân một cách tốt hơn, hiệu quả hơn và minh bạch hơn.

7 nhận xét:

  1. Thủ đô luôn đi đầu, gương mẫu trong tất cả mọi việc; trong đó vấn đề sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng, Nhà nước là vấn đề trọng điểm hiện nay. Với diện tích và dân số đông, vị trí chiến lược quan trọng, hy vọng sau khi sáp nhập tinh gọn thì chính quyền Hà Nội sẽ hoạt động năng động, hiệu quả hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Tại quận Hoàn Kiếm, những nội dung cốt lõi và quan điểm chỉ đạo mới của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các nền tảng số

    Trả lờiXóa
  3. quận Ba Đình phát hành tài liệu tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... qua đó lan tỏa mạnh mẽ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận

    Trả lờiXóa
  4. quận Nam Từ Liêm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lâm Quang Thao cho biết, quận chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận; giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo diện sắp xếp bộ máy; hỗ trợ những trường hợp dôi dư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí công việc phù hợp hoặc thực hiện chế độ theo đúng quy định

    Trả lờiXóa
  5. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, một bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả sẽ trở thành rào cản. Việc tinh gọn là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của thủ đô. Tinh gọn bộ máy hành chính là xu hướng chung của nhiều quốc gia và các thành phố lớn trên thế giới nhằm tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ.

    Trả lờiXóa
  6. Một bộ máy tinh gọn hơn sẽ giảm bớt các tầng nấc trung gian, thông suốt trong chỉ đạo và điều hành, từ đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị hành chính sẽ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực cho các ưu tiên phát triển khác.

    Trả lờiXóa
  7. Với bộ máy được tối ưu hóa, cán bộ công chức có thể tập trung hơn vào nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Một bộ máy hành chính tinh gọn, minh bạch và hiệu quả sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog