Chia sẻ

Tre Làng

Nguyên Ngọc chém gió có vô tư?

Beo Copy từ facebook của thầy Bau Trinh Xuan

Ông Nguyên Ngọc lại chém gió về phương thức tuyển sinh của trường Đại học Phan Châu Trinh, nghe hết chịu nổi.

Không hiểu mọi người có hình dung được thực trạng của trường ĐH PCT mà ông Nguyên Ngọc là Chủ tịch HĐQT như thế nào không mà ào ào ủng hộ thế nhỉ? Thậm chí, Giáo sư Hoàng Tụy, một người rất tâm huyết với nền giáo dục nước nhà cũng ủng hộ?

Trích dẫn thực trạng tuyển sinh của trường ĐH PCT năm 2012 như sau:
Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam)Năm 2012 tuyển sinh 8 ngành bậc ĐH chính quy với 500 chỉ tiêu và 4 ngành bậc CĐ với 300 chỉ tiêu. Nhưng sau đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (20/8-20/9) chỉ có khoảng 60 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.Do quá ít sinh viên, trường chỉ mở đào tạo được hai ngành tiếng Anh và tiếng Trung với vỏn vẹn hơn 20 người. Số thí sinh nộp hồ sơ và trúng tuyển vào các ngành khác chỉ vài chục, không đủ mở lớp nên trường đã trả lại hồ sơ.Mặc dù tình hình tuyển sinh rất “ảm đạm” nhưng năm 2013, ĐH Phan Châu Trinh lại đề ra chỉ tiêu cao hơn so với năm 2012 là 600 sinh viên (bậc đại học 400 sinh viên, bậc cao đẳng 200 sinh viên). Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi chung của Bộ GD – ĐT. Mức học phí đối với bậc đại học là 250.000 đồng/tín chỉ (khoảng 3,5 triệu/học kỳ); bậc cao đẳng là 215.000 đồng/tín chỉ (khoảng 3 triệu/học kỳ).(Hết trích)
Đến dụ mấy học sinh thi dưới điểm sàn vào trường còn chẳng được, lấy đâu mà đòi phỏng vấn với phỏng veo, hãm.

Đến cộng mỗi môn thêm 1,5 điểm (tổng điểm cộng là 4,5 điểm) mới đạt điểm sàn để vào học ở cái trường ĐH PCT này, thì tập viết còn chưa nên thân, tập học thuộc lòng còn khó, nói gì đến học theo kiểu tư duy sâu mà đòi bỏ học thuộc lòng, đại hãm.

Thế mới biết, tại sao ông Nguyên Ngọc cứ hô hào phải bỏ điểm sàn!!!

Br rất tôn trọng nhà văn Nguyên Ngọc với những đóng góp cho các lĩnh vực văn học và văn hóa. Nhưng ở lĩnh vực giáo dục, Br không thể tôn trọng được.

Một trường đại học, mỗi năm tuyển sinh lèo tèo được vài trăm sinh viên, chủ yếu vớt từ những sinh viên dưới điểm sàn, cố cộng điểm khu vực cho hợp lý.

Một trường đại học mà đến danh sách giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng cũng không dám công khai.

Một trường đại học mà cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như một trường tiểu học.
.....
Không hiểu, mọi người ủng hộ ông này ở cái điểm gì?

Thế, khác nào đẩy giáo dục đại học Việt Nam rơi xuống vực nhanh hơn?

Các nguồn trích dẫn


http://luotbao.com/article/284117/top_nhung_dh_dan_lap_khat_thi_sinh.html

9 nhận xét:

  1. Nặc danh22:45 27/3/14

    Đời tư ông Ngọc có gì k,tác giả nên sưu tầm xem thế nào,biết đâu lai có tac dung chăng?

    Trả lờiXóa
  2. “nếu chúng ta bắn vào lịch sử một viên đạn, lịch sử sẽ bắn ta bằng một khẩu đại bác”. Lịch sử dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là hợp lý hay không chính trái tim mỗi con người sẽ tự phán xét, nhưng bản thân là một người lính cụ Hồ, một người lính chiến mà ông có thể phát ngôn được như vậy thì ông không có tư cách để “lên tiếng

    Trả lờiXóa
  3. Hà cớ gi mà nhà văn Nguyên Ngọc bất chấp tất cả để lập ra tổ chức " Văn Đoàn Độc lập Việt Nam " ,có cần thiết để thành lập cái tổ chức đó không , khi mà ông cho rằng việc tạo lập tổ chức là góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực. Liệu có phải là thật không hay chỉ là lời nói qua tai .Để rồi hướng tới mục đich chông đối,

    Trả lờiXóa
  4. nhà văn nguyên ngọc cũng để lại nhiều tác phẩm để đời đem lại nhiều giá trị to lớn nhưng mà những giá trị đó đã bị lợi dụng một cách mù quáng mà không áp đụng đúng với thực tế tình hình nước ta hiện nay, để cho những nhà dân chủ lợi dụng đánh vời lòng bất mãn với Đảng để rồi không nhà văn nguyễn Ngọc đã lú lẫn không nhận ra được bộ mặt thâm độc của những bọn cơ hội chính trị

    Trả lờiXóa
  5. Nhà văn Nguyên Ngọc đúng là khiến cho người ta thất vọng thực sự về những việc làm của ông. Mang tiếng là một nhà văn nổi tiếng nhưng đến lúc cuối đời Nguyên Ngọc lại dành thời gian để lập ra tổ chức văn học nhảm nhí này để chống đối nhà nước. Những nhà văn trẻ đừng bao giờ nghe theo lời dụ dỗ của ông ta, hãy dùng sức trẻ của mình để đóng góp công sức cho sự nghiệp văn chương. Các nhà văn chính là người tạo ra bộ mặt cho cả đất nước

    Trả lờiXóa
  6. Nhà văn nguyên ngọc,ông ta đang cố dìm đất nước Việt Nam chúng ta xuống,bởi vì,từ một nhà văn của công chúng,bây giờ lại bất mãn với đời.không biết ông ta tại sao lại có những hành động như thế này nữa,từ phê bình giáo dục việt nam tới chém gió tuyển sinh đại học.Ông ta giờ đây chính là một thảm họa.

    Trả lờiXóa
  7. Cuộc đời cũng chẳng được bao nhiêu,sống từng đấy tôi nghĩ cũng đã đủ cho một con người,hà cớ gì phải đánh đổi con người,sự tôn trọng của bao học sinh việt nam về mình để lấy những đồng đô la bẩn thỉu đó?Liệu có đáng không hả nhà văn Nguyên ngọc?tôi thực sự cảm thấy thất vọng về những suy nghĩ và việc làm của ông.

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh09:21 28/3/14

    Nếu các vấn đề đó mọi người nhìn thấy đúng rồi thì cứ an tâm mà làm,nếu lời nói ô Ngọc là sai là ý kiến cá nhân thì để gió cuốn đi k ai đế ý.Nguyên Ngọc là nhà văn gao cội,trải nghiệm gần hết cuộc đời,k thể nói ông nông nổi hay cơ hội chính trị tham vọng danh lợi gì cả.Ông đã dũng cảm dám nói lên vấn đề mà kẻ cơ hôi và nhiều người biết ma k dám nói.Tôi khuyên các dlv dù phản biện theo nhiêm vụ nhưng phải như thế nào,lý luận phải săc bén sát với thưc tế hơn người ta,chứ vớ được ai cũng phang:xấu xa,thủ dâm,tự suong,chem gió,chống đối,phản động......Cần nghiêm túc xem xét,cái gì cần tiếp thu sửa đổi để tốt cho đất nước tốt cho người dân..Vai lời của 1 trong nước mong được lăng nghe chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  9. Đáng tiếc cho một nhà văn có tài. Không ai phủ nhận tài năng của ông. Tuy nhiên đáng tiếc cho ông khi ông lại quay lưng lại với đồng bào, đi theo những kẻ chỉ vì lợi ích vật chất tầm thường mà đi bôi nhọ chính quyền, Đảng và Nhà nước ta. Tôi thì tôi vẫn không tin nhà văn Nguyên Ngọc lại như vậy. Có thể vì lí do nào đó, bác bị bọn xấu lợi dụng, lừa dối mà thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog