Chia sẻ

Tre Làng

Bí thư Quảng Trị lên tiếng vụ "đánh tráo" người bị cách ly

Cùng với việc đề nghị người dân bình tĩnh tập trung đối phó với dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, sẽ làm rõ thông tin “đánh tráo” người bị cách ly.

Trao đổi với VietNamNet tối qua, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, ông chưa nhận được thông tin chính thống về việc có người cách ly bị “đánh tráo”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: TTXVN

"Bây giờ cũng chỉ mới phát hiện họ có tiếp xúc, ảnh hưởng từ người khác và cơ quan y tế cũng đã cho cách ly rồi.

Theo luật Khám, chữa bệnh thì không được phép nêu tên tuổi, công ty của người đó (người được cách ly - PV). Người ta cũng phải từ từ, thận trọng vì chưa ai có thể kết luận, khẳng định họ bị bệnh gì, cái này phải căn cứ kết quả xét nghiệm của y khoa", ông Hùng nói.

Cũng theo Bí thư Quảng Trị, hôm nay tỉnh sẽ tổ chức họp với các đơn vị liên quan để nắm rõ sự việc.

Như VietNamNet đã thông tin, chiều qua, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, có trường hợp “đánh tráo” người để đi cách ly do nghi nhiễm Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng cũng cho hay, 1 trong 4 người mà cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành cách ly sau khi đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19 lưu trú tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) đã bị “đánh tráo”.

Trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội đến TT - Huế ngày 6/3 có 1 hành khách dương tính với Covid-19.

Trong số các hành khách đáp chuyến bay xuống sân bay Phú Bài (tỉnh TT-Huế), có 4 hành khách, trong đó có ông Lê Thanh H. (trú tại số 8 đường Lê Lợi, thị trấn Khe Sanh) sau khi xuống máy bay tiếp tục lên ô tô BKS 74A-114.20 đi thẳng ra tỉnh Quảng Trị.

Ông H. hiện là Chủ tịch HĐQT công ty CP Điện gió Hướng Tân (huyện Hướng Hóa).

Sau khi đến huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), nhóm 4 người vào thuê phòng tại khách sạn Green (đường Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh) để nghỉ.

Khoảng 23h đêm 8/3, cơ quan chức năng tỉnh đến Hướng Hóa để đưa 4 người về Đông Hà cách ly. Tuy nhiên, ông H. không lên xe chuyên dụng để đến điểm cách ly theo mà cấp dưới của ông đi thay.

Thông tin với PV VietnamNet, một lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa cho biết, người được đánh tráo là P.Đ.H. (nhân viên công ty).

“Quá trình kiểm tra để cách ly, mọi người bịt khẩu trang, khó phát hiện. Đến khi về đến trung tâm cách ly thì cán bộ mới phát hiện trong số 4 người được xe y tế chuyển đi không có ai tên là Lê Thanh H. mà thay vào đó là ông P.Đ.H.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tìm mọi cách để liên lạc với ông Lê Thanh H. nhưng điện thoại ông này tắt máy. Đến trưa 9/3, ông này mới đến trình diện với cơ quan y tế và được đưa vào cách ly để kiểm tra sức khỏe”, lãnh đạo công an huyện Hướng Hóa nói thêm.

Sau khi đi cách ly thay Chủ tịch công ty, ông P.Đ.H. và tài xế của ông Lê Thanh H. đã được cơ quan chức năng đưa vào cách ly tại BV Chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Quang Thành - Hương Lài

7 nhận xét:

  1. vào khi cách ly được thoải mái thế còn sợ gì nữa. Đời sống lại trở lại thời ăn no ngủ kĩ, không cần lo nghĩ. Trong lúc cả nước đang gắng sức phòng chống dịch thì việc trốn tránh, dối trá là điều đáng bị lên án. Chỉ một chút sơ sẩy, bỏ lọt người nhiễm bệnh thì có thể gây nên hậu quả khôn lường cho mọi người xung quanh như trường hợp thứ 17 tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải lên án sâu sắc hành vi đánh tráo người cách ly này. Hiện nay công cuộc đấu tranh chống dịch là nhiệm vụ của toàn xã hội, cuộc chiến không dành riêng cho ai vì vậy mọi việc đều được gác lại để tập trung đấu tranh chống dịch. Có bệnh, nghi vấn cần cách ly để bảo vệ mình và cộng đồng. Mọi hành vi trốn tránh khai báo dịch bệnh, trốn tránh cách ly đều có thể bị xử lý hình sự.

    Trả lờiXóa
  3. Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào nhưng việc tráo người cách ly của ông H là hình vi gây nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội, một hành vi cho thấy ý thức đang báo động. Dịch bệnh hiện nay chúng ta cần phải ý thức được vai trò của mỗi người, chỉ cần một người gian dối, trốn tránh cách ly thì dịch bệnh có thể đe dọa cả xã hội vì vậy mong rằng mọi người nên nhận thức được sự việc và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải xử lý nghiêm người tráo người cách ly

      Xóa
  4. người dân có nghĩa vụ phải đi khai báo và cách ly khi có triệu chứng về bệnh và có quá trình đi từ vùng dịch về . Nhưng chính quyền đã không lấy tên tuổi nơi làm việc của người đó khi mà đi cách ly, chính vì lý do này khiến cho việc đánh tráo người bị cachs ly đã diễn ra ở QUảng Trị. Mong rằng mỗi người dân chúng ta hãy ý thwucs được việc làm của mình để bảo vệ cộng đồng xung quanh

    Trả lờiXóa
  5. Việc tráo người cách ly của ông H là hình vi gây nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội. Chỉ cần một người gian dối, trốn tránh cách ly thì dịch bệnh có thể đe dọa cả xã hội vì vậy mong rằng mọi người nên nhận thức được sự việc và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog