Chia sẻ

Tre Làng

XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ MOBILFONE MUA AVG

Xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Sáng 23/4/2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). 

Cảnh sát dẫn giải bị cáo tới phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cảnh sát dẫn giải bị cáo tới phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone vào phòng xét xử. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) tới phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) và đồng phạm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone khai báo trước hội đồng xét xử. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức

3 nhận xét:

  1. Vụ đại án tham nhũng làm rúng động dư luận cả nước bởi quy mô và mức độ vi phạm rất kinh khủng. Những đối tượng trong vụ án này phải bị pháp luật nghiêm trị mới có thể trắng mắt ra, cho chừa cái thói tham lam, ăn của công đi

    Trả lờiXóa
  2. Ông Nguyễn Bắc SOn cả đời như vậy nhưng dính vào tham nhũng thì đều bị cho vào lò hết, may mắn cho ông là nhà nước ta đã nhân đạo khi giảm mức án từ tử hình xuống cho ông bởi ông đã thành khẩn và trả lại một phần tiền đã gây thất thoát. Qua đây là ví dụ điển hình để răn đe cho những tên đang có hành vi tham nhũng

    Trả lờiXóa
  3. Các cán bộ có sai phạm đều phải bị xử lý thật nghiêm khắc trước pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog