Chia sẻ

Tre Làng

TRANG MẠNG "CHÍNH TRỊ VIỆT NAM" TIẾP TỤC ĐĂNG TIN GIẢ

Website từng tung tin “tăng giá điện trong dịch COVID-19” tiếp tục phát tán tin giả.



Tháng 03/2020, một mạng lưới các website chuyên tung tin sai sự thật đã phát tán tin đồn “EVN tăng giá điện trong dịch COVID-19”. Hiện nay, cụm website này vẫn tiếp tục cắt ghép thông tin trên báo chí trong và ngoài nước để đánh lừa độc giả, nhằm câu view để kiếm tiền quảng cáo, hoặc nhằm phục vụ các mục đích khác.

Chẳng hạn, ngày 07/04/2020, trang Chinhtrivietnam.org tung tin đồn “G7 đồng loạt khởi kiện Trung Quốc, yêu cầu bồi thường 6.000 tỷ đô la vì âm mưu để dịch Covid-19 bùng phát”.

Tuy nhiên, đây là một thông tin sai sự thật. Việc kiện Trung Quốc để đòi bồi thường thực ra chỉ là khuyến nghị của viện nghiên cứu Henry Jackson Society ở Anh, và không được các nước G7 chấp thuận. Viện này đề nghị kiện vì cho rằng Trung Quốc đã che giấu dịch, chứ không phải vì cho rằng Trung Quốc đã “âm mưu để dịch bùng phát"


Ngoài ra, trang Chinhtrivietnam.org còn mạo danh cơ quan Nhà nước Việt Nam, do dùng banner có hình quốc huy trên nền đỏ.

Như vậy, trang Chinhtrivietnam.org đã đưa sai sự thật ở 2 phương diện, là bịa đặt thông tin để lừa dối và mạo danh cơ quan Nhà nước Việt Nam. Các biểu hiện cho thấy website này cố ý làm sai lệch thông tin, cố ý gây hại. Hành vi đưa tin sai lệch của họ bị chi phối bởi động cơ kinh tế là câu view để kiếm tiền quảng cáo, và động cơ chính trị là bài Trung Quốc.

Thông tin sai sự thật đang tạo thành một hệ sinh thái nguy hại trên Internet – trong đó những độc giả thiếu hiểu biết trở thành thực phẩm nuôi lớn những trang tin sai. Hệ sinh thái này càng lan rộng thì xã hội càng có nhiều nguy cơ bất ổn. Vì vậy, không nên nhân nhượng hoặc dễ dãi trước bất cứ thông tin sai lệch nào, kể cả thông tin sai nhắm vào các quốc gia khác.

14 nhận xét:

  1. Cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh xử lý và ngăn chặn trang mạng đưa thông tin sai sự thật này. Trong cuộc chiến chống dịch đã khó khăn vất vả chúng ta không thể để những kẻ mạo danh, những kẻ âm mưu vụ lợi phá hoại thành quả chống dịch của chúng ta, lộng ngôn, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, cần ngăn chặn và xử lý các trường hợp tung tin bịa đặt gây hoang mang dư luận như thế này

      Xóa
  2. Những thông tin bịa đặt sai sự thật cần phải được nhanh chóng làm rõ và xử lí theo pháp luật những đối tượng dám đăng tải những thông tin này lên mạng Internet. Với sức mạnh lan truyền ngày nay những thông tin độc hại đó sẽ nhanh chóng tiếp cận được người đọc và gây ra những hệ lụy không thể đong đếm được

    Trả lờiXóa
  3. Vậy mới nói cái tính quan trọng của việc cần tỉnh táo trước hàng loạt thông tin hiện nay vì thật giả xen lẫn khó lường được. Tránh tình trạng biến mình thành con rối của đám rận chủ thì chúng ta nên tìm những trang web "chính chủ" chính phủ hay cơ quan ngôn luận để đọc chứ không phải trang nào có quốc huy cũng nghĩa là 1 trang yêu nước đâu ạ

    Trả lờiXóa
  4. Thời nay phải phân biệt ra đâu là cơ quan ngôn luận chính thống và đâu là giả mạo. Tránh trường hợp tiếp nhận nguồn tin xấu xong lại đổ cho rằng lấy thông tin đó từ nguồn của chính phủ, của nhà nước.. Thay vì xem các tờ báo lá cải thì có thể xem thời sự, hay vào trang web của chính phủ để cập nhật tinh tức thì tốt hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, chúng ta chỉ nên vào các trang chính thống để xem tin tức

      Xóa
  5. Ta có thể thấy rõ trang mạng này đang đưa sai thông tin ở 2 phương diện: bịa đặt thông tin, mạo danh cơ quan của Nhà nước Việt Nam. Bọn chúng muốn thu lời kinh tế từ những lượt view, tiền quảng cáo và đặc biệt bọn chúng cũng hướng đến một động cơ chính trị khác đó là Trung Quốc, khơi gợi cái sự "chống Trung", "ghét Trung" cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  6. Các thông tin sai lệch đang làm thành một hệ thống mạng lưới cực kì gây nguy hại trên mạng internet. Mỗi người cần nhận thức rõ về tác hại của những thông tin đó và sự ảnh hưởng của nó đến hệ thống chính trị và đất nước mình. Không nên ai nói gì cũng tin, báo nào cũng tin vì báo chí bây giờ nhiều khi cũng là công cụ để bọn dân chủ lợi dụng chống phá nhà nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Cứ theo Pháp Luật về đăng tin giả mà xơi cái mạng anh thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luật An ninh mạng đã có; nếu vi phạm thì cứ xử lý thật nghiêm khắc

      Xóa
  8. Không thể phủ nhận mạng xã hội đem lại nhiều tiện ích tuy nhiên bên cạnh nó cũng là một không gian để các bọn thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước, và hệ lụy mà chúng mang lại không lường trước được. Tất nhiên cần nghiêm trị lũ rận núp bóng rồi cào bàn phím này

    Trả lờiXóa
  9. hiện nay Internet phát triển đem lại nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức, hơn nữa nó cũng là nơi mà các bọn rận chủ đang nhăm nhe để xuyên tạc và tuyên tuyền các tin tưc sai sự sật đem lại hệ lụy không nói hết được, nếu không thể kiểm soát được thì sẽ gây ra làn sóng hoang mang nơi công chúng do đó không thể nhân nhượng trước lũ hero bàn phím này

    Trả lờiXóa
  10. đây là một trang web giả mạo chính quyền chuyên đăng những thông tin sai sự thật với mục đích xấu, vì vậy mong rằng mọi người hãy tẩy chay và không tiếp nhận thông tin từ trang web này. Mong rằng cơ quan công an, cơ quan chính quyền điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy điịnh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  11. Các trường hợp tung tin bịa đặt phải bị xử lý thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog