Chia sẻ

Tre Làng

VỤ TRAO TRẢ 395 NGƯỜI TRUNG QUỐC BỊ BẮT VÌ ĐÁNH BẠC Ở HẢI PHÒNG

Khoai@

Vào chiều qua 3/9/2019, tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Tư pháp, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đặt vấn đề về việc lực lượng công an đã khám phá và bắt các vụ đánh bạc trực tuyến qua Internet, trong đó có vụ bắt giữ 400 đối tượng người Trung Quốc: "Đề nghị Công an thông tin thêm việc trao trả gần 400 người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật thực hiện theo quy định nào?".

Sáng nay 4/9/2019, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương (ảnh bên) đã thông cho biết: Tháng 5/2019, Bộ Công an phát hiện trong tại khu đô thị Our City của Hải Phòng có nhiều người cư trú và thuê đường truyền tiến hành truy cập Internet với lưu lượng đặc biệt lớn. Có thời điểm họ truy cập tới gần 1.000 GB/ngày vào hơn 100 website quản lý và 99 trang người chơi đánh bạc, xổ số cá cược thể thao trong giao diện bằng tiếng Trung Quốc. Các máy chủ đặt tại Trung Quốc, Mỹ, Hong Kong, Đài Loan.

Công an cũng làm rõ Công ty Hiệp Phong cho 21 công ty và doanh nghiệp Trung Quốc thuê lại căn hộ trong khu đô thị. Sau khi phát hiện, cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án cùng Công an Hải Phòng đấu tranh.

Qua xác minh ban đầu, được biết phía Trung Quốc cũng đang tổ chức điều tra những người này. 

Bắt quả tang nhóm đánh bạc này, lực lượng công an thu giữ trên 500 máy tính đặc chủng, điện thoại di động, tiền Việt, và đô la Mỹ.

Giải thích lý do vì sao phải giao lại cho Trung Quốc xử lý, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho hay do nhóm người liên quan phía Trung Quốc. Hơn nữa, giữa Việt và Trung Quốc cũng đã có ký thỏa thuận giữa hai bộ trưởng Công an về hợp tác phòng chống tội phạm. 

Ông Vương thông tin: "Bắt giữ tổng số 395 người nhưng qua xác minh không phải tất cả đều tham gia đánh bạc. Chỉ có vài chục người mang theo máy tính, chủ yếu sử dụng địa bàn Việt Nam và thuê đường truyền để tổ chức đánh bạc ở Trung Quốc. Thiệt hại về phía Trung Quốc chứ không có thiệt hại gì tại Việt Nam".

Ông Vương cũng cho biết thêm, toàn bộ trò chơi đánh bạc đều bằng tiếng Trung Quốc. "Khó khăn đặt ra cho cơ quan điều tra Công an Hải Phòng là tạm giữ một lúc 395 người, lấy đâu ra phiên dịch để khai thác họ. Vì vậy hết sức khó khăn, chúng tôi phải huy động lớp tiếng Trung xuống phiên dịch".

Theo ông Vương, Trung Quốc hiện đang tạm giữ 384 trường hợp để phân tích, điều tra. "Theo yêu cầu, chúng ta bàn giao nhưng tất cả vấn đề gì có liên quan tới vụ án, Trung Quốc phải trả lời, thông báo kết quả". 

P/s: Bắt quả tang 395 người đánh bạc đã khó nhưng giam giữ, khai thác, điều tra... càng khó hơn. 

Nuôi được gần 400 thằng này trong vài ba tháng thì tiền tấn cũng đổ sông đổ biển, con số có thể sẽ từ vài chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng. Tìm được nơi giam giữ đủ số này cũng là bài toán không hề đơn giản trong điều kiện hiện nay. Đó là chưa kể đến các rào cản ngôn ngữ, tìm đâu cho đủ 400 phiên dịch cùng tiền công trả cho họ trong vài tháng. Và thậm chí còn nhiều tình huống đối tượng ốm đau, tử vong trong quá trình điều tra... Trong khi thiệt hại thuộc về phía Trung Quốc, và đặc biệt giữa 2 Bộ công an 2 nước đã có thỏa thuận về hợp tác phòng chống tội phạm. 

Tôi nghĩ, trao trả là thượng sách.

6 nhận xét:

  1. Giải thích lý do vì sao phải giao lại cho Trung Quốc xử lý, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho hay do nhóm người liên quan phía Trung Quốc. Hơn nữa, giữa Việt và Trung Quốc cũng đã có ký thỏa thuận giữa hai bộ trưởng Công an về hợp tác phòng chống tội phạm.và việc trao trả này cũng là việc nằm trong sự tính toán hết của lực lượng chức năng rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Tốt nhất là cứ trao trả lại nước bạn cho bạn xử lí, tìm chỗ giam bọn này đã khó, giờ lại lấy nguồn kinh phí nuôi 400 người giời ơi đất hỡi, thôi để tiền đấy để mua đồ dùng học tập cho trẻ em vùng bão lũ đang khó khăn. Việc trao trả này hoàn toàn là sự hợp tình hợp lí và phía cơ quan bên TQ có lẽ cũng rất đồng thuận thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Nuôi được gần 400 thằng này trong vài ba tháng thì tiền tấn cũng đổ sông đổ biển, con số có thể sẽ từ vài chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng. Tìm được nơi giam giữ đủ số này cũng là bài toán không hề đơn giản trong điều kiện hiện nay.Rào cản về ngôn ngữ, chẳng lẽ lại bỏ số tiền lớn thuê phiên dịch viên cho 400 người, thôi người của Trung Quốc thì trao trả cho nước bạn láng giềng xử lí là hợp tình hợp lí nhất.

    Trả lờiXóa
  4. Giữa 2 Bộ công an 2 nước đã có thỏa thuận về hợp tác phòng chống tội phạm nên việc "trao trả" 400 đối tượng này về nước bạn là vừa hợp tình lại rất hợp lí lẽ. Số đối tượng này gây thiệt hại cho TQ vậy nên để TQ túm cổ về mà dạy bảo, xử lí. Việt Nam hỗ trợ bắt giữ tội phạm là đã rất tôn trọng tình hữu nghị rồi mà, anh bạn láng giềng "yêu quý" chắc cũng đồng thuận thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Khó khăn đặt ra cho cơ quan điều tra Công an Hải Phòng là tạm giữ một lúc 395 người, lấy đâu ra phiên dịch để khai thác họ. Vì vậy hết sức khó khăn, phải huy động lớp tiếng Trung xuống phiên dịch mà nếu không đủ lại phải thuê phiên dịch, thôi cứ giao lại cho anh Trung Quốc xử lí, bởi thiệt hại thuộc về nước bạn nên nước bạn nên nắm quyền định tội cho số đối tượng này.

    Trả lờiXóa
  6. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng giải quyết thấu tình, đạt lý, hợp lòng dân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog