Chia sẻ

Tre Làng

Tin Cực Hót: "Kiều nữ hiếp dâm kêu cứu từ Mỹ

Cuteo@

Mình đọc bài của tay nhà báo kia và dự rằng hắn bịa. Và đây là "dâm nữ" có tên N, đang kêu cứu từ nước Mỹ xa xôi. VTC News đã đăng bài. Xin giới thiệu cùng anh em. Phen này cho thằng "Hóng viên" kia chết mẹ nó đi.

***

Nữ Việt kiều khẳng định, tất cả các thông tin đăng tải trên một số trang mạng nói việc chị cưỡng dâm tài xế taxi là vu khống.

Chiều 27/12, đường dây nóng 01255.911.911 của báo điện tử VTC News nhận được điện thoại của một phụ nữ tên là Phạm Thị Thanh N. (sinh năm 1974, quê Hải Dương). Theo chị N., từ những thông tin gia đình cung cấp, và một số trang mạng đăng tải hình ảnh ngôi biệt thự ở Hải Dương thì chị chính là nhân vật kiều nữ đang bị vu khống cưỡng hiếp lái xe taxi gây hoang mang dư luận.

Trong tâm trạng xúc động, chị N. chia sẻ: “Tôi vô cùng đau đớn khi nhận thấy rằng mình là nhân vật đang bị gán ghép cho một câu chuyện không có thật. Sự việc này đang làm ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình tôi ở quê nhà. Có thể khẳng định đây là sự vu khống trắng trợn.”

Cuộc nói chuyện điện thoại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn của chị N. Chị N. cho biết, sau khi biết thông tin, chị đã thức trắng đêm để tìm hiểu xuất xứ của sự việc này qua internet.

“Tôi thật sự bất lực khi khoảng cách quá xa, mà thông tin thì đã bao phủ trên báo chí ở Việt Nam. Khi biết VTC News là tờ báo đã phỏng vấn lãnh đạo công an Hải Dương về vụ việc, tôi xác định đây là dụng ý tốt của các bạn khi xác minh thông tin này nên tôi đã gọi điện để chia sẻ.” – chị N. nói.

Chị N. cho biết, chị đã sang Mỹ định cư theo chồng được 14 năm. Hiện chị đang sinh sống tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Đầu tháng 11/2013, chị N. về nước thăm gia đình và chữa bệnh liên quan đến hệ thần kinh bằng phương pháp châm cứu. Trong thời gian ở Việt Nam chị sống tại căn biệt thự riêng tại số 4, ngõ 286, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương.

“Theo như bức ảnh chụp căn biệt thự đưa lên mạng thì đó chính là căn nhà mà tôi đã sinh sống khi ở Việt Nam. Và đây cũng chính là việc tôi nhận thức được mình là nhân vật trong câu chuyện được thêu dệt khủng khiếp này.” – chị N nói.

Vẫn theo chị N., hiện chị đã sang Mỹ được khoảng 4 tuần nay và căn biệt thự này cũng đã được bán cho một người khác. Thời gian ở quê hương, chị sống một mình tại đây nên việc đi lại thường xuyên phải nhờ đến xe taxi. Hãng taxi chị thường gọi là hãng Rạng Đông. 

Khi được hỏi về những chuyến taxi đến đón, chị N. cho biết, tất cả các tài xế đến đón chị đều cư xử bình thường như một vị khách đi xe. Chị cũng không quá cởi mở khi nói chuyện với tài xế và cũng không quá hào phóng khi trả tiền taxi. Xe đi hết bao nhiêu thì chị trả bấy nhiêu. Những lần taxi đến đón chị cũng không kêu taxi vào tận nhà mà chỉ cho đỗ ngoài cổng rồi chị đi ra. 

“Tôi chưa từng có hành vi thái quá về mặt tình cảm với ai và cũng không phải con người lăng lọa đến mức phải cưỡng dâm hàng chục tài xế taxi như vậy. Tôi cũng là người phụ nữ có nhân phẩm, đạo đức, có chồng và hai con. Có cha mẹ, anh em sống ở gần đó. Nay xảy ra sự việc này, tôi thực sự rất sốc. Cha mẹ tôi và những người thân của tôi sẽ nghĩ gì. Tại sao họ đưa tin mà lại không có sự kiểm chứng hoặc liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi đang bị bôi nhọ và phỉ báng về danh phẩm, danh dự” – chị N. nghẹn ngào.

Theo chị N., nếu nói về mặt hình thức, chị cũng có vẻ mặt ưa nhìn, có thể chính vì vậy mà chị bị những người lái taxi trêu chọc, truyền tai nhau rồi vẽ lên những câu chuyện “khác người”.

“Tôi chưa từng bị ai tố cáo, hay vi phạm pháp luật về câu chuyện được thêu dệt kia, vậy tại sao người ta lại đưa tôi ra dư luận, đưa lên mạng để gây tiếng xấu cho tôi và gia đình. Giờ tôi đang rất lo lắng cho bố mẹ già và người thân ở quê hương. 

Không biết sự việc này sẽ đi đến đâu và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi chỉ có thể nói được rằng, câu chuyện bất nhân này đã khiến cả gia đình tôi xáo trộn, khổ sở. Nếu được, tôi xin các cơ quan chức năng ở Việt Nam vào cuộc, điều tra, làm rõ để lấy lại danh dự cho tôi và gia đình.” – chị N. chia sẻ.

Kết thúc cuộc điện thoại với chúng tôi, chị N. cho biết, chị sẽ sắp xếp về Việt Nam trong thời gian sớm nhất để làm rõ trắng đen việc này.

Nguồn: VTC News

19 nhận xét:

  1. nếu đây là một sự việc vu khống thật thì đúng là không thể chấp nhận được với mấy tay nhà báo này! sao họ lại có thể nghĩ ra được cái trò như thế nữa không biết! rồi đây, cuộc sống của họ sẽ ra sao đây? người phụ nữ ấy cùng với gia đình rồi sẽ biết đối mặt với mọi người xung quanh thế nào đây! mong rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào việc và xử lí nghiêm những kẻ đang tâm gây nên chuyện này!

    Trả lờiXóa
  2. mấy ngày nay cứ loạn hết thông tin vì cái vụ việc này, bao nhiêu là nguồn tin khác nhau, bao nhiêu là thông tin nửa thực nửa hư! bây giờ lại có cái tin cực hot này nữa, không biết thế nào nữa đây! dư luận thì vẫn đang xôn xao và có lẽ là cũng chưa thể tin là có chuyện như thế xảy ra được! mong rằng sớm có những thông tin chính xác nhất về sự việc để mọi người có thể biết được sự thật và cũng là để cho người bị hại sớm được minh oan nếu là chuyện không có thật!

    Trả lờiXóa
  3. cũng chưa thể khẳng định được rõ ràng điều gì khi mà chỉ nghe và đọc những thông tin trên các trang mạng hiện nay. Nhưng sự việc có thật hay không thì nó cũng đang gây một sự xôn xao trong dư luận không hề nhỏ. Mong rằng đó chỉ là sự gán ghép với chị N và để xác thực có đún sự thật hay không thì đó là việc của cơ quan chức năng có liên quan để giúp mọi người hiểu rõ, tránh gây tâm trạng xôn xao như hiện nay.

    Trả lờiXóa
  4. mong sao những tin tức mà các trang mạng cũng như báo trí đưa tin về người phụ nữ tên N ở Hải Dương có hành vi cưỡng dục nhân viên lái xa taxi Hải Dương là không có thật và đúng như lời biện minh của người phụ nữ được đề cập trong bài viết này. Nếu đây là trò đùa bất nhân thì nó là sản phẩm của những kẻ ngu rốt mà thôi, hãy tự đặt mình vào tình thế như của Việt kiều N trong trường hợp bị dựng chuyện thì sẽ cảm nhận được thôi. Các cơ quan chức năng hãy vào cuộc để làm rõ thực hư của câu chuyện này.

    Trả lờiXóa
  5. Trên trang Hòa Bình có bài rất hay: "Làm gì có báo lá cải"

    Trả lờiXóa
  6. Cứ tưởng các nhà báo đã xác thực thông tin rồi mới đăng lên chứ. Để giờ lại có người viết bài kêu oan thế này thì độc giả biết tin ai, biết thế nào mà lần đây. Nhà báo kiểu gì mà cứ thấy tin hot, giật gân là đăng luôn không thèm kiểm tra xem nó có chính xác hay không, kiểu như đăng nhanh không bị giành mất. Nếu thật sự bài báo viết về chị N là sai sự thật thì nhà báo viết bài ấy phải bị đuổi việc chứ để anh ta làm việc thêm thì còn nhiều người bị oan.

    Trả lờiXóa
  7. Thời gian vừa qua cộng đồng mạng đang xôn xao vì vụ nữ Việt kiều xinh đẹp, giàu có lạm dụng tình dục nhiều lần với các tài xế xa taxi. Rồi cũng vì thông tin này mà không ít những bức ảnh được chế ra để làm vui trên facebook khiến thông tin lan truyền càng nhanh chóng. Rồi giờ đây lại có bài viết kêu cứu của chính người bị nói là đã lạm dụng tình dục với các lái xe taxi kia, nói rằng mình bi oan. Chả biết thế nào mà lần nữa, giờ mới thấy sự mờ ảo của mấy trang báo mạng không rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  8. Thông tin cứ loạn lên thế này thì chả biết ai nói thật, ai nói sai được. Theo như mấy bài báo tôi đã đọc được mấy ngày gần đây thì Việt kiều này là việt kiều Đức, rồi nay trong bài viết này lại nói rằng cô này là Việt Kiều Mỹ đã định cư được 14 năm ở Mỹ. Vậy có lẽ không phải cô này là nhân vật đang được nhắc đến mấy ngày qua, nhưng lại có chi tiết cái nhà thì thật sự là của người ở Mỹ này. Thông tin giờ cứ đánh lẫn nhau thế này??? Có lẽ cần sự can thiệp của cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  9. cuối cùng thì sự việc đầu đuôi ra sao? liệu ai cho tôi biết sự thật được không? báo chí thì cũng loạn lên, rồi dư luận thì cũng mấy ngày nay rồi, đủ các kiểu cách suy luận rồi! mong là mấy ông nhà báo làm ăn có lương tâm hơn một chút,, có trách nhiệm với mấy cái thông tin của mình tí đi, chứ cứ tung tin kiểu này thì người đọc chắc là loạn hết cả thôi! với lại cũng phải có cách gì xử lí nghiêm mấy người bịa chuyện đi, đâu có phải cứ thích nói gì thì nói như thế được!

    Trả lờiXóa
  10. Hóa ra là báo lá cải làm càng sao, toàn đăng những thông tin không chính xác, mang tính giật tip là chính chứ không phản ánh đúng sự thật, chỉ cần tin hot là đăng tải để câu view. Nhưng trò đùa này thì thật là qua đáng, vì nó ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, đến cuộc sống, hạnh phúc của học, ảnh hưởng cá tới gia đình của họ, nếu thông tin về người phụ nữ cưỡng dâm với các tài xế taxi là giả thì yêu cầu các trang mạng đăng bài xin lỗi ngay kẻo gây ra hậu quả không thể kiểm soát được.

    Trả lờiXóa
  11. Tin mà Việt kiều nữ hiếp dâm những tài xế taxi ở Hải Dương đã hot nay tin này lại đúng là càng hot hơn thật. Không biết đây có phải là mấy chiêu quảng cáo của các trang mạng hay không mà cứ đăng tin hot hôm nay thì mấy hôm sau lại có thông tin khác nói ngược lại hoàn toàn thế này, hay cũng có thể là việc tự pr bản thân của người trong cuộc. Nếu muốn biết sự thật thế nào thì chỉ có thể chờ các cơ quan điều tra vào cuộc rồi đưa ra kết quả thì mới biết được.

    Trả lờiXóa
  12. sao lại có nhiều thông tin về cai sự việc này thế nhỉ? không biết mấy ông báo chí viết bài dựa trên tiêu chí gì nữa, các ông có quan tâm tới sự thật hay không mà cứ mỗi hôm lại đưa ra một ý như thế! nếu đấy thực sự là một vụ vu khống như bài viết của tác giả thì chắc chắn là phải xử lí nghiêm những nhà báo ấy!nó không chỉ trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống của người bị hại mà còn gây rối loạn dư luận, làm sai lệch thông tin và làm người dân hoang mang!

    Trả lờiXóa
  13. Đúng quả thật là báo chí thời nay không tin được bố con thằng nào cả. Người này nói một đằng, người kia lại nói một kiểu, thật không biết đường nào mà lần. Dường như năm nay chúng ta đã bàn về đạo đức nghề nghiệp của nghề làm báo là rất nhiều, nhưng hình như là vẫn... chưa ăn thua, thế này thì chỉ làm người dân họ bức xúc lại càng bức xúc hơn thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Mọi chuyện không thể nào đánh giá được từ một phía.Chúng ta cần phải có cái nhìn khách quan và chỉ có thể kết luận khi mà có sự điều tra và xác minh chính xác.Nếu đó là không phải sự thật thì chúng ta thật sự là không chấp nhận được sự xuyên tạc và vu cáo của mấy tay nhà báo kia.Và đó cũng là sự vu cáo trắng trợn của mấy tay tài xế.Nhưng nếu đây là sự thật thì có lẽ chúng ta phải xem xét mức độ phạm tội của cô ta như thế nào.Đây là hành vi cưỡng dâm vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.Mong rằng sự việc sẽ sớm được làm sáng tỏ trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
  15. Chúng ta cần phải làm rõ việc này để cho mọi người biết ai đúng ai sai.Vụ việc này thực sự đã làm xôn xao dư luận trong thời gian qua.Không biết ai đúng ai sai trong việc này.Nếu như những thông tin đó là đúng sự thật thì chúng ta cần phải xử lí nghiêm cô việt kiều này về hành vi cưỡng dâm.Còn nếu như những sự việc này chỉ là bịa đặt và vu cáo thì chúng ta sẽ xử lí những người đã đưa tin xuyên tạc,bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác.Dù sự việc như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không chấp nhận được cho những ai đã có lỗi trong vụ việc này.Mong rằng sự việc sẽ sớm được giải quyết.

    Trả lờiXóa
  16. Trong tâm trạng xúc động, chị N. chia sẻ: “Tôi vô cùng đau đớn khi nhận thấy rằng mình là nhân vật đang bị gán ghép cho một câu chuyện không có thật. Sự việc này đang làm ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình tôi ở quê nhà. Có thể khẳng định đây là sự vu khống trắng trợn.”
    dù sao khi báo chí mà không được dùng vào đúng mục đích thì nó có thể phá hoại khủng khiếp một con người và gia đình của một ai đó..không thể chấp nhận những loaị báo lá cải này được dẹp hết đê

    Trả lờiXóa
  17. những loại báo lá cải không chính thống này luôn tìm mọi cách để thu hút người đọc bằng những thủ đoạn bóp mếu sự thật một cách trắng trợn không thể chấp nhận được bỏ qua mọi lương tâm nghề nghiệp và đạo đức trong nghề..thiết nghĩ nhà nước cần có cơ chế kiểm soát các tờ báo như vậy một cách chặt chẽ hơn nữa để không có tình trạng tương tự như vậy diễn ra

    Trả lờiXóa
  18. việc thông tin qua các trang báo lá cải cũng chưa thể khẳng định được rõ ràng điều gì Nhưng sự việc có thật hay không thì nó cũng đang gây một sự xôn xao trong dư luận không hề nhỏ. Mong rằng đó chỉ là sự gán ghép với chị N và để xác thực có đún sự thật hay không thì đó là việc của cơ quan chức năng có liên quan để giúp mọi người hiểu rõ,gây hoang mang trong dư luận

    Trả lờiXóa
  19. thông tin Việt kiều nữ hiếp dâm những tài xế taxi ở Hải Dương đã gây lên những hoang mang không nhỏ trong xã hội ..thật đáng tiếc nếu như đó không phải là sự thật . Không biết đây có phải là mấy chiêu quảng cáo của các trang mạng hay không mà cứ đăng tin hot hôm nay thì mấy hôm sau lại có thông tin khác nói ngược lại hoàn toàn thế này, nó làm mất đi nhân phảm của một người

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog