Chia sẻ

Tre Làng

Đừng thấy lặng lẽ tưởng yên bình

Khoai@

Cái này nói ra cho anh em Hà Nội cảnh giác thôi. Đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng thấy lặng lẽ tưởng là yên bình.

Bạn tôi mới từ Đồng Tâm ra chơi, nó rỉ tai: Đồng Tâm bên ngoài là bình thường, nhịp sống có vẻ bình thường, nhưng nếu mất cảnh giác với số còn lại của Tổ Đồng Thuận thì là họa.

Người Đồng Tâm phát hiện, hôm 23/5, Nguyễn Văn Thắng ở xóm 6, thôn Hoành tự xưng là cháu ngoại tên khủng bố Lê Đình Kình đến Dương Nội gặp gỡ Nguyễn Thị Miền, Nguyễn Thị Tâm nhận tiền hỗ trợ và chắc chắn khi về, Thắng mang theo những chỉ đạo của đám chống phá nhà nước ở nơi khác cho số còn lại của Tổ Đồng Thuận.

Số đó gồm, Nguyễn Hạ Thuân, Bùi Quốc Huy (hiện nay vẫn đang làm xóm trưởng xóm 6, 7), Bùi Văn Vệ, Nguyễn Văn Thiệu, Lê Thanh Doãn, Bùi Văn Nhạc, Nguyễn Thị Lan (xóm 8), Lê Thị Hằng (xóm 4), Lê Đình Mỳ... Những người nêu tên ở trên là những cốt cán của nhóm khủng bố mang tên Đồng Thuận. Số này thời gian qua nằm im như thóc, không công khai lui tới nhà Kình, nhưng thực chất vẫn giữ liên hệ thường xuyên qua các trung gian, điện thoại và mạng xã hội.

Bên ngoài, những người này không đến nhà, không tham gia cùng thân nhân Lê Đình Kình đón tiếp, nhận tiền hỗ trợ từ số đối tượng chính trị hay thể hiện thái độ “ăn năn", "nhận biết sai lầm” trong buổi xét kỷ luật đảng của Chi bộ thôn Hoành hôm 6/5/2020... chỉ là cách “ẩn mình”, tạo “vỏ bọc” để tránh sự chú ý của dư luận, che đậy những hoạt động bên trong.

Bạn tôi nói, mọi động thái của Dư Thị Thành đều có tư vấn của những người còn lại của Tổ Đồng Thuận và của đám cơ hội chính trị như Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Đặng Bích Phượng...

Tại Đồng Tâm hiện nay, ngoài việc dựng Dư Thị Thành như một nạn nhân của chế độ thì những người nói trên cũng đang tạo chỗ đứng cho nhóm Nguyễn Văn Thắng (xóm 6, con trai Bùi Thị Nối), Bùi Thị Minh (xóm 6), Nguyễn Quyết Thắng (xóm 8) để công khai hoạt động chống đối chính quyền như những gì mà Lê Đình Kình cùng “Tổ đồng thuận” đã làm trước đây tại Đồng Tâm.

Thông tin này từ một người bạn của tôi ở Đồng Tâm sẻ chia, do đó cần có sự kiểm chứng của các cơ quan chức năng ở Hà Nội. Nó cũng là cảnh báo đối với những người có trách nhiệm trong bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

17 nhận xét:

  1. Ái chà, tưởng đâu tiêu diệt được tên trùm đầu sỏ Lê Đình Kình, dẹp yên được nhóm bạo loạn là mang lại bình yên cho Đồng Tâm rồi, ai mà ngờ rằng vẫn còn một số bọn chân rết như Nguyễn Văn Thắng - cháu ngoại tên Kình vẫn nuôi hận và có những hành động dường như là đang lập kế hoạch để thực hiện một âm mưu khủng bố, chống đối chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó bạn, bọn phản động đâu dễ chấp nhận bó tay; chúng tiếp tục kích động để chống phá đất nước

      Xóa
  2. Với những tin đồn và dư luận rằng một số đối tượng còn xót lại của "tổ đồng thuận" đang có hành động và âm mưu bất chính, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, nếu đúng là đang có âm mưu thì hãy diệt trừ tận gốc, tránh để xảy ra tình trạng đối phó muộn như nhóm ông Kình

    Trả lờiXóa
  3. Vụ này nguy hiểm đây, cứ ngỡ rằng đã dẹp yên được đám thảo khấu giặc cỏ Lê Đình Kình thì mọi việc sẽ yên ổn, nhưng mà sự yên ổn liệu có được lâu và đúng như những gì đang nhìn thấy? Liệu rằng sẽ không còn kẻ nào, tổ chức nào còn gây rối nữa? Chưa thể kết luận được gì, mà thay vì chờ, phải có biện pháp gì đó để giữ yên ổn, trật tự

    Trả lờiXóa
  4. Nếu đúng theo như những gì mà một số người dân nói thì bọn "dân chủ" như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Lân Thắng, Cấn Thị Thêu vẫn đang ngấm ngầm tài trợ, ủng hộ, tập hợp, lôi kéo đám tàn như của "tổ đồng thuận" lên kế hoạch để thực hiện âm mưu chống phá tiếp chăng? Nếu đây là sự thật thì chính quyền phải có biện pháp giải quyết khắc phục, không để xảy ra sự cố như lần trước nữa

    Trả lờiXóa
  5. Sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đồng Tâm là bài học đắt giá cho sự lơ là, mất cảnh giác đối với các đối tượng. Ỏ đó đã xuất hiện cơ sở nảy sinh tội phạm nên không bao giờ là bình yên hoàn toàn mà phải luôn luôn ở trong trạng thái cảnh giác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, các cơ quan cần phải cảnh giác trước các đối tượng có dấu hiệu tái phạm

      Xóa
  6. Có lẽ là cần phải có những biện pháp quản lý theo dõi các đối tượng này tránh để vụ Đồng Tâm một lần nữa bùng lên với sự dẫn đầu của các đối tượng khác. Chắc chắn những phần tử như Trình Bá Phương, Nguyễn Lân Thắng.. vẫn chưa chịu từ bỏ cái mục tiêu tiếp tục công kích lôi kéo dân đồng tâm đứng dậy chống đối chính quyền một lần nữa đâu

    Trả lờiXóa
  7. Ngay sau khi Lê Đình Kình "ra đi" thì bọn rận chủ đã ngay lập tức đánh hơi được mùi, kéo đến nhà tỏ ra là hiểu chuyện, bênh vực cho cái sai của đám đồng thuận rồi dùng tiền, lơi ngon ngọt để dụ dỗ những kẻ còn sống để âm mưu tiếp tục chống đối chính quyền. Có thể nhận thấy đây chính là âm mưu mới của đám này

    Trả lờiXóa
  8. Đôi khi chính sự yên bình đó lại là nguy cơ của một đợt sóng mới sắp nổi lên. Nếu lực lượng công an không ngay lập tức xác minh hành động của bọn chúng thì rất có thể tới đây sẽ còn những đợt bạo động khác ở Đồng Tâm

    Trả lờiXóa
  9. Nhân dân ở đây rõ ràng là muốn yên ổn, chỉ là một vài thành phần không chịu yên mà thôi. Bà Dư Thị Thành hẳn đã và đang trở thành món mồi béo bở để cho đám Nguyễn Lân Thắng, Trịnh Bá Phương bâu lại, vờ bày tỏ lòng thương xót với chồng bà là lão Kình, rồi tranh thủ bơm đểu nhà nước, lôi kéo thêm đếm người này theo phe rận chủ bọn chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, bà Thành nên cảnh tỉnh ngay; chớ dại tiếp tục làm con rối cho bọn dân chủ cuội

      Xóa
  10. Cần có sự theo dõi và sàng lọc ra các đối tượng là các phần tử rơi rớt lại của tổ Đồng Thuận, tranh việc tiếp tục có đám nghĩ ra những trò lôi kéo dụ dỗ, biến những phần tử này trở thành những đối tượng đám Đồng Thuận trong thời gian sắp tới; như vậy là lại khiến sự việc một lần nữa rắc rối và nhân dân chính quyền sẽ lại một lần nữa phiền phức

    Trả lờiXóa
  11. Với những sự việc đã xảy ra thì chúng ta cần phải cảnh giác trước các đối tượng đang nhăm nhe lôi kéo nhân dân. Cần có sự rà soát với số lượng đảng viên có liên quan tới vụ việc, cần thiết thì khai trừ ra khỏi đảng; đặc biệt theo dõi các đối tượng những người có tư tưởng chính trị không vững vàng dễ bị lôi kéo tránh những âm mưu bọn chúng muốn tạo ra

    Trả lờiXóa
  12. số còn lại ở Đồng Tâm vẫn đang âm ỉ mưu đồ muốn một lần nữa biến nơi đây thành trung tâm vấn đề xã hội, thành nơi bất ổn, có thể trước thềm đại hội Đảng. Vỉ thế mà nói mặt sông lặng nhưng đáy sông chưa chắc đã lặng. Cán bộ quản lý nơi đây cần nâng cao cảnh giác với những hành động của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng vậy chỉ còn có khói thì sẽ bốc lửa vì vậy chúng ta cần cẩn thận dù bất cứ việc gì, khi mà có thể đang lặng lẽ sẽ có ngày bùng phát, do đó các cơ quan chức năng cần quan sát các bước đi của Đồng Tâm

    Trả lờiXóa
  14. Các cơ quan chức năng cần cảnh giác trước các hoạt động của bọn phản động lợi dụng Tổ Đồng thuận để chống phá đất nước

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog