Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: ĐÔI NAM NỮ VƯỢT ĐÈN ĐỎ ĐÂM GỤC MỘT TRUNG ÚY CSGT

Ong Bắp Cày

Thưa các anh chị, 

Sáng nay 20/2/2020, trên QL32, một đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS 36G1-297 phóng với tốc độ chó đuổi, vượt đèn đỏ tông trực diện vào một Trung úy CSGT đang làm nhiệm vụ. Cú đâm tốc độ cao với lực cực mạnh khiến anh CSGT bị thương cực nặng, gục luôn tại chỗ, bất tỉnh, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện và chỉ có thần may mắn mới có thể làm anh tỉnh lại.

Ngay sau đó, Trung uý CSGT được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu. Hai kẻ giết người bị giữ tại hiện trường.

Khi đang viết entry này, tôi nhận được tin vui từ bệnh viện, Trung úy CSGT đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Viên Trung úy đã may mắn không chết như một số kền kền đưa tin một cách ác ý, nhằm chạy tội cho cặp đôi giết người và đổ lỗi lên đầu anh. Nhưng thôi, kệ mẹ lũ súc vật, chúng chỉ biết tống tiền doanh nghiệp, nắn túi CSGT, biến gái nhà lành thành cave... chứ làm gì có trái tim mà chấp, anh tỉnh lại là may mắn rồi.

Sẽ không có chuyện "đôi nam nữ tình cờ tông trúng CSGT" như mấy tờ lá cải viết. Đây là vụ cố ý giết người. Tôi chắc chắn cặp đôi này sẽ bị truy tố về tội cố ý giết người được quy định tại điều 125 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Việc không chấp hành mệnh lệnh của CSGT, hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông (cố tình vượt đèn đỏ) và điều khiển xe với tốc độ bàn thờ đâm thẳng vào CSGT đang thi hành công vụ được coi là hành vi cố ý giết người, bởi anh ta ý thức rõ, việc đâm xe với tốc độ đó khiến viên CSGT có thể chết do không phản xạ kịp. Việc Trung úy CSGT không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của tên điều khiển xe máy.

Các anh chị hãy tưởng tượng mình đang đứng giữa đường thì bị một chiếc xe máy có trọng lượng trên 100kg, sở hữu khối động cơ SOHC 19 mã lực, phóng với tốc độ 45 km/h đâm thẳng vào người thì sẽ như thế nào. Nếu không phải người khỏe chắc chắn anh chị sẽ lên nóc tủ, nhẹ hơn thì về làng nhặt hoa gạo đội lên đầu và chậm rãi vừa bước vừa đọc thơ vừa ngạo nghễ cười đời.

Anh Thành Chéc bạn tôi là một luật sư chuyên về luật hình sự khẳng định, trường hợp này là hành vi cố ý giết người, bởi đây là hành vi trái pháp luật gây ra bởi lỗi cố ý, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là người CSGT bị thương nặng hoặc chết. Người cầm lái đã biết được lẽ ra phải dừng đợi đèn đỏ, nhưng anh ta cố tình vượt và điều khiển xe đâm thẳng vào CSGT đang làm việc dưới lòng đường. Người điều khiển xe cũng biết với cú đâm này, viên CSGT sẽ nhanh chóng quy tiên. Ở đây, tài xế đang điều khiển xe máy là sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ rồi đâm vào CSGT là lỗi cố ý dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Việc CSGT chỉ bị thương nặng mà không chết là nằm ngoài ý muốn của người điều khiển xe máy. Vì thế phải xác định và xem xét tội giết người chứ không phải là tội khác liên quan.

Thưa các anh chị, 

Hành vi cố ý giết người của tên cầm lái cần phải bị lên án mạnh mẽ và cần phải bị trừng trị thích đáng, nếu không, một ngày nào đó chính chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo.

13 nhận xét:

  1. Vụ này cần phải xét xử lưu động thì mới mang được tính răn đe

    Trả lờiXóa
  2. hành vi này thật độc ác, không khác gì cố ý giết người, hành vi cố ý giết người của tên cầm lái cần phải bị lên án mạnh mẽ và cần phải bị trừng trị thích đáng, nếu không, một ngày nào đó chính chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo.

    Trả lờiXóa
  3. Bọn này chắc chắn là đang cố tình tìm cách bỏ trốn khi bị chặn lại rồi nên mới mạnh ta vít ga như thế, hơn nữa bọn chúng cũng sai rành rành từ lúc vượt đèn đỏ rồi. Chẳng phải tự dưng mà các anh CSGT lại chặn lại vô cớ đâu, chỉ có lũ ngu thì mới phát biểu chửi bới anh CSGT này thôi. Thử không có họ xem XH này sẽ loạn đến mức nào

    Trả lờiXóa
  4. Bọn nào hẳn là không có não thì mới có thể lên tiếng chửi bới anh công an trong trường hợp này. Thử hỏi nếu người nằm ở đó là người thân của chúng nó thì cảm giác sẽ ra sao? Nói năng vô cảm hết sức. Cứ chửi bới công anh nhưng cứ thử một ngày không có công an chắc là cái xã hội này loạn lên mất

    Trả lờiXóa
  5. Nếu lúc đo nghe theo hiệu lệnh dừng lại của cán bộ CSGT thì chắc là bị phạt vài trăm, vài triệu, cùng lắm là thu bằng, chứ còn sĩ dởm không sợ chết rồi vít ga tông vào người ta thì chắc chắn là tù mọt công vì tội chồng tội. Đúng là phải nên biết cái điểm dừng của mình. Mong rằng anh công an sẽ tai qua nạn khỏi

    Trả lờiXóa
  6. Cứ cho nó cái mức án cao nhất cho nó thấy được cái hậu quả của cái sự bồng bột đã gây ra cái gì cho người khác. Rồi chẳng may anh CSGT có làm sao thì vợ mất chồng, con mất cha, người ta hy sinh oan uổng vì cái đạo đức tồi tệ và xuống cấp của chúng nó. Còn thằng nào vẫn mở mồm chửi anh CSGT được thì đúng là chẳng khác cái đám xúc vật

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng ai muốn mình là người bị đâm cả, còn nếu bọn nó đã muốn lao vào thì có mà tránh nổi. cái vấn đề ở đạo đức của đám súc vật tham gia giao thông thôi. Nhìn anh nằm đó mà thấy thương cho anh, không biết anh có thể phục hồi lại với tình trạng sức khỏe tốt như trước không nữa? Mong rằng thằng chó điều khiển xe sẽ có cái bản án thật nặng để răn đe những kẻ khác nữa

    Trả lờiXóa
  8. những hành động như vậy cần được xử lý nghiêm khắc và cần lên án mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông để nâng cao nhận thức cho một bộ phận nhân dân có ý thức kém trong tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng của người dân tham gia giao thông và của những lực lượng chức năng bảo vệ ATGT

    Trả lờiXóa
  9. tội ác tày trời này là không thể tha thứ, kẻ không có ý thức khi tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải chịu sự xử lý nghiêm minh từ pháp luật và sẽ phải chịu sự lên án sâu sắc từ xã hội, bao phải học đắt giá đã xảy ra mong những người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành của mình hơn nữa

    Trả lờiXóa
  10. Những hành vi như vậy cần phải lên án một cách mạnh mẽ. Nếu không đồng ý với CSGT thì còn rất nhiều cách khác để phản ứng chứ không phải làm cách mất hết tính người như vậy. Phải xử lí thật nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  11. Hành vi cố ý giết người của tên cầm lái cần phải bị lên án mạnh mẽ và cần phải bị trừng trị thích đáng, nếu không, một ngày nào đó chính chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo.

    Trả lờiXóa
  12. Thật không thể hình dung nổi những hành động liều lĩnh như vậy. Chắc chắn họ sẽ bị xử lí nghiêm minh trước pháp luật vì đã gây ra những hành động như vậy

    Trả lờiXóa
  13. Cố ý hay không cố ý thì chưa thể xác định được; nhưng phóng nhanh, vượt đèn đỏ và tông vào công an đang thực thi nhiệm vụ là sai rồi; thiết nghĩ các trường hợp vi phạm giao thông như trên cần phải nghiêm trị.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog